Giá vé đi lại leo thang, tiền biếu Tết và lì xì không giảm khiến ngân sách Tết của nhiều gia đình năm nay tăng vọt, có nhà chi hơn trăm triệu đồng.

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa, nhiều gia đình cũng bước vào giai đoạn tính toán chi tiêu. So với ngày thường, các khoản mua sắm, biếu tặng, lì xì và đặc biệt là tiền đi lại về quê ăn Tết đều tăng mạnh, khiến không ít gia đình thừa nhận tổng chi phí Tết có thể tương đương vài tháng tích lũy.

Trong số các khoản chi, tiền vé máy bay và tàu xe được nhiều gia đình xác định là gánh nặng lớn nhất. Càng sát Tết, giá vé càng tăng, nhất là với những gia đình sinh sống, làm việc xa quê và có nhiều thành viên. Nhiều trường hợp cho biết chỉ riêng chi phí đi lại đã lên tới vài chục triệu đồng.

Nghe 3 gia đình kể chuyện dự trù tiêu Tết mà
Gia đình 5 người nhà chị H.A (2 người lớn và 3 trẻ con) đã tốn hết 30 triệu tiền vé máy bay về quê ăn Tết. (Nguồn: Group Vén Khéo)

Gia đình chị H.A gồm hai người lớn và ba trẻ nhỏ cho biết đã phải chi khoảng 30 triệu đồng tiền vé máy bay để về quê ăn Tết. Tương tự, kế hoạch chi tiêu của một gia đình sinh sống tại Nha Trang, quê ở Hà Nội, cũng thu hút nhiều sự chú ý khi riêng tiền vé máy bay khứ hồi đã lên tới 42 triệu đồng, chưa tính các khoản sinh hoạt, biếu tặng và mua sắm trong dịp Tết.

Gia đình chị M, chủ kênh TikTok @meomeo23992, gồm hai vợ chồng và một con nhỏ cũng cho thấy áp lực tương tự, dù đã chủ động lên kế hoạch chi tiêu từ sớm. Hai vợ chồng cùng quê, khoảng cách giữa nhà nội và nhà ngoại chỉ khoảng một km, nên chi phí đi lại, thăm hỏi trong những ngày Tết được tiết giảm đáng kể. Tuy nhiên, tiền vé tàu xe và máy bay để cả gia đình về quê vẫn lên tới khoảng 15 triệu đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, gia đình chị M dự trù khoảng 34 triệu đồng cho toàn bộ chi tiêu Tết, bao gồm đi lại, sinh hoạt và các khoản phát sinh. Thực tế, riêng tiền vé máy bay đã chiếm gần một nửa ngân sách. Chị cho biết nếu di chuyển bằng tàu hỏa hoặc xe khách, chi phí sẽ thấp hơn, nhưng với gia đình có con nhỏ, yếu tố thời gian và sức khỏe buộc phải ưu tiên phương án di chuyển nhanh hơn dù tốn kém.

(Nguồn: @embethang5review, MXH)

Bên cạnh tiền đi lại, khoản biếu Tết cho hai bên nội ngoại cũng là vấn đề khiến nhiều gia đình phải cân nhắc. Mức biếu phổ biến được nhiều gia đình lựa chọn là khoảng 5 triệu đồng mỗi bên, vừa thể hiện sự hiếu kính, vừa phù hợp với khả năng tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là khoản chi nhạy cảm, dễ phát sinh so sánh nếu không được thống nhất từ đầu.

Gia đình chị B.N cho biết tổng chi tiêu Tết dự kiến của họ lên tới khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, tiền vé máy bay chiếm hơn 7 triệu đồng, tiền lì xì cho nội ngoại khoảng 10 triệu đồng, lì xì con cháu họ hàng 5 triệu đồng, chưa kể các khoản mua sắm, đi lại, ăn uống trong suốt kỳ nghỉ. Ngoài ra, gia đình còn chuẩn bị thêm bánh mứt và một số nhu yếu phẩm làm quà biếu hai bên bố mẹ.

Nghe 3 gia đình kể chuyện dự trù tiêu Tết mà

Khoản lì xì đầu năm cũng là chi tiêu không thể thiếu với nhiều gia đình. Dù mỗi phong bao không lớn, nhưng số lượng con cháu đông khiến tổng số tiền cộng dồn trở thành khoản đáng kể. Để giảm áp lực tài chính mà vẫn giữ được không khí vui vẻ, một số gia đình lựa chọn hình thức lì xì ngẫu nhiên với nhiều mệnh giá khác nhau, vừa tạo sự hào hứng cho trẻ nhỏ, vừa giúp kiểm soát ngân sách.

Thực tế cho thấy, tiền đi lại về quê, tiền biếu hai bên nội ngoại và lì xì cho con cháu là ba khoản chi lớn nhất trong dịp Tết của nhiều gia đình. Đây đều là những chi phí gắn với truyền thống và tình cảm, khó có thể cắt giảm hoàn toàn. Dù không ít người than thở về áp lực tài chính, phần lớn vẫn chấp nhận những khoản chi này như một phần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về, với mong muốn sum họp và khởi đầu năm mới trọn vẹn.

HL (SHTT)