-
Choáng váng phí dọn vệ sinh 51 triệu/tháng: Sở "tuýt còi" khẩn vụ Ban phụ huynh thu 624 triệu -
Drama ái nữ nhà đại gia "bóc phốt" gia đình trọng nam khinh nữ: Cú "quay xe" phút chót gây ngỡ ngàng -
Dự báo mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán 2026: Miền Bắc đối mặt rét đậm rét hại, mưa lớn có xuất hiện đúng kỳ nghỉ? -
Nghệ thuật phản ứng khi nhận thưởng Tết "khủng": Tiền thưởng có thể giống nhau, nhưng đẳng cấp nằm ở lời nói -
Vụ nhân viên cầm xẻng "dọa" khách Tây ở Nha Trang: Lộ diện nhiều sai phạm tại bar Bluesea Beach -
"Đổi chủ" huy chương Nobel Hòa bình: Món quà bất ngờ của lãnh đạo đối lập Venezuela dành cho ông Donald Trump -
Tứ kết U23 châu Á: Cởi bỏ áp lực, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết trước đối thủ "vừa miếng" -
Lùm xùm "vạ miệng" trên Threads: Lệ Quyên đối diện rủi ro pháp lý và bài học về quy tắc ứng xử -
Luật sư đánh giá pháp lý vụ giết người ở Hưng Yên, hành vi dã man có thể đối diện mức án cao nhất? -
Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức về Việt Nam giá 30 triệu đồng, đẹp hơn SH Mode
Gia đình
06/05/2020 16:35Cứ nghĩ đau đầu, háo nước, mệt mỏi là do stress, ai ngờ đó lại là những dấu hiệu cảnh báo của một căn bệnh nguy hiểm
Đường huyết là một thuật ngữ chỉ lượng đường trong máu. Thông thường đường là nguồn năng lượng chính của cơ thể, đồng thời cũng là nguồn nhiên liệu cực kỳ quan trọng và cần thiết cho hệ thần kinh cũng như bộ não.
Đường huyết cao là căn bệnh chỉ tình trạng đường glucose trong máu tăng quá cao so với mức bình thường. Nghĩa là các tế bào sử dụng glucose như một nguồn cung cấp năng lượng chính cho các hoạt động của cơ thể.
Theo các bác sĩ, lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng đến các mạch máu, dây thần kinh và các cơ quan khác của bạn. Và cách duy nhất để chống lại bệnh tiểu đường là kiểm soát lượng đường trong máu. Do đó, điều quan trọng là bạn phải nhận ra các dấu hiệu cảnh báo sớm về lượng đường trong máu cao và bảo vệ bản thân khỏi các rủi ro trong tương lai bằng cách để ý 6 dấu hiệu sau đây:
1. Đi tiểu thường xuyên
Thông thường, chúng ta sẽ đi tiểu từ 4 – 7 lần/ngày, trong khi những người có lượng đường trong máu cao thì dường như lúc nào cũng có cảm giác mắc tiểu.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thận không thể xử lý thêm đường trong máu của bạn. Vì vậy, cách duy nhất để loại bỏ lượng đường đó là đi tiểu.
2. Mệt mỏi
Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi là dấu hiệu thông báo cho bạn biết bạn đang có lượng đường trong máu cao, nhất là sau khi ăn no. Vì thế, nếu bạn luôn ở trong tình trạng mệt mỏi sau mỗi bữa ăn, đặc biệt là sau bữa ăn chứa nhiều Carohydrate thì bạn nên đi kiểm tra lượng đường trong máu.
3. Thường xuyên khát nước
Vì đi tiểu nhiều nên bạn sẽ luôn ở trong tình trạng mất nước, khát nước. Có thể nói uống nước – đi vệ sinh – uống nước giống như là một chu kỳ bất tận.
Theo các bác sĩ chu kỳ này sẽ không cảnh báo dấu hiệu gì nguy hiểm, nhưng nếu nó kết hợp với các dấu hiệu khác thì bạn nên đi khám sớm.
4. Mắt mờ
Dấu hiệu đầu tiên khi bạn mắc phải căn bệnh đường huyết cao là mắt mờ. Điều này xảy ra khi bạn bạn không có đủ insulin để phân hủy glucose. Do đó, đường và nước bị mắc kẹt ở giữa mắt, dẫn đến mắt bạn bị mờ.
5. Đau đầu
Nhức đầu có thể là một dấu hiệu cảnh báo của sức khỏe như căng thẳng, tiểu đường, cảm cúm... Nhưng nếu bạn đau đầu thường xuyên thì bạn phải kiểm tra, đặc biệt là khi nó còn kết hợp với các triệu chứng khác được đề cập ở đây.
6. Nhiễm trùng tái phát
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), lượng đường trong máu tăng cao làm suy yếu hệ miễn dịch khiến cơ thể khó chống lại các bệnh nhiễm trùng. Do vậy, những người có lượng đường trong máu cao thường xuyên bị bệnh.
Đây cũng được xem là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tăng đường huyết. Và nếu tình trạng này không được điều trị, nó có thể dẫn đến sự tích tự ketone trong máu và nước tiểu, dẫn đến bệnh ketoacidosis với các triệu chứng: buồn nôn, khó thở, khô miệng, đau bụng, lú lẫn, thậm chí là hôn mê.
Nói tóm lại, nếu bạn thấy mình có bất kỳ triệu chứng nào như ở trên thì hãy đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt để tránh các biến chứng. Trong trường hợp bạn có lượng đường trong máu cao, bạn có thể được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc tiểu đường loại 2 tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.
Theo Hồng Hạnh (Nhịp Sống Việt)
- Thị trường vàng ngày 16/1/2026: Sức ép chốt lời gia tăng, nhà đầu tư đối mặt với rủi ro "hai chiều" (09:37)
- Căng thẳng leo thang tại Greenland: Mỹ kiên quyết giữ tham vọng bất chấp động thái quân sự từ châu Âu (09:33)
- Cuộc sống danh ca Tuấn Ngọc tuổi U80: Miệt mài cống hiến cho âm nhạc sau biến cố hôn nhân (09:31)
- "Báo thủ" rủ cậu họ trộm gần 1 tỷ đồng lúc cha mẹ vắng nhà (09:31)
- Triệt phá ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn ngay tại nhà trọ (09:12)
- Nổ lớn san phẳng nhiều ngôi nhà tại Hà Lan, rung chuyển kinh hoàng như động đất (09:00)
- Kế hoạch rèn luyện và dinh dưỡng 7 ngày giúp nam giới tăng cường bản lĩnh đàn ông (50 phút trước)
- Choáng váng phí dọn vệ sinh 51 triệu/tháng: Sở "tuýt còi" khẩn vụ Ban phụ huynh thu 624 triệu (55 phút trước)
- Karik đáp trả cực gắt trước tin đồn dùng chất cấm, hé lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại (58 phút trước)
- Rộ tin Real Madrid muốn bổ nhiệm Mourinho làm HLV dài hạn (1 giờ trước)