-
Nóng: Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về quản lý an toàn thực phẩm -
Nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài, nhiều khu vực có thể vượt 40 độ C -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay -
Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? -
Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến -
Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng -
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội -
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank -
Sự thật đằng sau tin đồn CSGT bị tố hành hung người vi phạm: Kết quả điều tra chính thức đã rõ!
Gia đình
03/04/2022 15:53'Cô bé' hơi tối màu có phải do bạn gái 'yêu' quá nhiều?
Chàng trai tên M.K. vào nhóm "Bí mật Adam" hỏi những người có kinh nghiệm về chuyện khó nói của mình và bạn gái.
Theo K. hai người mới yêu nhau hơn 2 tháng và có quan hệ tình dục. Dù biết bạn gái không phải là lần đầu quan hệ tình dục nhưng bản thân K. vẫn lăn tăn vì thấy "cô bé" của bạn gái tối màu không giống như người chỉ ân ái 1 – 2 năm. Trong khi bạn gái của K. mới 22 tuổi.
Sau chia sẻ của K. nhiều người cũng vào tranh cãi về màu sắc "cô bé" ở nữ có liên quan tới thâm niêm quan hệ tình dục hay không. Đa số các mày râu đều tin rằng cái gì dùng nhiều cũng "xập xệ".

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành – Chánh Văn phòng, Trung tâm Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho rằng đó đều là quan niệm không đúng.
Rất nhiều mày râu cũng từng hỏi bác sĩ Thành về vấn đề này, thậm chí có nhiều cô gái cũng tự ti, mặc cảm lo lắng khi "cô bé" của mình hơi thâm dù chưa từng quan hệ tình dục.
Thực tế, cơ quan sinh dục của phụ nữ thay đổi theo từng thời kỳ dưới tác động của nội tiết tố.
"Việc màu sắc cũng do nội tiết tố chứ không phải cứ 'yêu nhiều' là 'cô bé' có màu sắc kém tươi tắn. Quan điểm này của nhiều anh em khiến không ít cô gái bị oan", BS Thanh cho biết.
Không chỉ có màu sắc, nhiều anh em còn cho rằng chỗ ấy của bạn gái "dễ" đưa vào có phải là quan hệ tình dục nhiều không? Tất cả đều sai.
Ngay cả bản thân chị em cũng băn khoăn hình ảnh về cơ quan sinh dục phía ngoài của mình như môi lớn, môi bé màu sắc kém tươi tắn. Hay có chị em thì thầm với bác sĩ rằng môi nhỏ nhìn to có sợ bị bạn trai suy nghĩ "sử dụng nhiều" nên muốn cắt nhỏ môi bé.
"Thực tế thì, cơ quan sinh sản của chị em như thế nào phụ thuộc vào nội tiết tốt. Giống như phụ nữ khi mãn kinh thì cơ quan sinh dục teo dần, nếu quan hệ tình dục trở lại có thể khó quan hệ tình dục hơn thậm chí quay về thời kỳ tuổi đôi mươi", BS Thành nói.
Thông thường, trong vài lần quan hệ đầu thì chị em thường có cảm giác đau không phải do chặt, khít mà chủ yếu do căng thẳng, lo lắng khiến người co cứng lại. Sau đó, chị em quen dần với với việc quan hệ tình dục thì thả lỏng hơn và họ không còn đau và đạt được khoái cảm.
Còn việc quan hệ tình dục nhiều hay ít không phải là vùng ống âm đạo sẽ giãn rộng ra. Bình thường, ống âm đạo của phụ nữ có khả năng co giãn rất tốt. Vì vậy, chị em khi sinh đẻ thường thì khoảng 3 tháng thì có thể co giãn lại như bình thường.
Ở phụ nữ, cơ quan sinh dục của họ rất thần kỳ chứ không phải là như dây chun dùng nhiều thì rão rộng. Ví dụ như tử cung của phụ nữ bình thường chỉ bằng quả ổi nhỏ nhưng khi bầu bí thì nó có thể to như quả dưa và sinh xong thì tử cung lại co lại như cũ.
Ngoài quan niệm màu sắc, ra – vào dễ là quan hệ nhiều, còn một quan điểm sai lầm nữa mà nhiều người đang mắc phải. BS Thành cho biết có nhiều chị em xin mổ đẻ vì sợ đẻ đường dưới 'hỏng' cô bé.
Thực tế, mổ đẻ hay mổ thường đều không ảnh hưởng gì tới cơ quan sinh dục của chị em. Ống âm đạo không phải như dây chun vì nó là quá trình động học, tái tạo lại liên tục và có lão hoá. Còn với phụ nữ đẻ 1- 2 con thì không cần lo cô bé "xập xệ" nhiều sau khi sinh nở.
Chị em phụ nữ sau tuổi 35 thì nồng độ nội tiết giảm dần đặc biệt là mãn kinh thì nồng độ nội tiết tố gần như không còn thì thành âm đạo có thể mỏng dần, co giãn kém.
Ngoài ra, chế độ ăn nhiều đường có thể gây lão hoá đường sinh dục, các bệnh mãn tính như táo bón có thể gây rão cơ sàn chậu, có thể ảnh hưởng tới cả đường sinh dục chứ không phải là yêu nhiều thì "lão hoá".
Theo Khánh Chi (2Sao/VietNamNet)
- Vụ người phụ nữ bị đánh ở quán ăn vỉa hè: Lộ tình tiết con trai nạn nhân cũng bị hành hung (18 phút trước)
- Đắk Lắk: Chú rể gặp tai nạn ngay trong ngày cưới, camera ghi lại nguồn cơn vì sợi dây căng giữa đường (32 phút trước)
- Ông Donald Trump tuyên bố áp thuế 50% với các nước cung cấp vũ khí cho Iran (57 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm, Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân (1 giờ trước)
- Trợ lý thân cận của HLV Kim Sang Sik rời tuyển Việt Nam sau hơn một năm gắn bó (1 giờ trước)
- Đề nghị kỷ luật lãnh đạo ACV, khai trừ khỏi Đảng 2 cá nhân liên quan sai phạm nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Bác thông tin sai sự thật từ trang Facebook phản động “Việt Tân” (2 giờ trước)
- Điều tra vụ nhóm thanh niên mang hung khí tấn công bàn nhậu, 2 người bị thương (3 giờ trước)
- Ông Nguyễn Duy Ngọc xúc động chia tay Hà Nội, khép lại “chặng đường rất đặc biệt” (3 giờ trước)
- Toyota Land Cruiser LC300 hybrid sắp về Việt Nam: Đại lý nhận cọc, dự kiến ra mắt tháng 8 này (3 giờ trước)