-
4 con giáp đón “sóng” tài lộc 10 ngày cuối tháng 8/2026, càng nhanh tay càng dễ làm giàu -
Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ tiếp tục tăng -
Tài xế tử vong sau khi ô tô lao xuống ruộng, hé lộ diễn biến bất thường trước đó -
Hà Nội chốt khung thời gian năm học: Học sinh tựu trường khi nào? -
Đình Bắc có thể lỡ hẹn trận chung kết: Bài học từ án phạt AFC vẫn còn nguyên giá trị -
4 người trong một gia đình cùng mắc ung thư đại trực tràng: Bác sĩ cảnh báo 5 loại ung thư, một người mắc cả nhà nên đi khám -
MC Hoàng Oanh khoe ảnh gia đình cổ vũ tuyển Việt Nam, thủ môn Lê Giang Patrik lập tức bị réo tên -
Rosé từng nói gì về tương lai BLACKPINK? Phát ngôn được đào lại giữa tranh cãi kỷ niệm 10 năm -
Áp lực đằng sau lợi thế sân nhà của Bảo Ngọc tại Miss World lần thứ 73 -
Nam tài tử sở hữu mức cát-xê kỷ lục của màn ảnh Việt, lên tới 10 tỷ đồng/vai diễn
Gia đình
08/10/2019 13:00Chân tay lở loét chỉ vì ăn cá, cô gái 19 tuổi ngỡ ngàng khi bác sĩ tiết lộ nguyên do đằng sau
Ai cũng có những món khoái khẩu của riêng mình, ăn cả ngày mà không biết chán. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, thậm chí còn bị phản tác dụng mặc dù loại thực phẩm đó rất tốt.
Trường hợp điển hình của câu chuyện này là Xiaolin Kobayashi, 19 tuổi hiện đang sinh sống tại Quảng Đông, Trung Quốc. Có thể nói rằng Xiaolin là một "con nghiện" hải sản chính hiệu, nhất là các loại cá. Mỗi bữa cơm của cô đều xuất hiện các loại cá trích và mực. Nó dường như trở thành "luật bất thành văn" trong thực đơn hàng ngày.
Cách đây vài tháng, Xiaolin chợt nhận ra bàn tay mình bị phát ban đỏ. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng có thể chứng dị ứng lại tái phát, nên gạt qua mặc kệ và tiếp tục ăn cá. Bởi cô đã có tiền sử bị dị ứng với tôm, nó thường nổi mẩn đỏ ở chân và có thể tự khỏi sau ít ngày.
Nhưng nó không đơn giản như vậy, 2 tháng sau thì Xiaolin thức dậy trong tình trạng lòng bàn tay đỏ ửng lên và ngứa không chịu được. Sau đó cô liền đến bệnh viện gần nhà để thăm khám và mua một số loại thuốc chống dị ứng.
Dù đã uống hết nhưng các triệu chứng vẫn không khá hơn, trái lại còn trầm trọng hơn. Mụn rộp phủ đầy tay chân của Xiaolin, bao gồm những nốt còn bong bóng nước và những nốt đã vỡ do Xiaolin gãi.
"Trong thời gian gần đây tôi hay bị dị ứng, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ trở nên nặng nề như vậy. Tôi thậm chí còn không thể ngủ được và nó ảnh hưởng trầm trọng đến công việc của mình" – Xiaolin chia sẻ với báo chí.
Căn bệnh ngày càng khủng khiếp hơn nên gia đình đã đưa Xiaolin vào bệnh viện Trung y Wuyi ở thành phố Jiangmen ngay lập tức. Do tình trạng nghiêm trọng, cô đã được chuyển lên bệnh viện về bệnh truyền nhiễm để điều trị.
Theo chẩn đoán ban đầu, cô đã mắc bệnh viêm da chàm nặng do dị ứng thực phẩm – cụ thể là cá. Các mụn rộp bị các con Herpes xâm nhập và nhiễm khuẩn nặng do Xiaolin gãi làm vỡ. Chưa kể trong quá khứ cô còn là một y tá đã chăm sóc cho bệnh nhân bị mụn trứng cá lâu năm, dẫn đến việc cơ thể cô bị nhiễm virus cocci kháng thuốc.
"Bệnh nhân là người có tiền sử dị ứng, cộng thêm việc ăn cá quá nhiều gây nên tình trạng này. Bởi cá chứa nhiều protein và sự kết hợp của các yếu tố khác khiến cô mắc bệnh chàm. Nếu nhiễm trùng tiếp tục trở nặng, vết thương sẽ không bao giờ khỏi. Trường hợp này thật sự khó khăn bởi nếu không điều trị dứt điểm, nó sẽ tái phát" - Zhang Yuxi, phó giám đốc Khoa Dược của Bệnh viện Wuyi thông tin đến độc giả.
Các y bác sĩ liền hội chẩn và quyết định cho cô sử dụng phương pháp điều trị bằng thuốc tây kết hợp đông y cổ truyền. Sau 1 ngày sử dụng, tình trạng của Xiaolin đã ổn định hơn, mụn rộp ngưng nổi thêm và bớt ngứa ngáy. Màu đỏ của triệu chứng phát ban bắt đầu giảm.
Đồng thời, một bài kiểm tra bài tiết vết thương của Xiaolin cho thấy tay và chân bị nhiễm MRSA và liên cầu khuẩn. Bộ phận điều trị nhiễm trùng đã điều chỉnh thuốc kịp thời nên các khu vực bị lở loét và ra mủ bớt dần.
Sau hai tuần, Xiaolin đã được chữa lành. Mụn rộp và các nơi bị sưng đã biến mất, hết ngứa hoàn toàn và làn da mới bắt đầu lên dần.
Dị ứng là bệnh gì, làm thế nào để phát hiện bạn có mắc dị ứng không?
Dị ứng là một hiện tượng cơ thể, cụ thể là hệ miễn dịch, phản ứng bất thường trước một chất nào xâm nhập vào. Triệu chứng thường thấy là da phát ban, ngứa, sưng hay đau bụng, đầy hơi, nôn mửa…

Theo ông Zhang Yuxi, nếu có trên 3 dấu hiệu dưới đây, khả năng cao là bạn đã bị dị ứng:
- Có tiền sử dị ứng di truyền từ gia đình.
- Khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có axit trái cây, da sẽ mẫn cảm hoặc có vẻ hơi ngứa.
- Da chuyển sang màu đỏ sau một thời gian dài ở nơi không thoáng khí.
- Vào mùa thu đông, da dầu sẽ bị ngứa, nổi đỏ và có vảy bên ngoài.
- Da sẽ ửng đỏ sau khi ở ngoài nắng, mỏng hơn và thấy rất nhiều đường gân xanh.
Cần chú ý những gì khi bị dị ứng?
- Nếu dị ứng khi tiếp xúc với hóa chất, hãy tránh xa phấn hoa hay các chất hóa học khác.
- Nếu dị ứng thực phẩm, hãy kiểm tra trước xem liệu mình có bị dị ứng loại thực phẩm đó không. Ngoài ra, chú ý đến các loại thực phẩm như hải sản, thịt bò và thịt cừu. Hãy ăn nhiều thực phẩm giàu protein và vitamin để bổ sung dinh dưỡng.
- Nên giảm căng thẳng, tránh xa stress. Không làm việc áp lực trong một thời gian dài để tránh mệt mỏi về tinh thần.
Theo Minh Võ (Helino)
- 4 con giáp đón “sóng” tài lộc 10 ngày cuối tháng 8/2026, càng nhanh tay càng dễ làm giàu (15:12)
- Arsenal gửi lời cảnh báo trước mùa giải mới: Nhà vô địch không muốn dừng lại (22 phút trước)
- Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ tiếp tục tăng (38 phút trước)
- Tranh cãi dự án phim "Hoàng hậu cuối cùng": Cục Điện ảnh chính thức phản hồi đơn khiếu nại của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc (57 phút trước)
- Iran chuyển sang thế tấn công: Tín hiệu leo thang chiến lược và lời cảnh báo trực diện gửi tới các đối thủ (58 phút trước)
- Tài xế tử vong sau khi ô tô lao xuống ruộng, hé lộ diễn biến bất thường trước đó (58 phút trước)
- Vụ án ma túy VN10 xét xử 227 bị cáo: Chi Dân, "cô tiên" Trúc Phương nói gì trước tòa? (1 giờ trước)
- Hà Nội chốt khung thời gian năm học: Học sinh tựu trường khi nào? (1 giờ trước)
- Lương Thế Thành gây sốc với tạo hình trọc đầu, xăm trổ dữ dằn trong dự án điện ảnh mới (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Không biến ngân hàng thành “giấy chứng nhận an toàn” cho trái phiếu (1 giờ trước)