-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Gia đình
04/05/2023 16:21Loại virus có thể dẫn đến ung thư, hàng triệu người Việt mang trong người
Đến khám tại Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) ông N.T.N (55 tuổi, trú tại Hải Dương) vẫn không tin mình bị ung thư gan. Ông cho biết hai tháng trước cơ thể thường xuyên đau ở hạ sườn, người mệt, ăn uống không ngon nhưng nghĩ do thời tiết thay đổi. Tới một phòng khám gần nhà kiểm tra, bác sĩ cho biết ông có u trong gan nên giới thiệu lên tuyến trên kiểm tra lại.
Ông lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kiểm tra thêm một lần nữa. Bác sĩ thông báo ông bị ung thư gan gian đoạn 2 trên nền viêm gan B. Người đàn ông này bàng hoàng khi nghe thông tin này vì bản thân không uống rượu bia và hút thuốc lá.
Thủ phạm gây ung thư gan ở bệnh nhân này là virus viêm gan B. Tải lượng virus ở thời điểm hiện tại cao trên 2.750 IU/l. Ông không biết mình mắc bệnh này từ bao giờ vì tiền sử khỏe mạnh, không đi khám bệnh. Tại Bệnh viện K Trung ương, bác sĩ cho biết trường hợp của ông không mổ được nên chuyển sang nút hóa chất.
Theo PGS.TS Vũ Hồng Thăng, Phó Trưởng Bộ môn Ung thư, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư gan đứng đầu cả ở hai giới. Nguyên nhân là nhiều người dân bị nhiễm virus viêm gan B nhưng không biết. Khi bệnh nhân có triệu chứng, gan đã xơ hoặc khối u ung thư tiến triển.
Hiện nay, Việt Nam có khoảng gần 20 triệu người mang virus viêm gan B trong đó có 8 triệu người bị viêm gan B mãn tính, khả năng chuyển sang ung thư gan rất lớn. Người bị viêm gan B cần phải khám, sàng lọc quản lý chặt chẽ.
Theo PGS Thăng, nếu bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, việc điều trị rất hiệu quả. Trước đây, bệnh nhân ung thư gan chỉ sống từ 3 đến 6 tháng, hiện nay thời gian có thể kéo dài tới 5-10 năm.
Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Lê Lâm, Phụ trách Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K Trung ương, bệnh nhân đến khám đa phần ở giai đoạn muộn. Khi đó, bệnh nhân tiên lượng sống không cao. Ung thư gan diễn biến ở các giai đoạn khác nhau nên việc tầm soát sớm căn bệnh này rất quan trọng.
Cụ thể, chúng ta cần xác định yếu tố nguy cơ cao như viêm gan B, viêm gan C, uống rượu, ăn thực phẩm nhiều nấm mốc. Việc chẩn đoán sẽ dựa trên kết quả siêu âm gan mật và một số xét nghiệm.
Theo Phương Thúy (VietNamNet)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (20:00)
- Thông tin về mẫu iPhone hoàn toàn mới, thiết kế gây ấn tượng với màn hình cực lớn (55 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik nói gì sau thất bại của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup? (1 giờ trước)
- Dự đám cưới bạn đại học, giám đốc gặp lại người yêu cũ 8 năm trước, anh sốc khi... (1 giờ trước)
- Cụ bà 89 tuổi cho em trai 79 tuổi 100.000 đồng tiêu vặt: Người thân nói về đoạn video gây sốt MXH (1 giờ trước)
- Kết quả Malaysia 1-0 Việt Nam: Việt Nam về hạng tư, thua đối thủ sau 12 năm (2 giờ trước)
- Hà Nội bắn phóa hoa dịp 10/10 (2 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh: Nhiều khu vực mưa to trong nhiều ngày liên tiếp (3 giờ trước)
- Khởi tố cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch cũ (3 giờ trước)
- Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh (3 giờ trước)