-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Gia đình
01/04/2022 16:17Giáo sư đại học tử vong sau khi tắm: Bác sĩ cảnh báo 6 việc nguy hiểm tuyệt đối không làm khi vừa tập thể dục xong
Giáo sư đại học tử vong sau khi tắm
Gần đây, thông tin về 1 vị Giáo sư đại học người Trung Quốc đột ngột tử vong ngay sau khi tắm đã khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.
Đó là 1 Giáo sư họ Lý, giảng dạy tại Đại học Quốc gia Singapore. Theo như lời con gái ông kể lại, ông có thói quen chạy bộ thể dục mỗi ngày vào buổi chiều đã nhiều năm. Vào hôm xảy ra sự việc đáng tiếc, ông đi chạy cùng 1 người bạn là học giả phương Đông tại Đại học Hàng hải Thượng Hải (Trung Quốc).
Cô cho biết, có lẽ hàn huyên với bạn hoặc 2 người rủ nhau chạy quãng đường dài hơn nên Giáo sư Lý về nhà trễ hơn mọi ngày 1 chút. Thời tiết tháng 3 cũng bắt đầu nóng lên khá nhiều, khiến lưng áo ông ướt đẫm. Ông lau qua mồ hôi rồi lập tức đi tắm nước nóng cho thoải mái, may là vừa kịp xong trước giờ ăn tối của cả nhà.
Không ngờ, tắm xong ông bắt đầu mệt mỏi, lên cơn đau đầu dữ dội. Gia đình vội vã gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện nhưng không kịp. Giáo sư Lý ra đi đột ngột trong sự ngỡ ngàng, hoảng loạn xen lẫn xót xa vô bờ của người thân, bạn bè.
Nguyên nhân tử vong của Giáo sư
Nguyên nhân tử vong của Giáo sư Lý là hội chứng mạch vành cấp tính do tắm ngay sau khi vừa tập thể dục thể thao. Các bác sĩ cho biết, rất nhiều người giống như ông, cho rằng sau khi vận động vất vả, đổ mồ hôi mà tắm nước ấm thì sẽ giúp thải độc và giảm mệt mỏi. Trong khi đó, đây là hành động phản khoa học và cực kỳ nguy hiểm.
Bởi vì vận động mạnh làm lượng máu đến các cơ sẽ tăng lên và nhịp tim cũng tăng lên rất nhiều, cần nhiều thời gian để trở về bình thường. Đồng thời, nhiệt độ cơ thể chúng ta đang cao, bất kể là mùa đông hay mùa hè.

Lúc này, các mạch máu giãn ra đáng kể và huyết áp giảm, dễ dẫn đến tình trạng cung cấp máu đến các cơ quan quan trọng như tim hay não không đủ. Vì vậy gây ra các bệnh tim mạch và mạch máu não, đau thắt ngực nặng, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, thậm chí đột tử.
Chưa kể, nếu vừa tập thể dục xong mà tắm ngay, hơi thở sẽ chưa hoàn toàn ổn định. Trong khi đó nhà tắm thường nhỏ, thiếu thông thoáng dễ dẫn tới não bị thiếu oxy, người dễ bị chóng mặt, suy nhược toàn thân… Hay hơi nước sẽ ngấm qua lỗ chân lông đang mở rộng do toát mồ hôi, gây ho, sốt, kéo theo các nguy cơ nhiễm lạnh phổi, cảm đột ngột… hoặc thậm chí là đột tử.
Ngoài ra, với trường hợp của Giáo sư Lý, không loại trừ trường hợp ông có các bệnh nền như cao huyết áp, tim mạch, mỡ máu cao…
Bác sĩ cảnh báo 6 việc cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không làm ngay sau khi tập luyện thể dục
1. Tắm rửa: dù là nước lạnh hay nước ấm. Ít nhất hãy chờ 30 phút sau khi tập xong, lau khô mồ hôi, ngồi nghỉ cho hô hấp, nhịp tim ổn định rồi mới tắm.
2. Uống nhiều nước: làm tăng gánh nặng cho dạ dày, tim cũng như gây rối loạn natri. Nếu quá mệt và mất nước, hãy uống vài ngụm nhỏ, nghỉ ngơi khoảng 10 phút sau đó mới uống tiếp.
3. Ngồi hoặc nằm: dễ khiến máu ngưng đọng lại, gây đau nhức cơ bắp nhiều hơn và mệt mỏi lâu hơn. Tốt nhất là giãn cơ và di chuyển nhẹ nhàng cho cơ thể thích nghi từ từ.

4. Ăn: vì phần lớn máu sau khi tập đều ở cơ xương, dạ dày tương đối không có máu, nếu ăn ngay, hoặc ăn quá no sẽ bị khó tiêu và tăng gánh nặng cho dạ dày.
5. Uống đồ lạnh: tuy rất thoải mái nhưng thói quen này dễ làm tổn thương các mô đường tiêu hóa, làm co thắt đường tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như đau bụng và tiêu chảy.
6. Uống bia rượu: lập tức làm giảm tổng hợp protein cho cơ bắp, làm chậm quá trình phục hồi, giảm lợi ích của việc tập luyện và mệt mỏi vào hôm sau.
Bởi vì lúc này vì tim đang đập nhanh và bơm máu nhanh nên cũng ảnh hưởng đến cơ thể nhanh hơn và mạnh hơn bình thường. Tốt nhất là không nên uống nếu tập thể dục thể thao, hoặc ít nhất là chờ sau khi tập 3 - 5 giờ.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (54 phút trước)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (57 phút trước)
- 4 người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô là "làm theo di nguyện người quá cố" (1 giờ trước)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (1 giờ trước)
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (1 giờ trước)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (2 giờ trước)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (2 giờ trước)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (2 giờ trước)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (2 giờ trước)