Đoạn clip ghi lại cảnh hai cậu nhóc biến phòng khách thành sàn tập Parkour, đu tường và bám lan can như "người nhện" khi vắng bóng người lớn đang khiến cộng đồng mạng không khỏi thót tim.

Cứ mỗi độ hè sang, nỗi ám ảnh mang tên "con nghỉ học" lại khiến các bậc phụ huynh đứng ngồi không yên. Thay vì ngồi ngoan xem tivi như tưởng tượng của cha mẹ, hai "Spider-Man nhí" trong đoạn clip dưới đây đã khiến người xem phải "đứng hình" khi quyết định biến căn phòng khách thành sàn đấu Parkour thực thụ.

Trong clip, cậu nhóc áo xanh chọn lối đi đầy "hack não" khi dang rộng hai chân bám chặt vào hai bức tường hành lang, lơ lửng giữa không trung bất chấp trọng lực. Không chịu thua kém, người bạn áo kẻ còn táo bạo leo hẳn ra ngoài lan can cầu thang, bám lấy gờ tường sát cạnh chiếc tivi màn hình phẳng.

Đến váng đầu với khối nghỉ hè

Chứng kiến cảnh tượng này, khán giả chỉ biết "cầu nguyện" cho chiếc tivi màn hình phẳng và kệ gỗ kia tai qua nạn khỏi. Một nhóc tỳ khác đứng dưới nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn hoang mang, tạo nên một tình huống dở khóc dở cười vì độ nghịch ngợm vượt ngưỡng của các bạn nhỏ.

Nỗi lòng của cha mẹ lúc này chỉ gói gọn trong khao khát: "Có lớp học nào nhận trông trẻ xuyên hè không, chứ thế này thì phụ huynh sớm 'đứng tim' vì lo lắng mất!". Đằng sau những tiếng cười tinh nghịch là những rủi ro tiềm ẩn về an toàn nếu không có sự giám sát sát sao từ người lớn.

Các chuyên gia cảnh báo, việc leo trèo ở độ cao không được kiểm soát rất dễ dẫn đến chấn thương đầu, gãy tay chân khi trượt ngã. Đặc biệt, khu vực kệ tivi và đồ gỗ thường có góc cạnh sắc nhọn, sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ rơi xuống hoặc bị đồ đạc nặng đổ ập lên người.

Clip khối nghỉ hè nhập vai

Để hạn chế tối đa các sự cố không mong muốn, phụ huynh cần chủ động áp dụng các biện pháp an toàn tại gia. Các gia đình nên rà soát lại không gian sống, cố định chắc chắn các đồ đạc nặng, lắp đặt lưới an toàn tại khu vực ban công, cầu thang và các vị trí có độ cao lớn.

Đặc biệt, việc thiếu sự giám sát khi trẻ ở nhà một mình là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều tai nạn sinh hoạt. Thay vì để trẻ tự do vui chơi thiếu kiểm soát, phụ huynh nên hướng con đến các hoạt động thể chất lành mạnh, có sự hướng dẫn hoặc giám sát của người lớn như bơi lội, các lớp năng khiếu hoặc kỹ năng sống.

Việc thiết lập "thiết quân luật" về các khu vực cấm leo trèo, kết hợp cùng các phương tiện giám sát từ xa như camera, là những giải pháp cần thiết. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự giáo dục, giúp trẻ nhận thức rõ về các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường sống để từ đó tự bảo vệ bản thân an toàn hơn.

HL (SHTT)