-
Tập đoàn FLC thay đổi nhân sự cấp cao: Gương mặt 9X chính thức tiếp quản ghế Tổng Giám đốc -
Tử vi thứ 6 ngày 6/2/2026 của 12 con giáp: Mão thắng lớn, Thân hao hụt -
Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn -
Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao -
Scandal trốn thuế nhấn chìm Kim Seon Ho: Suzy và Park Gyu Young "vạ lây", nhãn hàng đồng loạt quay lưng -
Hành trình trượt dài của Á khôi Bùi Thị Phương Linh: Từ lời hứa lan tỏa giá trị tích cực đến vai trò "tú bà" -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? -
Nam danh ca ly hôn ở tuổi U80: Từ thần đồng 4 tuổi đến tượng đài 7 thập kỷ của nhạc Việt -
Á Khôi Phương Linh vừa bị bắt vì điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp là ai?
Gia đình
22/12/2021 20:53Nhà có trẻ em là F0: Bác sĩ dặn 7 điều nên làm, 4 việc cấm kỵ, 3 thuốc luôn cần có sẵn
Trẻ nhiễm COVID-19 có biểu hiện thế nào?
Khi nhiễm virus SARS-CoV-2, thời gian ủ bệnh từ 2 - 14 ngày, trung bình là 4 - 5 ngày.
Khởi phát bệnh, trẻ có một hay nhiều triệu chứng như:
Sốt.
Mệt mỏi.
Đau đầu.
Ho khan.
Đau họng.
Nghẹt mũi/sổ mũi,.
Mất vị giác/khứu giác.
Nôn và tiêu chảy, đau cơ...
Tuy nhiên khá nhiều trẻ không có triệu chứng.
Các triệu chứng khác ít gặp hơn: Tổn thương da (hồng ban các đầu ngón chi, nổi ban da…); rối loạn nhịp tim; tổn thương thận cấp; viêm thanh mạc (tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng tim); gan to, viêm gan; bệnh não (co giật, hôn mê hoặc viêm não).
Hầu hết trẻ chỉ bị viêm đường hô hấp trên với sốt nhẹ, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi; hay viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1-2 tuần. Chỉ khoảng 2% trẻ có diễn tiến nặng, thường vào ngày thứ 5-8 của bệnh. Trong đó một số trẻ (khoảng 0,7%) cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực với các biến chứng nặng như: Hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (ARDS), viêm cơ tim, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng, và hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C).
Các yếu tố tiên lượng nặng: Trẻ béo phì, trẻ chậm phát triển, bại não, bệnh phổi mạn, suy giảm miễn dịch, đái tháo đường, tim bẩm sinh…
Tỷ lệ tử vong ở trẻ rất thấp (dưới 0,1%), hầu hết tử vong do bệnh nền.
Thường trong giai đoạn từ ngày thứ 7-10 ngày, nếu không có các biến chứng nặng trẻ sẽ hết dần các triệu chứng lâm sàng và khỏi bệnh.
Với trẻ em nhiễm 'cô vít', mặc dù được đánh giá thường có những triệu chứng nhẹ và tình trạng bệnh cũng sẽ không quá nghiêm trọng như người lớn (trừ những bé có bệnh mãn tính, béo phì...). Tuy nhiên vẫn cần được chăm sóc đúng cách mới nhanh âm tính trở lại và hồi phục sức khỏe mọi người ạ.
Đặc biệt là cơ thể trẻ chưa ổn định như người lớn, các chỉ số SpO2, nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim, nhịp thở có thể thay đổi thất thường.
Hơn nữa, trẻ nhỏ lại chưa có đầy đủ nhận thức về sức khỏe, chưa thể nói về những biểu hiệu bất thường bên trong cơ thể mình, nên người chăm sóc càng phải tinh ý hơn. Vậy khi điều trị F0 trẻ em tại nhà cần lưu ý những gì?
7 điều nên làm khi điều trị F0 trẻ em tại nhà bao gồm:
- Cho trẻ nằm phòng riêng.
- Cho con uống nhiều nước.
- Đeo khẩu trang vải với các bé từ 2 tuổi trở lên.
- Bổ sung dinh dưỡng cho trẻ F0 bằng cách cho ăn đầy đủ, bú mẹ. Cho bé ăn nhiều bữa, thức ăn lỏng và dễ tiêu.
- Cho bé nghỉ ngơi, tập thể dục nhẹ nhàng, hít thở sâu và đều.
- Vệ sinh thân thể, răng miệng, mũi họng cho các bé sạch sẽ.
- Bố mẹ cũng cần hỗ trợ tâm ký, động viên con, phòng lây nhiễm cho những thành viên khác trong nhà. Bởi vì virus Sars-CoV-2 có thể lây lan trực tiếp từ người sang ngwoif qua đường hô hấp (như qua giọt bắt, không khí hoặc hạt khí dung) và qua đường tiếp xúc.
4 điều không nên làm như sau:
- Không cho bé tự ý rời khỏi phòng cách ly trong thời gian đang cách ly vì nhiễm 'cô vít'.
- Không để bé ăn chung với người khác đề phòng ngừa lây nhiễm.
- Không để trẻ nhiễm F0 sử dụng chung các vật dụng với người khác.
- Không tiếp xúc gần với người và vật nuôi.
Đối với người chăm sóc trẻ F0 cũng cần lưu ý 5 điều:
- Cần đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và vệ sinh tay trước khi chăm sóc bé.
- Người chăm chính cần được theo dõi sức khỏe cho bé hàng ngày, gồm: Nhiệt độ, các chỉ số mạch, SpO2. Đồng thời cần chú ý các triệu chứng như nôn ói, bú kém, đau đầu, đau họng, ho, khó thở, tiêu lỏng, không tỉnh táo, li bì, co giật, mất vị giác, khứu giác, viêm kết mạc (mắt đỏ).
- Phát hiện sớm và báo cáo ngay với cơ sở quản lý F0 tại nhà khi phát hiện một trong các dấu hiệu cần được xử lý khẩn cấp, điều trị như: ho hoặc khó thở, thở nhanh (nhịp thở ≥ 40 lần/phút ở trẻ từ 1 - dưới 5 tuổi, ≥ 30 lần/phút ở trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi); SpO2 ≤ 95%; thở rên, thở bất thường, hoặc rút lõm lồng ngực; không thể bú hoặc bú kém, li bì khó đánh thức; co giật, tím tái.
- Cần cảnh giác với các biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ như sốt cao, môi đỏ, đỏ mắt, lưỡi dâu tây, tay chân miệng, ngón tay chân sưng phù nổi hồng ban, mắc thêm bệnh cấp tính như sốt xuất huyết...
- Với trẻ dưới 12 tháng tuổi, béo phì, trẻ suy giảm miễn dịch hay mắc các bệnh mạn tính, có nguy cơ trở nặng cần được nhập viện theo dõi sát tại cơ sơ y tế khi nhiễm virus Sars-CoV-2.
Ngoài ra, bố mẹ cũng cần lưu ý như sau khi con bị nhiễm 'cô vít':
- Trẻ F0 đa phần không có triệu chứng hoặc chỉ có biểu hiện nhẹ như sốt, mệt mỏi, ho khan, nghẹt mũi/sổ mũi, đau họng, đau cơ, đau đầu, nôn, tiêu chảy, mất vị giác/khứu giác, có thể chăm sóc và theo dõi tại nhà.
- Nếu không có các biến chứng nặng, các bé sẽ hết sốt, các triệu chứng lâm sàng cũng sẽ giảm dần và thường khỏi sau 7-10 ngày.
- Trẻ F0 cũng cần thường xuyên được theo dõi chỉ số nồng độ oxy máu SpO2.
- Nếu chỉ số SpO2 từ dưới 95%, cần đo lại lần 2 sau 30 giây - 1 phút, khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo. Người đo phải tẩy sơn móng tay (nếu có) trước khi thực hiện. Giữ cho bé ngồi yên, bình tĩnh, không quấy khóc và đo với máy được trang bị phù hợp tuổi, như vậy sẽ không bị nhiễu kết quả.
Vậy trẻ F0 cần có thuốc gì khi điều trị tại nhà?
BS.CKII Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm, Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trẻ mắc F0 điều trị tại nhà cần dùng thuốc sau:
- Thuốc hạ sốt, giảm đau: Paracetamol liều 10 - 15 mg/kg/lần, uống khi sốt trên 38,5 độ C. Mỗi lần uống cách nhau 4-6 giờ.
- Thuốc giảm ho: Cho trẻ uống thêm thuốc giảm ho với các siro ho thảo dược.
- Orezol: Có thể cho trẻ uống thêm orezol để bù nước.
Bố mẹ không được dùng kháng sinh, kháng viêm, kháng đông cho trẻ nhỏ. Bởi đây là thuốc được dùng theo hướng dẫn của bác sĩ.
Trên đây là những thông tin khi chăm sóc trẻ F0 tại nhà đã được báo chí chia sẻ, mọi người nhớ lưu lại để chăm sóc bé nhà mình thật tốt nếu không may bị nhiễm 'cô vít' nha.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Làm rõ vụ ô tô gắn bảng đèn LED hiển thị nội dung xúc phạm lực lượng công an (06:19)
- Hé lộ vụ đưa – nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng tại phòng làm việc cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (06:11)
- Tử vi thứ 6 ngày 6/2/2026 của 12 con giáp: Mão thắng lớn, Thân hao hụt (06:00)
- Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Cú bắt tay "ngầm" trị giá 4,5 tỷ đồng và khoản thiệt hại khổng lồ (05/02/26 23:32)
- Thế giới bước vào kỷ nguyên "không ràng buộc": Hiệp ước hạt nhân New START chính thức hết hiệu lực (05/02/26 23:20)
- Cảnh báo chiêu trò "đào" tin cũ để câu view: Sự thật về thông tin 3 cán bộ CSGT hy sinh trên cao tốc (05/02/26 23:14)
- Tập đoàn FLC thay đổi nhân sự cấp cao: Gương mặt 9X chính thức tiếp quản ghế Tổng Giám đốc (05/02/26 23:09)
- Sự thật chấn động sau 33 năm "ăn bám": Cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu đồng và bí mật của người con trai tàng hình (05/02/26 22:33)
- Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn (05/02/26 22:29)
- Vịnh Hạ Long trở thành "thiên đường tiệc cưới" của giới tỉ phú Ấn Độ (05/02/26 22:20)