Gia đình

Cô gái 21 tuổi tử vong vì bị muỗi đốt vào trán, chuyên gia cảnh báo 2 trường hợp cần nhập viện gấp

Chỉ bị một vết muỗi đốt ở trán, một cô gái 21 tuổi ở Anh đã không may tử vong. Vết muỗi đốt gây nhiễm trùng và làm tắc mạch máu lưu thông đến não.

Cô gái xấu số là Oriana Pepper, 21 tuổi, là cư dân thị trấn Bury St Edmunds, hạt Suffolk (Anh). Trước khi tử vong, cô học ngành phi công và đang là thực tập sinh.

Vào tháng 5.2021, cô Pepper và bạn trai là anh James có chuyến du lịch đến thành phố Antwerp của Bỉ. Trong chuyến đi này, cô bị một vết mũi đốt ở trên trán, ngay trên mắt phải. Tuy nhiên, vết đốt lại gây nhiễm trùng.

Cô gái 21 tuổi tử vong vì bị muỗi đốt vào trán, chuyên gia cảnh báo 2 trường hợp cần nhập viện gấp

Sau chuyến đi, cả 2 trở về Anh. Nhưng đến ngày 7.7.2021, tình trạng nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng. Cô Pepper được đưa đến bệnh viện khi mắt phải bị sưng lớn. Các bác sĩ đã lập tức sử dụng kháng sinh để khống chế nhiễm trùng và cho cô trở về nhà.

Nhưng đến ngày 9.7, bệnh tình của Pepper ngày càng nặng, khiến cô ngất xỉu và một lần nữa được đưa đến bệnh viện. Đến ngày 12.7 thì cô tử vong.

Khám nghiệm tử thi sau đó phát hiện cô Pepper bị thuyên tắc do nhiễm trùng huyết. Đây là tình trạng các phân tử tạo ra từ quá trình nhiễm trùng di chuyển theo dòng máu và làm tắc mạch máu. Trong trường hợp của cô Pepper, vị trí bị thuyên tắc là mạch cảnh, mạch máu có chức năng đưa máu từ tim lên não.

Kết quả điều tra kết luận cô Pepper tử vong vì “nhiễm trùng nghiêm trọng do côn trùng đốt vào trán”. “Nhiễm trùng đã xâm nhập vào da của cô Pepper do một vết đốt côn trùng”, điều tra viên Nigel Parsley ở hạt Suffolk cho biết.

“Sau đó, nhiễm trùng đi vào động mạch cảnh ở cổ và gây tắc mạch máu dẫn lên não. Trước đây tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy”, ông Parsley nói thêm.

Bạn trai của Pepper, anh James cũng cho biết tại buổi điều trần rằng hai người họ đã bị muỗi đốt nhiều lần sau khi đến Antwerpen vào ngày 20/5 năm ngoái, nhưng không có điều gì bất thường. Cư dân địa phương cũng khẳng định, "vào thời điểm này trong năm, chuyện bị muỗi đốt là chuyện rất bình thường ”.

Cô gái 21 tuổi tử vong vì bị muỗi đốt vào trán, chuyên gia cảnh báo 2 trường hợp cần nhập viện gấp - 1

Tuy nhiên, trong lịch sử y học thì đã có không ít trường hợp bị nhiễm trùng, thậm chí tử vong sau khi bị muỗi đốt. Trả lời phỏng vấn của TOPick, bác sĩ da liễu nổi tiếng Hu Huifu chỉ ra rằng phản ứng chung khi bị muỗi đốt thường là ngứa, sưng, mẩn đỏ. Thông thường, chúng sẽ biến mất nhanh chóng trong vài phút đến vài giờ sau khi bị đốt.

Nhưng cần phải hiểu rằng thể chất và hệ miễn dịch của mỗi người là khác nhau nên cũng có một số người có thể bị phản ứng nghiêm trọng. Ông nhắc nhở chúng ta phải ngay lập tức tìm đến bác sĩ nếu có các triệu chứng sau đây:

- Mụn nước, nổi mề đay trên diện rộng, tổn thương da, nhiễm trùng do vi khuẩn…

- Phản ứng dị ứng nghiêm trọng như chóng mặt, sưng mí mắt, khó thở, tụt huyết áp…

Ngoài ra, muỗi đốt còn truyền rất nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da, virus Zika, viêm não Nhật Bản, Dirofilaria immitis, viêm não Murray Valley… Vì vậy, việc vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, chủ động phòng chống muỗi, nhất là vào mùa hè vô cùng quan trọng.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-gai-21-tuoi-tu-vong-vi-bi-muoi-dot-vao-tran-chuyen-gia-canh-bao-2-truong-hop-can-nhap-vien-gap-tintuc831559