Gia đình
27/05/2021 17:18Nhóm phụ nữ được khuyến cáo nếu chẳng may bị nhiễm SARS-CoV-2 sẽ nguy hiểm và có nguy cơ tử vong cao
Sau một thời gian quan sát, các chuyên gia nhận ra rằng những người phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) có vẻ dễ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hơn những người phụ nữ khác. Để kiểm nghiệm điều này, các nhà nghiên cứu của trường Đại học Birmingham (Anh) và Trường Đại học Phẫu thuật Hoàng Gia ở Ireland đã hợp tác với nhau thực hiện cuộc nghiên cứu.
Theo đó, các nhà khoa học đã xem xét cơ sở dữ liệu từ tháng 1 cho đến tháng 7/2020, có đến 21.000 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 là phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang. Sau đó, họ tiếp tục nghiên cứu thêm 80.000 phụ nữ ở độ tuổi tương tự, mắc hoặc không mắc PCOS.
Kết quả cho thấy, những người bị buồng trứng đa nang có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn những người không bị PCOS là 30%. Đặc biệt, những phụ nữ có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao nhưng không mắc PCOS có tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 thấp hơn so với những người có BMI bình thường nhưng lại mắc bệnh.
Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là gì?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra hội chứng buồng trứng đa nang là do có nhiều tụ dịch nhỏ hoặc u nang có thể phát triển trên buồng trứng, dẫn đến làm giảm khả năng giải phóng trứng của buồng trứng trong chu kỳ kinh nguyệt. Từ đó dẫn đến các vấn đề về kinh nguyệt và người bệnh sẽ khó có thể thụ thai.
Các bé gái tuổi vị thành niên mắc PCOS thường có kinh nguyệt không đều hoặc có kỳ kinh kéo dài cũng như tiết ra quá nhiều hormone sinh dục nam gọi là androgen.
Bên cạnh đó, phụ nữ bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang còn dễ bị mắc bệnh tiểu đường type 2 và béo phì do khó điều chỉnh insulin. Ngay cả khi họ may mắn mang thai, căn bệnh này cũng khiến thai phụ dễ mắc phải bệnh tiểu đường thai kỳ, mức độ nội tiết tố androgen cao còn dẫn đến tình trạng huyết áp cao, chảy máu tử cung bất thường và bệnh gan.
Vì sao phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang cần được xếp vào nhóm nguy cơ cao nếu nhiễm SARS-CoV-2?

Hội chứng buồng trứng đa nang là một hội chứng khá phổ biến, cứ 10 phụ nữ sẽ có 1 người mắc căn bệnh này. Thế nên, bây giờ nó lại trở thành một yếu tố khiến phụ nữ dễ bị nhiễm SARS-CoV-2 đang là điều đáng báo động. Vì hầu hết các chị em bị PCOS đều khỏe mạnh và trẻ trung, nhưng nhiều triệu chứng của PCOS trùng lặp với các yếu tố nguy cơ gây nhiễm trùng SARS-CoV-2 nghiêm trọng như huyết áp cao, tiểu đường và béo phì. Do đó, họ cần được xếp vào nhóm có nguy cơ cao trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 hoành hành như hiện nay.
Trước đó, tạp chí Sản khoa và Phụ khoa xuất bản vào tháng 2/2021 đã xác định nhóm phụ nữ, bao gồm cả những người đang mang thai, mãn kinh và bị PCOS, nếu bị nhiễm SARS-CoV-2 cũng sẽ dễ bị biến chứng nặng, có nguy cơ tử vong cao.
Theo Hồng Hạnh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
-
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại nhiệm kỳ tới (18/07)
-
Bà Paetongtarn lên tiếng sau bê bối hàng loạt cao tăng Thái Lan bị lừa tình (18/07)
-
Snoop Dogg gia nhập Swansea City: Từ huyền thoại rap đến ông chủ bóng đá (18/07)
-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
-
Tìm bị hại vụ "thổi vốn" lên 42.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư (18/07)
-
Thủ khoa khối C Đà Nẵng bật mí bí quyết đạt điểm cao nhất (18/07)
Bài đọc nhiều




