-
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ
Gia đình
03/07/2025 08:45Mổ cấp cứu người phụ nữ 20 tuổi ở Hà Nội nguy kịch sau 12 ngày sinh con
Bệnh nhân trẻ tuổi được chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cấp cứu. Khi nhập viện, sản phụ tỉnh, da niêm mạc nhợt, biểu hiện thiếu máu rõ, huyết áp đo được 90/60 mmHg, mạch nhanh 100 lần/phút.
Kết quả thăm khám cho thấy tử cung co hồi kém, cổ tử cung có gạc chèn, âm đạo có máu đỏ chảy từ buồng tử cung qua kênh cổ tử cung, bệnh nhân được làm thêm siêu âm, xét nghiệm máu ngay.
Nhận định đây là tình trạng băng huyết muộn sau sinh, ê-kíp trực đã khẩn trương triển khai xử trí theo phác đồ cấp cứu: Nạo sạch buồng tử cung, sử dụng thuốc tăng co tử cung để cầm máu đồng thời truyền 3 đơn vị hồng cầu khối, phối hợp kháng sinh phổ rộng. Tuy nhiên, tình trạng chảy máu vẫn tiếp tục, với lượng máu ước tính khoảng 300ml.
Trước diễn biến không cải thiện, sản phụ được chuyển phòng mổ cấp cứu. Ê-kíp của Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng Khoa Sản bệnh cùng đồng nghiệp xác định thêm vị trí chảy máu từ vết xước cổ tử cung nên tiến hành khâu cầm máu, thắt động mạch cổ tử cung hai bên để kiểm soát lượng máu mất, đồng thời đặt bóng chèn tử cung.

Tổng lượng chế phẩm máu được truyền trong và sau mổ lên tới 1.050ml hồng cầu khối, 400ml plasma tươi đông lạnh, 400ml cryoprecipitate (CRYO - một chế phẩm máu đông lạnh được sản xuất từ huyết tương tươi đông lạnh). Điều này cho thấy bệnh nhân gặp tình trạng mất máu nặng và nguy cơ rối loạn đông máu đi kèm.
Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, hiện đã xuất viện sau 5 ngày điều trị.
Các bác sĩ cho biết băng huyết muộn sau sinh thường xảy ra sau 24 giờ đến vài tuần sau sinh. Đây là tình trạng ít gặp hơn băng huyết sớm, nhưng diễn biến âm thầm và khó lường. Nguyên nhân có thể do sót rau, nhiễm trùng tử cung, rối loạn đông máu hoặc tử cung co hồi kém.
Điều nguy hiểm là sản phụ thường chủ quan vì cho rằng đã qua cơn sinh nở, nên băng huyết muộn thường bị phát hiện trễ.
Thầy thuốc khuyến cáo sản phụ sau sinh, đặc biệt trong những ngày đầu trở về nhà, nếu có dấu hiệu ra máu âm đạo kéo dài hoặc đột ngột nhiều hơn bình thường, cảm giác mệt lả, chóng mặt, đau bụng tăng dần, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa sâu về sản phụ khoa ngay.
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (16:55)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (16:49)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (16:29)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (16:14)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (16:11)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (58 phút trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (1 giờ trước)