-
Vụ nam công nhân tử vong do ngạt khí trong bồn chứa phế phẩm trái cây: Hé lộ diễn biến đau lòng -
Dùng AI giải đề ngay trong phòng thi lớp 10, một thí sinh ở Hà Nội bị phát hiện -
Cháy cửa hàng photocopy ở Vĩnh Long, 1 cụ ông tử vong: Hé lộ nghi vấn xuất phát từ người con trai -
Thi tốt nghiệp THPT: Những sai phạm có thể khiến thí sinh mất điểm, bị đình chỉ hoặc hủy kết quả thi -
Thông tin mới vụ xe tải chở cát bị tàu hỏa húc văng: Nhân chứng kể phút thoát chết gang tấc -
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nghi lấy đồ tại Aeon Long Biên: Kết quả kiểm tra và phản hồi từ trung tâm -
Ẩn họa sức khỏe từ đĩa nem chua rán vỉa hè: Món ăn khoái khẩu không ngờ lại tiềm ẩn 3 mối nguy lớn -
Hé lộ về các rãnh mộ tập thể, chôn gần 900 liệt sỹ và đồng bào trong công viên Lê Thị Riêng -
Ninh Bình: Phát hiện gần 40 bộ hài cốt thai nhi nằm rải rác ở các gốc cây, bờ tường, số lượng còn tăng nhiều thêm -
Không khí lạnh tràn xuống chiều tối 8/6: Danh sách khu vực đón mưa lớn dồn dập, giảm nhiệt cực nhanh
Gia đình
02/07/2020 17:13Người đàn ông 65 tuổi bị suy thận sau khi ăn đồ thừa để qua đêm, bác sĩ khuyến cáo: Có 5 món tuyệt đối đừng để lâu vì có thể gây độc
Thời gian gần đây, rất nhiều trang tin tức nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin về một trường hợp bị suy thận do ăn thực phẩm qua đêm. Bệnh nhân là ông Lưu (65 tuổi, sống tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc).

Được biết, ông Lưu là một người có lối sống giản dị, ông ăn uống cũng hết sức đạm bạc. Cách đây không lâu, ông có sử dụng món cá và tôm còn sót lại từ tối hôm trước để ăn trưa. Ngay sau khi ăn, ông Lưu xuất hiện các triệu chứng sốt và tiêu chảy.
Nghĩ rằng tiêu chảy không phải là một căn bệnh quá nghiêm trọng, ông Lưu đã tự đi mua thuốc chống tiêu chảy để uống. Tuy nhiên, tình trạng tiêu chảy của ông Lưu thậm chí còn nghiêm trọng hơn và không có cách nào kiểm soát. Bị mất sức, ông Lưu rơi vào trạng thái đờ đẫn, mệt mỏi đến mức không thể đi lại. Lúc này gia đình ông mới tá hỏa gọi cấp cứu để đưa ông đến bệnh viện.
Tại Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán, bác sĩ Lương Ngụy của khoa Thận đã thăm khám và cho biết ông Lưu bị ngộ độc thực phẩm và tiêu chảy là do ăn hải sản để qua đêm. Tiêu chảy khiến ông Lưu bị mất nước nghiêm trọng và thiếu máu cục bộ, cuối cùng ông được chẩn đoán suy thận cấp.
Trên thực tế, các trường hợp phải nhập viện cấp cứu do ăn đồ thừa để qua đêm như ông Lưu không hề hiếm. Vài tháng về trước, tờ Aboluowang cũng từng đưa tin về một cặp vợ chồng ở Trung Quốc nhập viện do ăn súp rong biển, dưa chua và rau xanh của đêm hôm trước. Người chồng vì sức khỏe kém nên đã tử vong, còn người vợ cũng được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Vì sao thực phẩm thừa để qua đêm lại có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người ăn?
Mỗi khi nhắc đến đồ ăn thừa để qua đêm, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nguy cơ ung thư bởi những thực phẩm này thường chứa hàm lượng nitrite tương đối cao. Sau khi vào cơ tể, nitrite sẽ được chuyển đổi thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh.
Theo bác sĩ Lương Ngụy, điều này tuy đúng. Nhưng nguy cơ ung thư có cao hay không còn tùy thuộc vào số lượng thực phẩm mà bạn tiêu thụ. Nếu bạn ăn với số lượng ít, không đều đặn thì độc tố này chỉ đủ để gây ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngộ độc thực phẩm nếu không được cấp cứu kịp thời cũng có thể gây hại cho các cơ quan trong cơ thể và đe dọa cả tính mạng của bạn.
5 món tuyệt đối đừng để qua đêm vì sẽ sinh độc
1. Rau xanh
Rau xanh đã sẽ tạo ra nhiều nitrite hơn sau một đêm bảo quản. Lượng nitrite này không thể loại bỏ được bằng cách đun nóng.
Một thí nghiệm được thực hiện bởi "Viện kiểm định chất lượng công nghệ và thực phẩm" thành phố Lishui, tỉnh Chiết Giang cho thấy: Sau khi rau xanh được nấu chín nửa giờ, hàm lượng nitrit là 1,25 mg/kg. Sau khi để qua đêm, hàm lượng nitrit đã tăng lên thành 29,09 mg/kg, vượt quá giới hạn tiêu chuẩn là 20mg/kg.
Theo các chuyên gia, sau khi chế biến rau xanh, hãy cố gắng ăn hết chúng trong vòng 4 giờ.
2. Hải sản
Trường hợp của ông Lưu chính là một ví dụ bị ngộ độc thực phẩm do ăn hải sản để qua đêm.
Các loại hải sản như tôm, cua, cá nếu để qua đêm sẽ sản sinh ra các chất thoái hóa protein gây tổn thương chức năng gan và thận nếu ăn phải. Ngoài ra để thừa quá lâu cũng làm các dưỡng chất và vitamin tan biến hết, lúc hâm lại ăn cũng không ngon như lúc tươi sống mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe.
3. Các món nộm
Trong quá trình chế biến, các món nộm dễ bị nhiễm bẩn hơn các món ăn khác, chính vì vậy nếu để một thời gian quá lâu chúng rất dễ bị hư hỏng.
4. Món trứng
Trứng không được nấu chín kỹ có thể chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như salmonella. Sau một đêm, vi khuẩn sẽ sinh sôi dữ dội. Tuy nhiên, nếu trứng được nấu chín kỹ và giữ ở nhiệt độ thấp, trong trạng thái kín, bạn vẫn có thể bảo quản chúng trong 48 giờ.
5. Sản phẩm đậu nành, thực phẩm giàu tinh bột
Các sản phẩm từ đậu nành, khoai tây giàu tinh bột, khoai môn, bánh và các loại thực phẩm khác là môi trường phù hợp để cho vi khuẩn lây lan và phát triển, chính vì thế bạn nên cố gắng không nên bảo quản chúng qua đêm.
Theo Đỗ Đỗ (Nhịp Sống Việt)
- Curacao tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 (14 phút trước)
- Khởi tố nữ CEO bất động sản bị cáo buộc chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ các nhà đầu tư (31 phút trước)
- TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (1 giờ trước)
- Không riêng EVN, hàng loạt doanh nghiệp sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hình ảnh kinh hoàng về trận động đất rung chuyển Philippines (1 giờ trước)
- Giải mã bữa ăn của những người hơn 100 tuổi: Bí quyết trường thọ nằm ở đâu? (2 giờ trước)
- Giá vàng giảm sâu, người mua có thể lỗ hơn 11 triệu đồng chỉ sau một ngày (2 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai miền Bắc xuất hiện mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu (2 giờ trước)
- Chìm ca nô du lịch trên biển Cửa Đại, cập nhật tình hình 16 khách và 3 thuyền viên (3 giờ trước)
- Bộ 3 iPhone Pro Max cũ vẫn ngon gọi tên iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max (3 giờ trước)