-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Gia đình
04/06/2018 09:43Hoại tử tay chân vì thường quên uống nước: Mỗi ngày cần uống bao nhiêu là đủ?
Nước là nguồn sống và nó cũng là thứ thiết yếu của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, có những người không thích uống nước hoặc họ quá bận rộn để uống nước và cuối cùng phải lĩnh hậu quả.
Cô Lâm, 55 tuổi ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (TQ) vì quá bận với công việc của mình nên cô thường uống rất ít nước và thậm chí có ngày còn không uống. 3 ngày trước, cô Lâm bất ngờ bị đau bụng phía trên bên phải kèm theo cảm giác ớn lạnh, sốt cao. Sau đó cô bắt đầu mất dần ý thức, ngay lập tức gia đình đã chuyển cô tới Bệnh viện Trung ương thành phố Trường Sa.
Bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm trùng đường tiết niệu, đã phát triển nhiễm trùng huyết. Một số phần của các ngón tay và ngón chân cũng đã hoại tử, có nguy cơ sẽ phải cắt cụt bất cứ lúc nào. Hiện tại, cô vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (EICU) do bác sĩ Quách Tụy Dung theo dõi.
Bác sĩ Quách cho hay nhiễm trùng đường tiết niệu liên quan đến sự tăng trưởng và sinh sản của các mầm bệnh bên trong đường tiết niệu. Chúng có thể gây viêm, đi tiểu khó, tiểu ra máu, sốt cao, kèm theo buồn nôn, nôn, bị đau bàng quang và vùng đáy chậu hoặc đau lưng.
“Mùa hè là thời điểm tỷ lệ người bị nhiễm trùng đường tiết niệu dễ xảy ra do điều kiện khí hậu nóng ẩm tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi và xâm lấn vào niệu đạo, bàng quang, gây sưng đỏ. Những người uống ít nước hoặc không uống, ít vận động sẽ giữ lại nước tiểu trong cơ thể quá lâu làm cho vi khuẩn tích tụ và ở lại lâu dài, dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Nếu không kịp thời phát hiện sẽ xâm lấn ra các cơ quan khác." Bác sĩ Quách cảnh báo.
Bác sĩ Quách cũng khuyến cáo mọi người nên duy trì việc uống nước đều đặn để duy trì lượng nước tiểu vừa đủ giúp xả niệu đạo, thúc đẩy sự bài tiết vi khuẩn, độc tố ra khỏi cơ thể.
Tin tức về cô gái trẻ nhập viện vì lười uống nước đã khiến rất nhiều người hoang mang khi vẫn chưa hiểu rõ nước với cơ thể quan trọng như thế nào? Cần uống bao nhiêu nước trong ngày và uống như thế nào?
Nước đóng vai trò gì trong cơ thể con người?
Nước là nguồn sống, khoảng 70% cơ thể người lớn là nước, và tỷ lệ này chiếm tới 80% ở trẻ em. "Một người không có thức ăn có thể tồn tại trong ba tuần, nhưng không có nước chỉ có thể tồn tại trong ba ngày", câu nói mà chúng ta vẫn thường nghe đã cho thấy tầm quan trọng của nước trong việc duy trì các quá trình sinh lý bình thường của cơ thể người.
Nước là thành phần chính của tế bào, có thể duy trì cấu trúc tế bào, hỗ trợ trao đổi chất dinh dưỡng, trao đổi chất thải, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, có tác dụng bôi trơn lên mắt và khớp, và có tác dụng đệm quan trọng trên tủy sống của não.
Có phải nên uống "tám ly nước" mỗi ngày?
Đã có quan niệm rằng cơ thể người mỗi ngày cần hấp thụ khoảng 2 lít nước và điều này tương đương với 8 cốc nước mỗi ngày. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác bởi việc nên uống bao nhiều nước còn tùy thuộc vào từng người.
Ví dụ, một cậu thiếu niên 15 tuổi chạy ngoài trời với một người đàn ông 80 tuổi đi dạo sẽ có nhu cầu nước không giống nhau. Lượng nước mỗi người cần sẽ phải dựa vào tuổi tác, cân nặng, chiều cao, khí hậu nơi ở, tình trạng sức khỏe, chế độ ăn uống và các hoạt động hàng ngày.
Vậy cần uống bao nhiêu nước mỗi ngày?
Lượng nước mà một người uống mỗi ngày nên cân bằng với lượng tiêu thụ. Ví dụ lượng nước tiểu mỗi ngày là khoảng 1500ml, cộng với khoảng 2500ml nước bốc hơi từ da, phân và hơi thở thì nên uống lượng nước với khoảng tương đương là 3000-4000ml.
Tùy vào sự khác biệt về trọng lượng cơ thể và sự trao đổi chất giữa nam và nữ,chuyên gia thường khuyến cáo rằng phụ nữ bình thường lấy 2700ml nước mỗi ngày và đàn ông lấy 3700ml nước thông qua thức ăn và nhiều đường uống khác nhau. Tuy nhiên con số này vẫn có thể thay đổi do nhiều yếu tố.
Ai không nên uống nhiều nước và ai cần bổ sung nước?
Không có con số chính xác về lượng nước uống nhưng một số người bị cổ chướng, suy tim, bệnh nhân suy thận không nên uống nhiều nước. Trong khi đó những người bị đột quỵ nhiệt, viêm bàng quang, táo bón, da khô, sốt lại cần uống nhiều nước để giảm bớt tình trạng của bệnh.
Lời khuyên cho việc uống nước là gì?
- Không dùng nước giải khát và đồ uống có cồn thay nước. Bởi vì sự trao đổi chất của các chất như đường, bột màu, chất bảo quản và caffeine sẽ khiến bạn cần phải tiêu thụ nước nhiều hơn.
- Uống nước ấm dưới 30 độ.
- Uống một ly nước sau khi thức dậy và nửa giờ trước khi đi ngủ sẽ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bệnh nhân bị bệnh tim mạch và thận. Chú ý bổ sung nước đều đặn mỗi ngày.
- Không để cơ thể bị khát nước. Khi cơ thể con người mất đi 2% trọng lượng cơ thể, nó sẽ khiến bạn cảm cảm thấy khát nước. Lúc này cơ thể đang trong tình trạng mất nước nhẹ, sẽ có sự mệt mỏi, khô miệng, đau đầu, nước tiểu sẫm màu, chán ăn... Khi cơ thể mất nước và đạt tới hơn 20% sẽ nghiêm trọng gây nguy hiểm cho cuộc sống.
- Sử dụng chất cân bằng điện giải cẩn thận. Khi thực hiện các bài tập lực lượng lớn hoặc khi bệnh nhân bị mất nước trong một lượng lớn, nước bổ sung được bổ sung các chất điện giải và muối thích hợp để duy trì áp suất thẩm thấu của dịch cơ thể.
Theo Hoàng Dương (Khampha.vn)








- Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội (06:50)
- Toàn cảnh mưa bão tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 4 người chết, 3 người mất tích, 77 người bị thương và gần 6.000 người phải sơ tán (06:38)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup (06:28)
- Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới (06:24)
- Dự báo thời tiết 9/8/2025: Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ (06:17)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài (06:04)
- Tử vi thứ 7 ngày 9/8/2025 của 12 con giáp: Sửu an toàn, Thìn ghen tị (06:00)
- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)




