-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
24/09/2019 06:23Cặp vợ chồng cùng mắc 1 loại ung thư: Nguyên nhân đến từ sở thích ăn uống ai cũng biết hại mà vẫn chủ quan
4 tháng trước, vì liên tục đau bụng dữ dội nên ông Trần quyết định đến bệnh viện địa phương để nội soi trực tràng. Các bác sĩ tại đây kết luận ông Trần bị đa chấn thương ở ruột kết, họ khuyên ông nên đến bệnh viện lớn hơn là Sir Run Run Shaw (một bệnh viện công ở Hàng Châu).
Tại đây, bác sĩ Thái Duy là người trực tiếp điều trị cho ông Trần. Sau khi lắng nghe dấu hiệu, chẩn đoán từ bệnh viện địa phương, bác sĩ Thái Duy đã tiến hành thăm khám kỹ lưỡng hơn và kết luận bệnh nhân 74 tuổi này đã mắc ung thư ruột kết (ung thư trực tràng), đồng thời mắc cả bệnh hẹp động mạch vành.
Trùng hợp thay, trong giai đoạn điều trị cho bệnh nhân Trần, vợ ông cũng gặp và nói với bác sĩ rằng mình có các triệu chứng tương tự chồng. Ngay lập tức, bác sĩ Thái Duy đã đưa bà đi nội soi đại trực tràng và tìm thấy 3 khối polyp lớn, 2 trong số đó là khối u ung thư.
Sau khi biết cả bố lẫn mẹ đều bị ung thư, họ hàng và con cái của ông Trần vô lo lắng. Bệnh viện Sir Run Run Shaw đã quyết định cho cả 2 vợ chồng ông Trần ở phòng riêng vừa để cặp vợ chồng già có thể khuyến khích nhau vượt qua bệnh tật, vừa để thuận tiện cho con cái chăm sóc.
Rất may là vợ chồng ông Trần đã đến viện điều trị tương đối kịp thời, các tế bào ung thư chưa di căn nên sau ca phẫu thuật, họ đã có thể xuất viện.
Vì sao 2 vợ chồng ông Trần lại cùng mắc 1 căn bệnh ung thư?
Bác sĩ Thái Duy cho biết ung thư không phải căn bệnh truyền nhiễm. Sở dĩ vợ chồng ông Trần cùng bị ung thư ruột kết là vì họ có lối sống giống nhau, cụ thể là cùng có chung thói quen ăn uống tai hại.
Khi nằm viện, ông Trần Đại Bá nói với bác sĩ rằng cả 2 vợ chồng họ đều thích ăn những món có vị đậm đà, dưa muối và cá muối là những món thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm của họ. Không chỉ vậy, họ thường xuyên cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh để tiếp tục ăn bữa tiếp theo, trung bình với 1 món ăn thì cặp vợ chồng già phải ăn trong 3 ngày mới hết.
"Ăn những loại rau để qua đêm, thực phẩm nấm mốc rất dễ hấp thụ quá nhiều nitrite gây ung thư ruột kết. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều chất béo hoặc ăn quá nhiều đồ chế biến sẵn cũng làm vợ chồng ông Trần gia tăng khả năng mắc ung thư ruột kết", bác sĩ Thái Duy chia sẻ.
Dù đây là những thói quen tai hại đã được nhắc nhở từ rất lâu tuy nhiên vợ chồng ông Trần vẫn mắc phải, đó cũng là bài học dành cho tất cả những ai còn chủ quan với sức khỏe của mình.
Nếu vợ hoặc chồng mắc ung thư thì người còn lại có khả năng phòng tránh bệnh không?
Bác sĩ Thái Duy cho rằng, chỉ cần người đó thay đổi lối sống và có chế độ ăn lành mạnh (giảm thiểu ăn thịt chế biến sẵn, ăn nhiều trái cây, rau quả) thì yên tâm là họ có thể tránh được tình trạng "ung thư theo cặp".
Bệnh ung thư ruột kết là gì?
Ung thư ruột kết hay còn gọi là ung thư trực tràng là một trong những loại u ác tính thường gặp, ở lứa tuổi từ 40-50 có khả năng mắc bệnh khá cao. Theo khảo sát, cả thế giới mỗi năm có khoảng 80.000 ca mắc bệnh mới, chiếm tới 10-15% các loại u ác tính. Nam giới có nguy cơ mắc cao hơn nữ giới, tỷ lệ là 2:1.
Khi mắc ung thư ruột kết, bệnh nhân thường có những biểu hiện sau:
- Đại, tiểu tiện bất thường (bị tiêu chảy hoặc táo bón).
- Người mắc ung thư ruột kết luôn có cảm giác chất thải vẫn còn trong ruột mình. Nghiêm trọng hơn, người bệnh bị đi tiểu ra máu đỏ hoặc sẫm lại
- Khi đi đại tiện, thấy phân bị ép nhỏ hơn bình thường.
- Khi đánh rắm, cảm thấy đau. Bụng hay có cảm giác đầy hơi, sưng phù, khó chịu.
- Thường xuyên buồn nôn, ói mửa, ăn mất ngon miệng.
- Sụt cân nhanh, không rõ nguyên nhân.
- Bệnh nhân luôn trong trạng thái cảm thấy mệt mỏi, rã rời, chán nản, mất sức rất nhiều…
- Cảm thấy bị co thắt dạ dày.
Theo các chuyên gia, nếu bạn gặp phải những biểu hiện trên thì nên đi thăm khám và điều trị càng nhanh càng tốt.
Theo Đỗ Đỗ (Trí Thức Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)