Gia đình
22/03/2019 09:29Chàng trai Việt bị rách tầng sinh môn sau khi ngồi xổm lên bồn cầu
Ngày 21/3, TS.BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu-Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM, cho biết khoa vừa điều trị cho một trường hợp tổn thương tầng sinh môn do ngồi xổm trên bồn cầu.
Trước đó, anh L.T.T (29 tuổi, ngụ Long An), được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rách tầng sinh môn (từ gốc bìu tới rìa hậu môn) bị rách khoảng 10 cm, dính nhiều mảnh sứ nhỏ. Chưa hết, nạn nhân còn bị lộ cơ đáy chậu.

Người nhà cho biết, thể trạng nạn nhân to lớn, trong lúc ngồi xổm lên thành bồn cầu khiến bồn bể nát, những mảnh vỡ bằng sứ đã gây ra nhiều vết thương cho anh.
Ê-kíp phẫu thuật phát hiện vết thương sâu 5cm, kéo dài 10 cm từ rìa hậu môn đến gốc. Rất may, vết thương không gây tổ hại hai tinh hoàn cho nạn nhân chỉ bị rách cơ vùng đáy chậu.
Bác sĩ đã làm sạch vết thương, khâu cơ đáy chậu và tạo một đường tiểu nhân tạo cho bệnh nhân.
Bác sĩ Minh cho biết thêm, bệnh nhân hiện cơ bản ổn định. Do bồn cầu chưa rất nhiều vi khuẩn, dễ nhiễm trùng nên anh T được chích ngừa uốn ván, dùng kháng sinh. Đợi vết thương lành, bác sĩ phải đánh giá lại chức năng đi tiểu để đóng đường tiểu nhân tạo.
Theo Phan Nhơn (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Nợ quá hạn thẻ tín dụng, cần bao lâu để xoá thông tin trên CIC? (21/07)
-
Ông Trump có thể tước quốc tịch của 3 nhân vật quyền lực này không? (21/07)
-
Để lại căn hộ 5,4 tỷ đồng cho con út, con trai cả tay trắng: Hôm sau, tôi sững sờ với tin nhắn từ con dâu trưởng mà cả đời khó quên (21/07)
-
Cuộc đua mới trong lĩnh vực pin smartphone (21/07)
-
"Thôi chào anh em, tôi đi": Lời từ biệt ám ảnh của nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (21/07)
-
Nữ sinh bị đánh hội đồng trong rẫy cà phê, clip lan truyền trên mạng xã hội (21/07)
-
Hot girl thể dục dụng cụ bị ám chỉ khoe thân kiếm tiền (21/07)
-
Kiểm toán Nhà nước nêu tên loạt ngân hàng đầu tư kém hiệu quả, nợ xấu cao (21/07)
-
Thủ tướng: Ứng phó bão số 3 với tinh thần quyết liệt nhất (21/07)
-
"Nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh không có lỗi" - Chuyên gia khí tượng giải đáp hàng loạt câu hỏi “vì sao” (21/07)
Bài đọc nhiều




