-
Từ khóa tìm kiếm nào nổi bật nhất dịp Tết Nguyên đán của người Việt -
Nhà dân nứt, nghiêng cạnh dự án chung cư ở TPHCM: Chủ đầu tư chưa nhận trách nhiệm, nguy cơ bị kiện -
Tiến sĩ dinh dưỡng cảnh báo: Hơn 80% ca ngộ độc dịp Tết bắt nguồn từ 7 món quen thuộc -
Nhân chứng kể lại xe khách 34 người cháy trơ khung trên quốc lộ 1, hiện trường xuất hiện tiếng nổ -
Cảnh báo: Chỉ vươn vai buổi sáng, nam sinh 17 tuổi bất ngờ bị "thủng phổi" -
Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Phú Thọ giữa xe máy và xe khách, 2 mẹ con thương vong -
Băng qua đường sắt trong đêm, nam thanh niên bị tàu hàng tông tử vong tại chỗ -
Subaru Forester, Hyundai Santa Fe, MG HS đồng loạt giảm sâu trước Tết: Có xe hạ gần 300 triệu đồng -
Chốt 2 mẫu iPhone này tặng bạn gái 14/2, xứng đáng là "Tinh hoa hội tự Phụ nữ Gất Yêu" -
Vụ học sinh lớp 1 nghi bị "nhốt" trong lớp học đến đêm ở Sơn La: Cháu bé có bị bạo hành?
Xã hội
01/01/2026 14:27Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ
Theo chỉ thị mới ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ngay trong kỳ chi trả tháng 2, bảo đảm đúng đối tượng và kịp thời.

Hiện nay, cả nước có hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Việc chi trả được thực hiện vào đầu mỗi tháng thông qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả. Đối với người cao tuổi, neo đơn hoặc đang ốm đau, ngành bưu điện sẽ tổ chức chi trả tận nhà. Thời gian chuyển khoản chậm nhất là ngày 5 hằng tháng; chi trả tiền mặt tại điểm chi trả diễn ra từ ngày 2 đến ngày 10; tại các điểm giao dịch bưu điện bắt đầu từ ngày 11 của tháng.
Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn tất việc chi trả gộp ba tháng lương hưu và trợ cấp, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, cho người dân tại bốn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lớn trong tháng 11 ở khu vực Nam Trung Bộ. Hơn 250.500 người đã nhận tổng số tiền chi trả là 4.963 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn chịu tác động của thiên tai, bão lũ, không để người dân thiếu đói trong dịp Tết và thời kỳ giáp hạt. Bộ Nội vụ có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ chính sách đối với người có công và người hưởng bảo trợ xã hội; đồng thời đôn đốc chi trả đầy đủ lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, cũng như chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công trong dịp Tết.
Tết Bính Ngọ năm nay kéo dài 9 ngày. Công chức và người lao động sẽ trở lại làm việc từ ngày 23/2.
- Real Madrid khép lại hành trình Super League, đạt thỏa thuận với UEFA sau nhiều năm đối đầu (9 phút trước)
- Từ khóa tìm kiếm nào nổi bật nhất dịp Tết Nguyên đán của người Việt (11 phút trước)
- 13 năm làm vợ, tôi run mỗi khi nghe tiếng chồng say rượu mở cửa lúc nửa đêm (12 phút trước)
- Nhà dân nứt, nghiêng cạnh dự án chung cư ở TPHCM: Chủ đầu tư chưa nhận trách nhiệm, nguy cơ bị kiện (14 phút trước)
- Thị trường cho thuê xe tự lái Tết 2026: Giá tăng phi mã, khách hàng đỏ mắt tìm xe (20 phút trước)
- Cận Tết 2026, giá thực phẩm đầu vào tăng mạnh, doanh nghiệp chấp nhận giảm lãi để giữ khách (23 phút trước)
- Hành trình 31 năm "đi tìm bóng chim tăm cá": Cái kết nghẹn ngào của người cha nhờ một đoạn video tình cờ (26 phút trước)
- Sau ồn ào với Hải Nam, Jun Vũ tìm thấy hạnh phúc mới bên nam người mẫu điển trai? (31 phút trước)
- Tiến sĩ dinh dưỡng cảnh báo: Hơn 80% ca ngộ độc dịp Tết bắt nguồn từ 7 món quen thuộc (42 phút trước)
- Triệt phá đường dây khai thác cao lanh trái phép quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng (45 phút trước)