-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Gia đình
11/09/2025 11:43Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già
Khi bước qua tuổi 50, nhiều người bắt đầu mơ về những ngày tháng an yên bên con cháu, nơi tình thân là chỗ dựa vững chắc. Nhưng thực tế, không ít cha mẹ, dù yêu thương con cái hết mực, lại vô tình gieo mầm cho sự xa cách, thậm chí bất hiếu, chỉ vì những sai lầm trong cách nuôi dạy.
Muốn con cái lớn lên hiếu thảo, biết trân trọng gia đình, có 4 lỗi mà những người ngoài 50 tuyệt đối cần tránh. Những sai lầm này, nếu không sửa đổi, có thể dẫn đến một tuổi già cô đơn, thiếu vắng tình cảm từ con cái.
1. Nuông chiều quá mức
Nhiều cha mẹ ngoài 50, với mong muốn bù đắp cho con những thiếu thốn ngày xưa, thường nuông chiều con cái quá mức, từ việc đáp ứng mọi đòi hỏi vật chất đến bao che cho những sai lầm. Họ tin rằng đây là cách thể hiện tình yêu, nhưng thực tế, sự nuông chiều dễ khiến trẻ lớn lên với tâm lý ích kỷ, thiếu trách nhiệm và không biết trân trọng gia đình.

Khi con cái quen được nhận mà không cần cho đi, con cái có thể trở nên vô cảm, xem sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên. Thay vì cho con mọi thứ, hãy dạy trẻ giá trị của sự nỗ lực và lòng biết ơn, để con hiểu rằng hiếu thảo bắt nguồn từ sự thấu hiểu và tôn trọng.
2. Áp đặt suy nghĩ cá nhân
Ở tuổi ngoài 50, nhiều cha mẹ, với kinh nghiệm sống dày dặn, thường áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái, từ việc chọn nghề nghiệp, bạn đời đến cách nuôi dạy cháu. Họ nghĩ rằng mình biết điều gì tốt nhất, nhưng sự áp đặt này có thể khiến con cái cảm thấy ngột ngạt, mất đi cơ hội tự khám phá bản thân.
Khi trẻ không được tôn trọng ý kiến, chúng dễ trở nên xa cách, thậm chí oán trách cha mẹ. Điều này không chỉ làm tổn thương EQ của con mà còn khiến mối quan hệ gia đình rạn nứt. Thay vì ép buộc, hãy lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm như một người bạn, để con cảm nhận được sự thấu hiểu và sẵn sàng hiếu thảo.
3. Chỉ trích liên tục
Nhiều cha mẹ, vì muốn con tiến bộ, có thói quen chỉ trích con cái, từ thành tích học tập, công việc đến cách sống. Những câu nói như “Sao con không làm được như người ta?” hay “Con lúc nào cũng làm bố mẹ thất vọng” tưởng chừng là lời thúc đẩy, nhưng lại khiến trẻ cảm thấy mình không đủ tốt, dần mất tự tin và khép mình lại.

Sự chỉ trích liên tục không chỉ làm tổn thương EQ mà còn tạo khoảng cách vô hình trong gia đình, khiến con cái khó mở lòng và thể hiện lòng hiếu thảo. Thay vì chỉ trích, hãy khích lệ con bằng những lời động viên, giúp trẻ tự tin và trân trọng mối quan hệ với cha mẹ.
4. Bỏ qua việc dạy con lòng biết ơn
Trong cuộc sống bận rộn, nhiều cha mẹ quên mất việc dạy con cái lòng biết ơn, không chỉ với gia đình mà còn với những gì xung quanh. Họ nghĩ rằng yêu thương con là đủ, nhưng nếu không hướng dẫn trẻ cách trân trọng sự hy sinh của cha mẹ, ông bà, trẻ dễ lớn lên với thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm.
Khi trẻ không được dạy để nhận ra giá trị của tình thân, lòng hiếu thảo khó có thể nảy mầm. Hãy khuyến khích con tham gia các hoạt động gia đình, như cùng chăm sóc ông bà hay chia sẻ câu chuyện về sự vất vả của cha mẹ, để trẻ học cách biết ơn và thể hiện tình cảm một cách tự nhiên.
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
- Google gây bất ngờ khi thử nghiệm cho phép đổi địa chỉ Gmail (26/12/25 21:27)
- Xe khách 34 chỗ chở gần 50 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng (26/12/25 21:22)
- VFF xử phạt 5 cầu thủ bị nghi tiêu cực tại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 (26/12/25 21:15)