Gia đình
16/12/2021 15:13Người đàn ông 50 tuổi mắc bệnh ung thư, nhưng sống đến 80 tuổi, làm cách nào để ức chế tế bào ung thư? Lời khuyên cần tránh 4 thứ
Sau khi mắc bệnh ung thư tưởng chừng như đã nhận được giấy báo tử, nhưng có một người đàn ông 50 tuổi, dù mắc bệnh ung thư nhưng, họ dũng cảm chiến đấu chống lại khối u, và vẫn sống đến 80 tuổi, vậy ức chế tế bào ung thư bằng cách nào? Nó chỉ đơn giản là tóm tắt bốn điểm sau đây.
1. Từ gan và túi mật phục hồi: bớt nóng giận, bớt uống rượu
Mặc dù trong đời đàn ông rất thích uống rượu, nhưng sau khi biết tin mình bị ung thư, người chú này đã ngừng uống rượu bia. Ai cũng biết rượu bia rất có hại cho gan, tuổi càng ngày càng tăng, nếu uống càng lâu thì càng rất dễ làm tổn thương gan của chúng ta, vì vậy nếu bạn muốn ức chế các tế bào ung thư, trước tiên bạn nên ngừng uống rượu.
2. Phục hồi chức năng từ phổi: ngăn ngừa 3 loại "khói"
Thực tế muốn ức chế tế bào ung thư thì trước hết chúng ta phải điều hòa phổi, ai cũng biết hiện nay dưới áp lực công việc cao, chúng ta rất dễ tìm đến một số thói quen xấu để giải tảo, ví dụ như hút thuốc và uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Nó không tốt chút nào mà còn dễ khiến các chất gây ung thư xâm nhập vào phổi, dễ khiến chúng ta mắc bệnh ung thư, vì vậy nếu không bỏ được thuốc lá thì rất có thể sẽ bị hại vô hình phổi của chúng ta, chưa nói đến ức chế các tế bào ung thư, vì vậy nếu muốn phục hồi sức khỏe, chúng ta nên ngăn ngừa loại tổn thương này.
3. Hồi sức từ dạ dày: ăn ít thức ăn chế biến sẵn, nhiều muối
Muốn ức chế tế bào ung thư thì không cần quá chăm sóc, trước hết nên điều chỉnh thông qua thói quen ăn uống, nhiều người thích ăn một số loại thực phẩm nhiều muối, và loại thực phẩm này rất thơm. Những thực phẩm ngâm chua và chế biến sẵn này là những thực phẩm rất nhiều chất bảo quản và một hàm lượng nitrit nhất định sẽ làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư.
4. Dưỡng thận khỏe mạnh: bài tiết nước tiểu kịp thời
Mặc dù nhịp sống ngày càng tăng nhanh, và áp lực cuộc sống ngày càng tăng cao nên nhiều người sẽ cố nhịn đi tiểu để tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc. Việc nhịn tiểu lâu cũng có thể dẫn đến rất nhiều áp lực cho thận của chúng ta, và cơ thể sẽ không đào thải kịp thời qua nước tiểu để loại đi chất độc và rác thải của cơ thể, rác thải rất bất lợi và sẽ làm tăng khả năng bệnh tật của một người.
Theo Hồ Yên (Công lý & Xã hội)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ nam shipper bị hành hung 'không tiếc tay' tại Hải Phòng: Nhiều người quen lên tiếng bênh vực (02/07)
-
Cô dâu 22 tuổi tự tử sau 3 ngày kết hôn, lý do khiến ai nấy đều xót xa (02/07)
-
Rộ tin đồn Madam Pang bị HLV Polking làm bẽ mặt, nữ Đại gia lập tức lên tiếng (02/07)
-
Đến nhà sếp ăn cơm, tôi sững người thấy vợ cũ bước ra từ bếp và càng choáng váng hơn khi biết thân phận thật sự của cô ấy (02/07)
-
Vì sao 80.000 người 'bốc hơi' như chưa từng tồn tại ở Nhật Bản? (02/07)
-
'Dịu dàng màu nắng' tập 22: Phong đối đầu giám đốc Hà, nói ra yếu kém của công ty (02/07)
-
Người làm chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng (02/07)
-
Nữ kế toán trung tâm y tế 'phù phép' hồ sơ mua thiết bị, tham ô hơn nửa tỷ đồng (02/07)
-
Sao Việt kiều lên tiếng về nghi vấn tuyển Malaysia bị xử thua, nói lời đanh thép trước trận tái đấu (02/07)
-
Lộ ảnh cưới của Đạt G và Cindy Lư, quy định cho khách mời gây tranh cãi (02/07)
Bài đọc nhiều




