-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
Gia đình
30/04/2019 14:29Chỉ cần có dấu hiệu này, nguy cơ cao huyết áp tăng 50%
Công trình vừa được trình bày bởi giáo sư Nick Finer (University College London, thuộc Đại học London – Anh) và giáo sư Naveed Sattar (chuyên ngành y học chuyển hóa, Đại học Glasgow, Scotland – Anh) tại Đại hội Châu Âu về béo phì vừa diễn ra tại Glasgow đã cảnh báo những nguy cơ đáng giật mình mà bạn có thể tự tính ra từ chỉ số BMI của mình.

Nghiên cứu khảo sát trên hồ sơ sức khỏe của 2,8 triệu người Anh đã chỉ ra chỉ cần cơ thể bạn có dấu hiệu "hơi mập", tức mốc "thừa cân" theo y khoa với chỉ số BMI từ 25-30, nguy cơ cao huyết áp, cholesterol cao đã tăng thêm đến 50% so với những người có cân nặng khỏe mạnh. Với cân nặng này, bạn cũng khiến nguy cơ tiểu đường type 2 và chứng ngưng thở khi ngủ tăng gấp đôi, ngoài ra nguy cơ mắc chứng viêm xương khớp cũng tăng.
Với người béo phì, BMI từ 30-35, nguy cơ tiểu đường tăng gấp 5 lần, nguy cơ cao huyết áp và cholesterol cao tăng gấp đôi.
Với những người béo phì nghiêm trọng, chỉ số BMI trên 40, nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân tăng lên đến 50%, trong đó nguy cơ mắc chứng ngưng thở khi ngủ - vốn có thể gây chết người - tăng đến 22 lần. Nguuy cơ tiểu đường type 2 cũng tăng gấp 12 lần.
Cách tính BMI khá đơn giản: lấy cân nặng của chính mình (kg) chia cho bình phương chiều cao (m).
Từ kết quả đáng giật mình nói trên, các chuyên gia cảnh báo ngành y học phải hành động quyết liệt hơn để ngăn chặn "làn sóng bệnh tật được kích hoạt bởi mỡ thừa".
Bà Caroline Cernay, thuộc Liên minh sức khỏe bép phì, bày tỏ sự đồng tình với nghiên cứu. Bà cho rằng những phát hiện trên rất đáng lo ngại và kêu gọi những hành động khẩn cấp nhằm cắt giảm lượng đường trong thực phẩm.
Béo phì đang trở thành một vấn nạn toàn cầu, nhất là trong bối cảnh nhiều nghiên cứu chứng minh nó gây rất nhiều rủi ro cho sức khỏe, bao gồm hàng loạt bệnh ung thư và tử vong sớm do mọi nguuyeen nhân. Năm ngoái, chính phủ Anh từng đưa ra mức thuế gây tranh cãi đối với đồ uống có đường. Cơ quan Y tế công cộng Anh (PHE) cũng kêu gọi giảm lượng calo trong các suất ăn nhanh phổ biết như pizza và hambuger xuống ít nhất 20%.
Theo A.Thư (Nld.com.vn)








- Ái nữ nhà HLV Kiatisuk xinh như hoa hậu, từng được "đẩy thuyền" với Văn Toàn nay hẹn hò trai đẹp y khoa gây sốt! (08:20)
- Giới trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp, hàng trăm người bị bắt (08:19)
- Đập chung cư 25 tầng xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào? (08:13)
- Man City đấu MU: Hỗn loạn vì vắng 13 cầu thủ của 2 đội (08:10)
- "Sao nhập ngũ": Độ Mixi không bị cắt sóng, Tăng Phúc bị nhắc nhở mái tóc vàng (08:08)
- Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình" (08:03)
- Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người (26 phút trước)
- Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội (33 phút trước)
- Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh (49 phút trước)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng (56 phút trước)




