Không chỉ dừng lại ở nội dung rác, mạng xã hội đang tiềm ẩn những vùng xám đáng sợ khi người lạ chủ động tiếp cận, dùng lời lẽ nhạy cảm để dụ dỗ trẻ em qua tin nhắn riêng tư.

Mới đây, một bà mẹ tại Biên Hòa (Đồng Nai) đã khiến cộng đồng phụ huynh "dậy sóng" khi công khai loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một tài khoản lạ gửi cho con mình. Sự việc bắt đầu từ tháng 8/2025 với những câu hỏi thăm tưởng chừng bình thường như "em ơi", "nhớ quá", "học giỏi không".

Tuy nhiên, người mẹ này đã nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Kẻ lạ mặt hoàn toàn biết đối tượng mình đang trò chuyện là một học sinh.

23-1769156919-canh-bao-bien-tuong-tin-nhan-la-tiep-can-tre-em-loi-thuc-tinh-tu-mot-nguoi-me-tai-bien-hoa.jpg

23-1769156907-canh-bao-bien-tuong-tin-nhan-la-tiep-can-tre-em-loi-thuc-tinh-tu-mot-nguoi-me-tai-bien-hoa.jpg
Nội dung ban đầu chỉ là những câu chào hỏi tưởng chừng vô hại như “em ơi”, “đâu rồi”, “nhớ quá”, sau đó là những câu dò xét như “học giỏi không”. (Ảnh: Mẹ T.U)

Sau khi tạo được sự gần gũi, tài khoản này bắt đầu sử dụng những từ ngữ thô tục, nhạy cảm của người lớn để dẫn dụ đứa trẻ. Vì thiếu kinh nghiệm và chưa nhận diện được nguy hiểm, đứa trẻ đã có những trao đổi qua lại trước khi bị gia đình phát hiện.

Thay vì cấm đoán, hãy chọn cách đồng hành

Điều khiến bài chia sẻ nhận được sự ủng hộ lớn không chỉ là sự cảnh giác, mà còn là cách ứng xử văn minh của người mẹ. Thay vì tịch thu điện thoại hay mắng mỏ, chị chọn cách giải thích cụ thể cho con hiểu tại sao những cuộc trò chuyện với người lạ là rủi ro.

Hiểu rằng càng cấm đoán, trẻ càng dễ che giấu. Chị chọn cách làm bạn để con sẵn sàng chia sẻ khi gặp bất kỳ điều gì bất ổn trên mạng. Qua đó, luôn theo sát lịch sử hoạt động của con trên các nền tảng để can thiệp kịp thời.

Lời cảnh báo cho phụ huynh trong kỷ nguyên số

23-1769157013-canh-bao-bien-tuong-tin-nhan-la-tiep-can-tre-em-loi-thuc-tinh-tu-mot-nguoi-me-tai-bien-hoa.webp
Ảnh minh họa.

Câu chuyện này một lần nữa làm nóng lên các cuộc tranh luận về độ tuổi sử dụng mạng xã hội của trẻ em. Nhiều người liên tưởng đến chính sách mạnh tay của Úc khi cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội để bảo vệ các em khỏi những nguy cơ tinh vi.

Để bảo vệ con trước khi quá muộn, các chuyên gia và phụ huynh đưa ra lời khuyên:

- Dạy con kỹ năng nhận diện: Giáo dục trẻ không phản hồi người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và phải báo ngay cho cha mẹ khi thấy khó chịu.

- Hiện diện trong thế giới online của con: Cha mẹ cần biết con đang dùng ứng dụng gì, kết bạn với ai nhưng với thái độ lắng nghe, không phán xét.

- Xây dựng niềm tin: Chỉ khi trẻ cảm thấy an toàn, các em mới đủ bản lĩnh để từ chối những lời mời gọi khiếm nhã trong không gian ảo.

Mối nguy hiểm trên mạng thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhặt và nhẹ nhàng. Chỉ khi cha mẹ đồng hành sát sao, trẻ mới có đủ "màng lọc" để tự bảo vệ mình trước những đối tượng xấu.

TN (SHTT)