-
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Gia đình
13/03/2019 04:09Cô gái 18 tuổi mắc bệnh gan nhiễm mỡ chỉ vì kiêng ăn một chất quan trọng trong bữa ăn hàng ngày
Giảm cân là một vấn đề muôn thuở xoay quanh cuộc sống của rất nhiều cô gái trẻ, nhưng nếu thực hiện không đúng cách hoặc ăn kiêng quá mức thì vô tình bạn sẽ tự rước phải rất nhiều hậu quả tai hại.
Một cô gái sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) tên là Tiểu Hân (18 tuổi) luôn có ước ao sở hữu được thân hình thon gọn như các siêu mẫu trên thế giới. Tuy nhiên, Tiểu Hân lại theo đuổi một chế độ ăn kiêng vô cùng sai lầm để giảm cân.

Trong chế độ ăn kiêng này, Tiểu Hân loại bỏ hoàn toàn chất béo ra khỏi các bữa ăn và chỉ ăn rất ít thức ăn mỗi ngày. Những món như trứng hay cá cũng không có mặt trong thực đơn ăn kiêng của Tiểu Hân khiến cơ thể cô dần bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. Bên cạnh đó, Tiểu Hân còn uống rất nhiều thuốc giảm cân nên chỉ sau nửa năm, cô giảm xuống 35kg với chiều cao 1m7. Ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy thân hình gầy tong teo như que củi của Tiểu Hân sau thời kỳ giảm cân.
Không chỉ bị thiếu chất, sắc mặt của Tiểu Hân cũng ngày càng kém hơn, cô còn thường xuyên cảm thấy buồn nôn và mất sức nghiêm trọng. Người nhà Tiểu Hân vì quá lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô nên đã đưa cô tới bệnh viện Minh Châu (thuộc Đại học Chiết Giang, Trung Quốc) để kiểm tra.
Tại đây, bác sĩ Từ Trường Phong (chủ nhiệm khoa Gan) cho biết, Tiểu Hân đã mắc bệnh gan nhiễm mỡ và tình trạng đang rất nguy kịch. Bố mẹ Tiểu Hân vô cùng bất ngờ khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng bệnh của con gái mình. Họ cho rằng, cơ thể Tiểu Hân gầy như vậy, lại không ăn thịt cá, không có chất béo thì làm sao có thể mắc bệnh gan nhiễm mỡ được?
Giải thích về điều này, bác sĩ Từ Trường Phong cho biết: "Bệnh gan nhiễm mỡ không chỉ xảy ra ở những người béo phì mà còn có thể xuất hiện ở người bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng giống như Tiểu Hân. Đặc biệt, nếu cơ thể không có đủ lượng protein (chất béo) thiết yếu thì nguy cơ cao cũng có thể mắc bệnh gan nhiễm mỡ".
Tình trạng bệnh của Tiểu Hân là do chế độ ăn kiêng không có đủ dinh dưỡng cần thiết, lại cộng với việc uống thuốc giảm cân liên tục khiến gan giống như một cỗ máy không có nguyên liệu vận hành mà vẫn phải làm việc hàng ngày. Lúc này, gan sẽ tự hấp thu carbs trong cơ thể, dẫn đến tình trạng khó trao đổi chất. Hậu quả là gây ra bệnh gan nhiễm mỡ do bị mất cân bằng dinh dưỡng.

Hiện tại, sức khỏe của Tiểu Hân đã dần trở lại ổn định sau khi thay đổi chế độ ăn. Bố mẹ và bác sĩ phụ trách cũng giúp cô nhận ra sai lầm của mình để hướng tới những chế độ ăn kiêng lành mạnh, khoa học hơn. Bác sĩ Từ Trường Phong chia sẻ thêm: "Những năm gần đây, có rất nhiều cô gái trẻ vì theo đuổi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt dẫn đến tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu bạn muốn giảm cân, hãy xây dựng cho mình một chế độ ăn khoa học, kết hợp với các phương pháp tập luyện chứ không nên nhịn ăn hay uống thuốc giảm cân. Bởi những việc này đều gây hại không nhỏ tới các cơ quan nội tạng trong cơ thể của bạn".
Gan nhiễm mỡ là căn bệnh xảy ra khi các tế bào gan tích tụ quá nhiều mỡ dư thừa, lâu dần sẽ làm tổn hại đến chức năng hoạt động bình thường của gan. Trên thực tế, người bị béo phì không phải là đối tượng chính mắc phải căn bệnh này. Bệnh gan nhiễm mỡ còn có thể xuất phát từ một số nguyên nhân sau:
- Uống nhiều bia rượu thường xuyên.
- Giảm cân không lành mạnh, chế độ ăn không đảm bảo đủ dinh dưỡng (giống trường hợp thiếu hụt chất béo như Tiểu Hân).
- Mắc bệnh tiểu đường.
- Uống thuốc không theo chỉ định từ bác sĩ.
Để cải thiện tình trạng bệnh gan nhiễm mỡ, bạn nên xây dựng cho mình một lối sống sinh hoạt lành mạnh, đồng thời bổ sung thường xuyên các loại thực phẩm như đậu phụ, rau củ, các loại hạt, các loại cá...
Theo Gà (Helino)
- Tử vi thứ 2 ngày 10/8/2026 của 12 con giáp: Dần được giúp đỡ, Ngọ cần tập trung (2 giờ trước)
- Thói quen chĩa quạt mạnh vào người khi mới đi nắng về tưởng mát mà rất có hại, bác sĩ giải thích lý do (09/08/26 23:00)
- Chelsea bị CLB Đông Nam Á cầm hòa (09/08/26 22:31)
- Arsenal thua trên sân nhà, mất danh hiệu giao hữu Hè (09/08/26 22:15)
- Toyota GR86 2026 ra mắt: Chuẩn mực xe thể thao, giá rẻ 488 triệu, có "đấu" lại Subaru BRZ? (09/08/26 21:58)
- Đại học FPT công bố điểm chuẩn 2026, xét bổ sung (09/08/26 21:43)
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Vũ Đình Hưng bị tạm đình chỉ công tác (09/08/26 21:23)
- Khoảnh khắc người cha bật khóc khi con gái sống sót trở về sau hơn 8 giờ lênh đênh trên biển (09/08/26 21:00)
- Hồng Thanh từng đi Mercedes, đeo Rolex, nay phải bán loạt tài sản: Chuyện gì xảy ra? (09/08/26 20:45)
- Lý do đặc biệt khiến Bùi Xuân Huấn có biệt danh là Huấn Hoa Hồng (09/08/26 20:30)