-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Gia đình
05/04/2016 22:20Học sinh lớp 8 bác bỏ "chỉ số BMI" gây tranh cãi
Theo trang Newser, một học sinh lớp 8, tên Tessa Embry, ở bang Indiana, Mỹ, đã từ chối hoàn thành bài tập ở trường theo sự phân công. Cô bé được yêu cầu xác định chỉ số BMI (chỉ số để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người) và đưa ra định nghĩa về chỉ số này.
![]() |
| Bài luận của Tessa được một người quen đăng trên facebook cá nhân trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình |
Nhưng thay vì cung cấp chỉ số BMI của mình, cô lại trả bài bằng bài luận dài 2 trang giấy.
Trong bài luận của mình, Tessa Embry lập luận chỉ số BMI là đã lỗi thời và chỉ số này hoàn toàn không phân biệt được giữa người béo với người cơ bắp.
Cô cho rằng không nên dùng chỉ số này ở trường vì học sinh đã tự nhận thức và cảm thấy thiếu tự tin với cơ thể không cân đối của mình. Mặc dù là một cầu thủ bóng chày nhưng Tessa vẫn phải vật lộn với hình ảnh cơ thể có phần “hơi đầy đặn” của mình.
Mẹ của Tessa là bà Mindi kể với trang Buzzfeed rằng, con gái bà về nhà với nước mắt giàn giụa khi bị cho là béo phì. Bà đã dẫn cô bé đi khám bác sĩ nhi khoa thì được biết sức khỏe cô bé vẫn rất tốt.
Bà Mindi cho biết, mong muốn của bà là trường học đừng đưa chỉ số BMI vào trường để bắt học sinh phải học nữa vì học sinh đã đủ tự ti với cơ thể của mình rồi. Bà cũng hy vọng câu trả lời cho bài kiểm tra của con gái mình có thể giúp những cô bé tuổi teen khác cảm thấy vui vẻ, tự tin với bản thân mình.
| Một nghiên cứu được xuất bản trên trang Nature vào tháng 3 vừa qua cũng cho thấy, gần nửa số người khi đo bằng chỉ số BMI thì bị thừa cân, nhưng khi đo huyết áp, lượng đường trong máu, cholesterol lại cho thấy tim mạch mạnh khỏe. Trong khi đó, 1/3 người có chỉ số BMI bình thường lại cho thông tin sức khỏe không tốt. Nhưng một nghiên cứu của tổ chức CDC (Trung tâm Ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh) được công bố vào ngày 1.4 lại lập luận thiên về tính hữu dụng của phương pháp đo lường BMI. |
Theo Minh Quyên (Thanh Niên Online)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)
- Lừa "việc nhẹ lương cao", đường dây bán thiếu nữ ra nước ngoài làm vợ giá hàng trăm triệu đồng bị triệt phá (09:07)
