-
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World -
Cục CSGT cảnh báo: 9/10 lái xe chưa biết nhường đường đúng khi có xe xin vượt -
Phương Mỹ Chi bất ngờ lọt vào kế hoạch Miss World, vai trò thực sự là gì? -
Diệp Lâm Anh gây sốt với bộ ảnh "nàng tiên cá" dưới lòng đại dương
Gia đình
06/12/2022 22:43Chế độ 'chăm sóc cuối đời' đang được áp dụng với Vua bóng đá Pele là gì?
Theo Zing, siêu sao bóng đá người Brazil Pele đã bước vào khu chăm sóc giảm đau hôm 3/12. Theo báo Brazil Folha de Sao Paulo, Pele sẽ không thực hiện bất cứ biện pháp nào để điều trị ung thư ruột, hay kiểm tra tình hình sức khỏe. Ông chỉ còn được điều trị các cơn đau và khó thở.
Huyền thoại bóng đá người Brazil 82 tuổi, mắc căn bệnh ung thư đường ruột từ năm ngoái. Tháng 9/2021, Pele đã phải cắt bỏ một khối u trong ruột của mình. Kể từ thời điểm đó, ông thường xuyên phải ra vào bệnh viện để điều trị.
Đầu năm 2022, các tế báo ung thư đã lan đến ruột, gan và phổi của ông. Hồi tháng 2, "Vua bóng đá" được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu trong một đợt kiểm tra định kỳ khác.
Trước khi mắc bệnh ung thư, trong những năm gần đây, Pele trải qua một số cuộc phẫu thuật ở hông và các vấn đề sức khỏe khác khiến việc đi lại khó khăn. Ngoài ra, Pele cũng được chẩn đoán có vấn đề cột sống và đầu gối, bên cạnh suy thận.
Gần đây, cơ thể của ông bị phù nề nghiêm trọng, gây nhiều đau đớn. Đó có lẽ là những lý do khiến ông quyết định lựa chọn chăm sóc cuối đời.
Sau cuộc đánh giá của bệnh viện Albert Einstein (Sao Paulo, Brazil) ngày 29/11, các bác sĩ quyết định Pele sẽ chuyển sang chăm sóc cuối đời. Phương pháp này thường được dùng cho các bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa, để họ chuẩn bị cho cái chết.
Theo Dân Trí, chế độ "chăm sóc cuối đời" thường dành cho các bệnh nhân mắc các bệnh không còn khả năng cứu chữa như ung thư và đang trong tình trạng đe dọa đến tính mạng.
Hầu hết đa số quốc gia châu Âu và Nam Mỹ, trong ngành y, mục tiêu của chế độ "chăm sóc cuối đời" không phải là để chữa khỏi căn mệnh, mà nhằm mang lại chất lượng cuộc sống cho người bệnh một cách hoàn hảo cho đến khi họ kết thúc sự sống.
Điều này, còn khiến người bệnh cảm thấy được hạnh phúc với những người thân yêu của mình trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời.
Bên cạnh đó, việc "chăm sóc cuối đời" đối với vua bóng đá Pele còn nhằm đáp ứng những mong muốn của ông trước khi rời xa thế giới này, gửi những lời yêu thương đối với gia đình, người hâm mộ và bạn bè cũng như xoa dịu tâm lý của ông khi phải đối mặt với căn bệnh không thể chữa khỏi và cận kề với cái chết.
Ngày 3/12, Pele đã đưa ra thông điệp "sẽ sớm khỏe lại" trên mạng xã hội để trấn an người hâm mộ. Việc ủng hộ đội bóng quê hương tại World Cup 2022 cùng với những lời động viên từ người hâm mộ là nguồn năng lượng tích cực cho ông.
Bệnh viện Israelita Albert Einstein cũng đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Bảy liên quan đến Pele. Bệnh viện cho biết huyền thoại bóng đá thế giới lúc này "ổn định, tình trạng sức khỏe nhìn chung đã cải thiện".
Bên cạnh sức hút từ những trận bóng nảy lửa ở World Cup 2022, hiện nhiều cổ động viên trên khắp thế giới đều hướng đến Pelé, cùng nguyện cầu, mong ông vượt qua cơn bạo bệnh.
Pele được nhiều người coi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông đã ghi 643 bàn sau 659 trận đấu chính thức cho câu lạc bộ Brazil Santos. Khi khoác áo đội tuyển quốc gia, ông đã ghi 77 bàn sau 92 trận đấu.
“Viên ngọc trai đen” cũng đã dẫn dắt Brazil giành 3 lần được chức vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Ông kết thúc sự nghiệp của mình với New York Cosmos. Tại World Cup 1958, ông ghi hai bàn trong trận tranh chức vô địch với Thụy Điển.
Năm 2000, ông được FIFA vinh danh là Cầu thủ của thế kỷ.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? (14:34)
- "Spider-Man: Brand New Day" vượt "Titanic", tiến vào top 4 phim ăn khách nhất lịch sử (14:24)
- Cô gái bị quản lý quán bar cạo trọc đầu vì hóa đơn hơn 47 triệu đồng (14:22)
- Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu (14:20)
- Chủ tịch Fed đứng trước quyết định tăng lãi suất (14:19)
- Bestune Xiaoma thêm phiên bản, cạnh tranh danh hiệu xe rẻ nhất Việt Nam (14:17)
- Chương Tử Di và những mối duyên hóa ân oán với sao Hoa ngữ (14:04)
- Báo Trung Quốc ca ngợi HLV Kim Sang-sik, nhận định bóng đá Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới (14:03)
- Hà Nội: Từ bức ảnh trên điện thoại thanh niên 18 tuổi, lộ ra khẩu súng quân dụng của cựu nhân viên ngân hàng (14:03)
- Con trai cả Thủ tướng Netanyahu được đưa từ Mỹ về Israel giữa cảnh báo an ninh (42 phút trước)