-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Gia đình
08/06/2021 22:07Hơn 100 viên sỏi mật được lấy ra từ bụng của cậu bé 15 tuổi, bác sĩ nói một phần là do ăn quá nhiều 2 món này
Trẻ con thường có những sở thích ăn uống không như người lớn. Chỉ cần thích ăn món gì là chúng sẽ ăn thật nhiều. Vốn dĩ còn nhỏ tuổi, chưa thực sự hiểu thói quen ăn uống có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe như thế nào nên có những trẻ chỉ thích ăn một món nào đó ngày này qua ngày khác để rồi cuối cùng sinh bệnh.
Trường hợp của cậu bé 15 tuổi phải đến cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Cậu bé bị đau bụng trên liên tục hơn 3 tháng, sau khi đến khám tại bệnh viện thì bác sĩ phát hiện bé bị sỏi mật và nguyên nhân gây ra sỏi mật là do uống quá nhiều đồ uống và gà rán.

Bệnh sỏi mật ngày càng phổ biến ở giới trẻ
Xiaoxi (bút danh) năm nay 15 tuổi, nặng 80kg, cao 1,6m, là một "chàng béo" trong mắt mọi người. Xiaoxi bình thường thích nhất là ăn gà rán. Bố mẹ cậu bé rất chiều con nên về cơ bản luôn đáp ứng nhu cầu ăn uống này của cậu.
Kể từ đầu năm nay, Xiaoxi dường như không còn hứng thú với món gà rán nữa bởi sau mỗi lần ăn cậu bé hay bị đau bụng.
Lúc đầu, gia đình nghĩ rằng cậu bé bị viêm dạ dày ruột, có thể chữa khỏi bằng cách uống thuốc chữa dạ dày. Nhưng một tháng trước, bụng của Xiaoxi đột nhiên đau quặn, dù đã đến bệnh viện gần đó để được tiêm và uống thuốc nhưng cơn đau không hề thuyên giảm.
Sau khi các bác sĩ đã tiến hành siêu âm vùng bụng và cuối cùng tìm ra "thủ phạm": túi mật của cậu bé bị bao phủ dày đặc bởi những viên sỏi, thậm chí kích thước túi mật còn to gấp đôi. Sau đó, gia đình đã đưa Xiaoxi đến Khoa Phẫu thuật Gan mật và Tụy của bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu để điều trị.
Theo Yin Junjie, bác sĩ điều trị của Khoa Phẫu thuật Gan Mật và Tụy của bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu thì thành túi mật của Xiaoxi dày 0,3cm (thành túi mật bình thường mỏng như một tờ giấy).
Phương pháp điều trị được chỉ định là phẫu thuật cắt túi mật cho Xiaoxi. Cuối cùng, bác sĩ đã lấy ra hơn 100 viên sỏi mật giống như "ngọc trai" từ túi mật của Xiaoxi khiến ai cũng phải sửng sốt.

Cũng theo chia sẻ của BS Yin Junjie thì bệnh sỏi mật ngày càng phổ biến ở giới trẻ. Chỉ mới tháng trước, BS Yin Junjie vừa tiến hành phẫu thuật cắt túi mật cho một bé gái 14 tuổi khác tên là Luoluo (tên đã được thay đổi) 14 tuổi đến từ Quý Châu. Vì bận học nên Luoluo có thói quen hàng ngày thức khuya và dậy muộn vào buổi sáng. Để có thể ngủ thêm vài phút, cô bé thường đi học mà không ăn sáng.
Khoảng ba tháng trở lại đây, Luoluo luôn cảm thấy đau bụng, nhất là sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ, cơn đau càng rõ hơn. Một lần, bé được đưa đến bệnh viện vì quá đau đớn và được chẩn đoán là bị viêm túi mật và có một viên sỏi mật rất lớn với đường kính 2cm.
Ăn quá nhiều hoặc không ăn đều gây tổn thương túi mật
Yin Junjie phân tích rằng những bệnh nhân như Xiaoxi chủ yếu liên quan đến di truyền gia đình và thói quen ăn uống. Bà của Xiaoxi vốn cũng đã trải qua phẫu thuật cắt túi mật vì sỏi mật. Hơn nữa, cậu bé lại thích ăn đồ ăn ngọt, thức ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, lười ăn ngũ cốc và rau. Điều này dẫn đến việc tăng nồng độ cholesterol trong máu và dịch mật trong túi mật, nồng độ cholesterol cũng tăng cao, đẩy nhanh quá trình hình thành sỏi mật.

Còn căn bệnh của Luo Luo có liên quan đến việc cô ấy không ăn sáng:
Túi mật là công cụ để chứa mật, sau khi ăn, não bộ sẽ chỉ đạo túi mật co bóp và thải dịch mật xuống ruột để thúc đẩy quá trình phân giải lipid.
Nếu không ăn sáng, dịch mật không được thải hết ra ngoài, lâu ngày sẽ dẫn đến hình thành sỏi mật, túi mật có thể trở thành ác tính.
Ngoài ra, không thích uống nước, cộng với việc học hành căng thẳng, nhu động đường tiêu hóa chậm, những yếu tố này cũng không có lợi cho quá trình bài tiết dịch mật diễn ra bình thường, dẫn đến mật bị ứ lại trong túi mật để cô đặc và đặc lại tạo thành sỏi.
Dấu hiệu của bệnh viêm túi mật và sỏi mật không khó nhận ra
Bác sĩ nhắc nhở: Sau khi trẻ bị sỏi mật, các triệu chứng âm ỉ hơn, nhiều trẻ lúc đầu sẽ được điều trị như viêm dạ dày ruột khiến tình trạng bệnh chậm trễ.
Theo Tiến sĩ Yin Junjie, trước hết, dấu hiệu viêm túi mật khác với đau bụng thông thường ở chỗ: Đau bụng do sỏi mật nằm ở vùng bụng trên bên phải, là cơn đau kịch phát, thường xuất hiện sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ, cơn đau thường lan xuống vai và lưng bên phải.
Thứ hai, hầu hết người bệnh thường ăn sau khi ăn, nhất là ăn xong, chỉ sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ thì bụng trên mới đau âm ỉ, đầy bụng, nấc cụt nên thường bị chẩn đoán nhầm là bệnh dạ dày.
Theo N.T (Giadinh.net.vn)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (16:21)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (16:16)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (16:13)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (16:08)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (16:04)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (56 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (1 giờ trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (1 giờ trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (1 giờ trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (1 giờ trước)