Gia đình

Nhồi máu phổi vì uống thuốc tránh thai khẩn cấp: Bác sĩ cảnh báo những người tuyệt đối không nên dùng

Thuốc tránh thai được đánh giá an toàn cho hầu hết mọi người nhưng có một số tác dụng phụ, bên cạnh đó những người mắc một số bệnh cũng tuyệt đối không nên dùng.

Vừa qua Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu cho bệnh nhân nữ 34 tuổi bị tắc mạch phổi do lạm dụng thuốc tránh thai.

Được biết bệnh nhân thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai 10 năm nay, thường uống 12-15 viên/tháng. Người phụ nữ này phải vào viện do bị đau tức ngực, khó thở, Sp02 92%, được chẩn đoán xác định là huyết khối thuyên tắc động mạch phổi cấp tính do lạm dụng thuốc tránh thai.

Về vấn đề này, VietNamNet dẫn lời Ths.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, uống thuốc tránh thai là một phương pháp ngừa thai rất hiệu quả. Thuốc tránh thai cơ bản không quá nguy hiểm, hầu hết phụ nữ có thể mua dùng không qua kê đơn của bác sĩ, dù tránh thai khẩn cấp hay thông thường.

Nhồi máu phổi vì uống thuốc tránh thai khẩn cấp: Bác sĩ cảnh báo những người tuyệt đối không nên dùng
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên các loại thuốc tránh thai đều có nguy cơ gây tăng đông, tắc mạch. Vì vậy có chỉ định chặt chẽ bệnh nhân không được dùng, ví dụ bệnh nhân có tiền sử tim mạch, tắc mạch; Chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân; Người béo phì, có lối sống ít vận động; Rối loạn mỡ máu hoặc hút thuốc lá.

“Các bệnh nhân béo phì đều có nguy cơ rối loạn mỡ máu, gây lắng đọng mỡ trên lòng mạch gây 2 hậu quả. Thứ nhất, lòng mạch hẹp đi, nham nhở gọi là xơ vữa mạch máu. Thứ hai, mỡ máu tăng lên, tốc độ dòng máu chảy chậm trên lòng mạch hẹp nguy cơ tắc mạch cao gấp nhiều lần”, bác sĩ phân tích.

Đặc biệt, Ths.BS Thành cũng nhấn mạnh, sau 2 năm dịch Covid-19 nhiều người bị rối loạn đông máu nên cẩn trọng khi dùng thuốc tránh thai.

“Phụ nữ rối loạn tăng đông trên nền tảng dùng thuốc tránh thai có thể nguy hiểm, gây nhồi máu phổi hoặc tắc mạch phổi”, bác sĩ nhấn mạnh. Vì vậy sau khi mắc Covid-19 muốn sử dụng thuốc tránh thai, nên đến thăm khám và có sự tư vấn của bác sĩ.

Thuốc tránh thai khẩn cấp bản chất cũng chỉ là Progesterone - hormone sinh dục nữ, nhưng liều cao hơn một chút để ức chế quá trình rụng trứng. Do đó dùng tránh thai khẩn cấp hiệu quả thấp, chị em không thể coi đây là biện pháp tránh thai an toàn. Nhiều phụ nữ dù đã uống tránh thai khẩn cấp vẫn có thai.

Đồng quan điểm với Ths.BS Thành, Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 2) cũng chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam, việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt hiệu quả tránh thai lại không cao. Về số lần sử dụng, bác sĩ Cường cho rằng, để không gây tác dụng phụ, chị em chỉ nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp 2 lần/tháng.

“Thực tế, tất cả các biệt pháp tránh thai (ngoài triệt sản) đều không thể tránh thai an toàn 100% được, trong đó thuốc tránh thai khẩn cấp có tỉ lệ tránh thai thấp nhất. Thực tế, rất nhiều trường hợp quan hệ xong, dù uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn có bầu”, bác sĩ Cường chia sẻ.

Nhồi máu phổi vì uống thuốc tránh thai khẩn cấp: Bác sĩ cảnh báo những người tuyệt đối không nên dùng - 1
Ảnh minh họa: Internet

Ths.BS Tạ Việt Cường cũng thông tin ngoài phương pháp tránh thai phổ biến như bao cao su còn có phương pháp triệt sản chon nam. BS Cường từng thực hiện nhiều ca triệt sản chon nam giới, cho biết:

“Thắt ống dẫn tinh là phương pháp đình sản ở nam giới với hiệu quả cao và an toàn. Xã hội văn minh, xu hướng nam triệt sản tăng dần lên do một số người hiểu rằng, triệt sản nam không gây ra các nguy cơ như teo tinh hoàn hay ảnh hưởng đến sinh lý đàn ông… Biện pháp này không ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới”.

Bên cạnh đó, triệt sản là thủ thuật ít xâm hại, ít tốn thời gian, phục hồi nhanh với nguy cơ nhiễm trùng thấp. “Phương pháp này phù hợp với người đã đủ con, không còn nhu cầu sinh con nữa. Khi triệt sản, nam giới đỡ stress, lo ngại về vấn đề bạn đời mang thai ngoài ý muốn”, BS Cường chia sẻ trên VietNamNet.

Những tác dụng phụ khi lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

- Làm thay đổi, biến động chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ như: Chậm kinh, không có kinh, rong kinh... Thậm chí có nhiều trường hợp sử dụng thuốc quá nhiều dẫn đến tình trạng tắc ống dẫn trứng, khó rụng trứng dẫn đến vô sinh

- Ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm trạng của người sử dụng như giảm ham muốn tình dục.

- Nồng độ hormone trong cơ thể thay đổi dẫn đến nội tiết tố, da cũng thay đổi. Sau khi dùng thuốc phụ nữ có thể xuất hiện nhiều mụn, nám, tàn nhang, ửng đỏ, sạm da...

- Người dùng sẽ có các biểu hiện như: Ăn không ngon, buồn nôn, mệt mỏi, đau tức ngực. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ biến mất sau 5-7 ngày sử dụng thuốc.

- Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phụ nữ sử dụng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp có nguy cơ chửa ngoài tử cung cao hơn những phụ nữ không thường xuyên sử dụng.

- Việc sử dụng thuốc tránh thai loại khẩn cấp còn tiềm ẩn nguy cơ nhầm lẫn chảy máu cơ quan sinh dục bất thường do u xơ tử cung với tác dụng không mong muốn của thuốc.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhoi-mau-phoi-vi-uong-thuoc-tranh-thai-khan-cap-bac-si-canh-bao-nhung-nguoi-tuyet-doi-khong-nen-dung-tintuc838172