-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Gia đình
18/11/2015 13:43Giải pháp tiết kiệm cho gia đình thu nhập 15 triệu mỗi tháng
Bạn Hải cho biết gia đình bạn có một con trai 4 tuổi, thuê chung cư ở Hà Nội gần nơi làm việc giá 4 triệu/tháng. Mỗi năm gia đình chỉ để dành được 20-30 triệu là tiền thưởng cuối năm và lo lắng không biết bao giờ mới có thể mua nhà.
![]() |
Ảnh minh họa - Nguồn Internet |
Chúng ta lại mất thêm khoảng 10 giờ tại cơ quan (8 tiếng làm việc, 2 tiếng nghỉ trưa). Chúng ta còn khoảng trên dưới 6 giờ dành cho các hoạt động khác (đi đường, quan hệ xã hội, chăm sóc gia đình...). Như vậy, thời gian ở trong nhà thuê chỉ thực còn khoảng 4-5 tiếng là cùng. Nếu phải chi trả 4 triệu đồng là một sự lãng phí quá lớn. Thử làm phép tính: 4 giờ x 3 người = 12 giờ x 30 ngày = 360 giờ. 4 triệu chia cho 360 giờ = 11.111 đồng cho mỗi giờ.
Bạn suy nghĩ kỹ cách giải quyết vấn đề này. Trong khuôn khổ không thể gia tăng thu nhập thì: Nếu muốn ở gần trung tâm thì thôi tiết kiệm, nếu muốn tiết kiệm thì thôi trung tâm. Dự kiến: Một triệu đồng tiền thuê phòng thì mỗi giờ chỉ còn: 2.777 đồng cho mỗi giờ mà thôi.
Ngoài ra, các khoản khác sẽ được tiết kiệm kha khá (gửi xe, phí vệ sinh....). Tụ tập cũng sẽ có giới hạn (khi thực sự cần thiết). Vấn đề là con nhỏ: Ở đâu cũng có trường, nhất là con bạn đang học tư thục. Sáng bố hoặc mẹ đưa con đi, chiều thuê ngay bác chủ nhà hoặc hàng xóm mình đón con và giữ hộ đến khi mình đi làm về, ok chứ bạn. Chi phí đó khoảng 500 - 600 nghìn mỗi tháng là vừa, khoản này được bù bằng các chi phí nhỏ như phí gửi xe, vệ sinh, bù khú. Sơ sơ, mỗi tháng bạn sẽ tiết kiệm được 3 triệu, cả năm là 36 triệu rồi đấy. Cộng với khoản 20- 30 tr tiền thưởng, như vậy bạn sẽ để ra được khoảng 70 triệu. Tiết kiệm một năm cộng với khoản 100 triệu đã có trong tay, bạn sẽ có trong tay 170 triệu, đủ để đóng mấy chục % khi mua nhà xã hội rồi đó.








- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (1 giờ trước)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (1 giờ trước)




