Gia đình

Chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối nhờ liệu pháp miễn dịch

Bằng liệu pháp miễn dịch, các khối u vú trong cơ thể bệnh nhân đã tiêu biến chỉ sau 5 tháng điều trị và bệnh không tái phát sau 10 năm.

Cô Judy Perkins, sống tại Florida (Mỹ), hiện 56 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2003. Mặc dù tình trạng bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu và được điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ vú, nhưng căn bệnh ung thư đã tái phát 10 năm sau đó.

Lần này, cô được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, với các khối u đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể, kể cả gan, theo tờ Express (Anh).

Cô được thông báo rằng chẩn đoán của cô là bản án tử hình và chỉ còn sống được 3 năm. Tuy nhiên, sau khi được điều trị thử nghiệm tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ vào năm 2015, cô đã khỏi bệnh ung thư.

Chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối nhờ liệu pháp miễn dịch
Bà Judy Perkins 10 năm sau khi được điều trị ung thư vú. Ảnh: Washington Post

Chia sẻ trên The Telegraph, cô Judy Perkins cho biết, ban đầu, bác sĩ tiên lượng Perkins chỉ còn sống được thêm ba năm. "Chồng tôi khi ấy hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Các con của tôi, Chris và Charlie, khi đó 13 và 15 tuổi, cũng rất sốc", bà kể lại, hôm 30/1.

Tại thời điểm đó, căn bệnh ung thư của bà tiến triển nặng nề. Dù làm hóa trị để kéo dài sự sống, người phụ nữ vẫn phát triển thêm rất nhiều khối u, trong đó có một khối u lớn như quả bóng tennis trong gan. Chất lượng cuộc sống giảm đến mức Perkins phải dùng morphine, đồng thời bà bắt đầu nghĩ về cái chết và đám tang của mình.

Đối với những người có cơ hội sống sót thấp, bác sĩ thường đề nghị thử nghiệm các phương pháp chữa bệnh mới. Perkins vì thế trở thành người phụ nữ đầu tiên được điều trị khỏi ung thư bằng liệu pháp miễn dịch.

Liệu pháp miễn dịch sử dụng hệ thống miễn dịch của chính người bệnh để chống lại ung thư, bằng cách giúp nó nhận biết và tấn công các tế bào ung thư, theo Express.

Cô được tiến sĩ-bác sĩ Stephanie Goff, từ Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, chuyên giảng dạy về liệu pháp miễn dịch, đề nghị cô tham gia thử nghiệm phương pháp này.

Cô bắt đầu điều trị vào tháng 8.2015, các nhà khoa học đã lấy một số tế bào miễn dịch chống khối u của chính cô. Sau đó, những tế bào này được nhân lên trong phòng thí nghiệm, cho phép các chuyên gia tiêm cho cô 80 tỉ tế bào trong số đó vào tháng 12.

Chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối nhờ liệu pháp miễn dịch - 1

Liệu pháp miễn dịch sử dụng hệ thống miễn dịch của chính người bệnh để chống lại ung thư, bằng cách giúp nó nhận biết và tấn công các tế bào ung thư. MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ngoài ra, cô cũng được dùng Pembrolizumab, một loại thuốc trị liệu miễn dịch nhằm giúp các tế bào miễn dịch tấn công ung thư mạnh mẽ hơn. Chỉ trong vài ngày, các khối u của Judy đã nhỏ lại đến mức cô có thể ngừng dùng thuốc giảm đau.

"Tôi có thể cảm thấy khối u đang co lại nên tôi biết rằng phương pháp điều trị đang có hiệu quả. Các khối u đã giảm 60%", cô nói.

Chỉ 5 tháng sau lần điều trị này, kết quả chụp phim cho thấy cô Judy Perkins đã không còn ung thư. Cô cho rằng đó là một phương pháp "thần kỳ", theo Express.

Tính đến nay đã một thập niên sau khi điều trị, cô đã có thể sống khỏe mạnh để chứng kiến các con trai mình lớn lên.

Cô nói thêm: "Phương pháp điều trị này đã được sử dụng hơn một thập niên nay. Hầu như tất cả những người đáp ứng hoàn toàn đều không bị ung thư. Tôi không cần phải lo lắng về việc liệu ung thư tái phát hay không. Tôi cảm thấy đã khỏi bệnh. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời".

Liệu pháp miễn dịch là một trong những bước phát triển thú vị nhất trong cuộc chiến chống ung thư. Đây là phương pháp được cá nhân hóa giúp tiêu diệt ung thư bằng cách dùng các tế bào miễn dịch của chính bệnh nhân.

Các tế bào sống sẽ được sử dụng như một loại thuốc điều trị bệnh. Chúng được thiết kế để nhận ra các protein đặc biệt của bệnh nhân ung thư hoặc được phân lập có chọn lọc từ khối u bệnh nhân, sau đó phát triển với số lượng lớn trong phòng thí nghiệm rồi truyền lại cho người bệnh.

Như vậy, liệu pháp tận dụng khả năng nội tại của hệ miễn dịch để tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào bất thường trong cơ thể. Liệu pháp miễn dịch tế bào có thể ứng dụng để điều trị các khối u rắn mà không làm hại các mô khỏe mạnh.

Cách đây 20 năm, thời gian sống sót trung bình của người có khối u ác tính là khoảng 7 tháng. Nhờ liệu pháp miễn dịch, đến nay tỷ lệ sống sót đã tăng lên 40%.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chua-khoi-ung-thu-giai-oan-cuoi-nho-lieu-phap-mien-dich-a368563.html