-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
Gia đình
18/04/2020 21:51Chuyên gia phân tích nguyên nhân virus SARS-CoV-2 cực kỳ nguy hiểm
Vào những năm 1990 nỗi ám ảnh cả thế giới về dịch bệnh truyền nhiễm là dịch cúm Tây Ba Nha (năm 1918). Theo ước tính của các nghiên cứu khác nhau dịch cúm này đã làm tử vong 50-100 triệu người. Tỷ lệ tử vong theo ước tính từ 2,8- 3,6% dân số chung lúc bấy giờ.
Từ năm 1920-1960 thế giới không xuất hiện vụ dịch nào gây chú ý. Tuy nhiên, những năm 1960-1970 các vụ dịch xuất hiện khá liền kề nhau và đặc biệt những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 các dịch bệnh liên tục xuất hiện như: SARS, MERS, SARS-CoV-2...
Theo nhận định của PGS.TS Lê Minh Khôi, Trưởng đơn vị hình ảnh học Tim mạch, Trưởng ban Khám và Điều trị bệnh Covid-19, Bệnh viện Đại học Y Dược, TP.HCM, đại dịch Covid-19 là một biến cố tập thể quan trọng đối với đời sống của mỗi cá nhân. Nó làm thay đổi từ hình thức sinh hoạt, triết lý sống…
Khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc rất nhiều người phủ nhận và nghĩ đó chỉ là dịch cúm thông thường. Bản thân PGS.TS Khôi cũng ở trong nhóm phủ nhận mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.
Sau đó con người đã chuyển từ phủ nhận sang đối mặt với một kẻ thù không nhìn thấy được chính là virus SARS-CoV-2. Việc nhận biết được kẻ thù, đưa kẻ thù ra ánh sáng sẽ giúp cho con người thành công khi chiến đấu lại với nó.

PGS.TS Khôi cho hay: "Coronavirus đa phần lưu hành trong tự nhiên ở loài dơi. Hiện giờ các nhà khoa học đã phân lập 100 Coronavirus khác nhau từ các loài dơi, con số này có thể sẽ nhiều hơn. Quá trình tự nhiên virus corona trên dơi sẽ biến đổi và lây sang các động vật như: lạc đà, cầy hương. Virus corona lây sang người qua một vật chủ trung gian.
Ví dụ, bệnh SARS (vật chủ trung gian là cầy hương), bệnh MERS (lạc đà) và Covid-19 hiện nay nghi ngờ lây qua tê tê. Như vậy nếu chúng ta không sử dụng thực phẩm động vật hoang dã nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm sẽ thấp đi.
Ngược lại nếu chúng ta tiếp tục lối sống không bảo vệ thiên nhiên, tấn công vào động vật, làm trái đất nóng lên thu hẹp không gian sống của động vật, khi đó sẽ tiếp xúc con người và động vật ngày càng cao và dịch bệnh xuất hiện ngày càng dày hơn", PGS.TS Khôi chia sẻ.
Tất cả các loài virus tự nó không thể sinh sôi được. Muốn gây bệnh nó phải đi vào tế bào của vật chủ để sinh sôi và gây bệnh. Virus SARS-CoV-2 có đặc điểm bám vào niêm mạc, khi virus vào cơ theo cơ chế nhập bào và nó sẽ sử dụng tất cả những gì sẵn có trong tế bào để nhân lên gấp nhiều lần và xâm nhiễm sang các tế bào khác.
SARS-CoV-2 cực kỳ nguy hiểm, nó ký sinh nhưng khi đi vào tế bào lại làm chủ tế bào đó. Virus này tấn công vào rất nhiều cơ quan trong cơ thể như: phổi, tim, gan. Trong đó phổi là cơ quan bị virus tấn công nhiều nhất.
SARS-CoV-2 tấn công vào phế nang của phổi nơi diễn ra quá trình trao đổi không khí. Virus tấn công vào lớp tế bào type 2 Pneumocyte làm thay đổi cản trở quá trình trao đổi chất. Hậu quả khiến phổi phù nề, đông đặc không còn chức năng trao đổi chất cho cơ thể và bệnh nhân tử vong.
Theo Ngọc Minh (Tổ Quốc)








- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)
- Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2 (14:01)
- Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ (14:00)
- Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá" (17 phút trước)
- Tin nhắn lúc 0h00 khiến tôi hiểu ra suốt 5 năm qua mình sống trong một trò lừa (21 phút trước)
- Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng (28 phút trước)
- Lộ dấu vết một loài người bí ẩn ở Indonesia (29 phút trước)
- Làm rõ vụ Suni Hạ Linh diễn tại hội chợ Trung Quốc, phía đại diện nói gì về sự thay đổi ngoại hình gây sốc? (34 phút trước)




