-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
Gia đình
08/02/2021 09:23Một số bệnh nhân vừa khỏi COVID-19 lại phát hiện mắc tiểu đường, bao gồm cả loại 1 và loại 2
Bệnh tiểu đường được biết đến là một yếu tố nguy cơ đối với các trường hợp mắc COVID-19 nghiêm trọng. Nhưng bằng chứng mới cho thấy điều ngược lại cũng có thể đúng. Một số bệnh nhân đã hồi phục sau COVID-19 lại phát hiện mắc bệnh tiểu đường, bao gồm loại 1 và loại 2. Kết luận này được rút ra từ một nghiên cứu được công bố vào tháng 11 năm 2020 trên Tạp chí Tiểu đường, Béo phì và Chuyển hóa, do các nhà nghiên cứu từ một số trường đại học bao gồm Đại học McMaster ở Canada thực hiện.
Hơn 1/10 bệnh nhân mắc COVID-19 (14,4%) mới được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường sau khi đã âm tính trở lại. Kết luận này được đưa ra qua 8 nghiên cứu trên 3.700 ca bệnh.
Theo các tác giả của nghiên cứu, các trường hợp mới mắc bệnh tiểu đường có thể là kết quả của chứng viêm và các vấn đề insulin liên quan đến COVID-19.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng trong số các trường hợp nghiên cứu, có thể một số bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường và không biết về nó cho đến khi họ nhập viện vì COVID-19.
Nhưng bằng chứng cũng cho thấy COVID-19 có thể đủ để làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe chuyển hóa hiện có thành bệnh tiểu đường loại 2 toàn diện, theo Tiến sĩ Jose Aleman, trợ lý giáo sư nội tiết tại NYU Langone Health.
Tiến sĩ Aleman nói với Insider: "Tình trạng căng thẳng dẫn đến nồng độ hormone điều chỉnh tăng cao làm tăng lượng đường trong máu để giúp cơ thể chống lại bất cứ sự viêm nhiễm nào mà nó đang đối mặt, chẳng hạn như bệnh tật hoặc chấn thương. Đối với những người có bệnh lý nền, điều đó có thể đủ để đẩy họ nguy kịch hơn". Những bệnh lý nền được đề cập bao gồm tiền tiểu đường, béo phì, kháng insulin hoặc huyết áp cao. Điều đó có thể giải thích cách virus có liên quan đến các trường hợp mới mắc bệnh tiểu đường loại 2, xảy ra khi mọi người trở nên kém đáp ứng với insulin và kết quả là kiểm soát lượng đường trong máu.
Các chuyên gia bối rối hơn trước các trường hợp mới của bệnh tiểu đường loại 1
Bệnh tiểu đường loại 2 xảy ra khi mọi người trở nên ít nhạy cảm hơn với insulin, loại 1 xảy ra khi mọi người không sản xuất đủ insulin ngay từ đầu, do thiếu các tế bào cụ thể trong tuyến tụy được gọi là tế bào beta.
Theo tiến sĩ Aleman, giả thuyết tốt nhất mà chúng ta hiện có là COVID-19 có thể khiến hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức và phá hủy một số tế bào của chính cơ thể trong khi chống lại virus.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng virus SARS-CoV-2, hoặc phản ứng miễn dịch của cơ thể với nó, có thể phá vỡ tế bào beta trong tuyến tụy, có khả năng gây ra bệnh tiểu đường loại 1.
Bệnh nhân bị rối loạn miễn dịch hoặc người lớn tuổi có vấn đề về hệ miễn dịch, dễ đối mặt với nguy cơ này.
Hiện tại, các nhà khoa học không biết liệu bệnh tiểu đường liên quan đến Covid-19 có kéo dài không.
Tiến sĩ Aleman khuyến cáo những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nên bắt đầu điều trị các triệu chứng như béo phì và lượng đường trong máu cao ngay bây giờ như một biện pháp phòng ngừa.
Theo TT (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (10:14)
- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (10:05)
- Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin khi gặp đặc phái viên Mỹ (32 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (37 phút trước)
- Sao nữ Vbiz 4 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại chuẩn bị có con thứ 2? (38 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (45 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (48 phút trước)
- Không trụ nổi giá thuê 50 triệu/tháng, chủ quán ‘tháo chạy’ khỏi phố ẩm thực Linh Đàm (54 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (1 giờ trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (1 giờ trước)




