-
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương -
Ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư -
Dàn hàng ngang chụp ảnh khoe "chiến tích" trên đường, nhóm quái xế bị đưa đi dọn nghĩa trang -
Clip gây phẫn nộ: Người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập phá nát bét màn hình ô tô vì tài xế yêu cầu xuống xe -
Nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung dã man: Danh tính gã đàn ông, xuất hiện chi tiết gây sốc -
Choáng với tổng mức dân số của Việt Nam năm 2025, xếp thứ hạng cao trên thế giới
Gia đình
14/02/2023 21:01Những món đặc sản có hình dáng nhạy cảm khiến thực khách đỏ mặt, có loại 10 triệu/con nhưng cực bổ
1. Tu hài
Tu hài còn có tên gọi khác là ốc vòi voi hay con thụt thò. Tu hài (tên gọi tiếng Anh là Geoduck Clam) là loài hai mảnh lớn nhất thế giới, nặng khoảng 1,5-2 kg, sống rải rác tại các vùng duyên hải của các đại dương. Riêng tại khu vực bờ phía Thái Bình Dương của Mỹ và Canada, tu hài phát triển rất mạnh về kích cỡ.
Loại tu hài này có phần vỏ đã dài 15-20cm, chiếc vòi có thể dài trên 1m. Vì vậy, tu hài Canada từng được không ít người săn lùng và có giá rất đắt đỏ, có thời điểm lên tới 10 triệu/con. Còn tu hài Việt Nam có kích thước nhỏ hơn và giá thành rẻ hơn.

Tương tự như cá dương vật, vì hình dáng đặc biệt nên nhiều người cho rằng tu hài là thuốc bổ cải thiện khả năng sinh lý nên săn lùng khá nhiều. Tuy nhiên, tác dụng này cũng vẫn chưa được chứng minh.
Dù vậy, tu hài giống như nghêu nên có hàm lượng vitamin B12 và protein cao. B12 trong cơ thể chịu trách nhiệm duy trì các tế bào máu và thần kinh khỏe mạnh. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ. Mặt khác, protein giúp phát triển các tế bào hồng cầu, phát triển cơ bắp và sản xuất năng lượng cho cơ thể.
2. Sá sùng
Sá sùng hay còn gọi là là địa sâm... sống nhiều ở những bờ biển thuộc tỉnh Quảng Ninh như: Vân Đồn, Quan Lạn. Món ăn này được xem là đặc sản có giá đắt như vàng khi 1kg sá sùng có thể rơi vào khoảng 4 triệu đồng. Sá sùng xa xưa chỉ có vua, quan, người giàu có mới có điều kiện sử dụng.

Hình dáng của sá sùng cũng gợi liên tưởng tới bộ phận sinh dục của nam giới nên không ít người tin nó là "thần dược" phòng the. Theo Đông y, sá sùng có vị mặn, tính mát, có tác dụng bổ dương (có công hiệu bổ thận, tráng dương, ích tinh), thanh nhiệt (tư âm giáng hỏa), thanh phế kiện tỳ. Chủ trị các chứng bệnh như cốt chưng triều nhiệt, âm hư đạo hãn, hung muộn, phế hư khái thấu đàm đa, dạ niệu, nha ngân thũng thống
Theo kinh nghiệm dân gian của Việt Nam và Trung Quốc, thịt sá sùng phơi hoặc sấy khô rồi nướng giòn, tán nhỏ, rây bột mịn, uống với liều 6 - 10g mỗi lần, chiêu với nước ấm hoặc rượu, ngày 3 lần. Thuốc có công hiệu bổ thận, tráng dương, ích tinh.
3. Cá dương vật
Thực ra không phải là một loài cá mà là một loài giun thìa đặc biệt ở biển. Tên khoa học là Urechis Unicinctus, phân bố chủ yếu ở các nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Đúng như tên gọi của nó, loại hải sản này có hình dáng giống như "cậu nhỏ" của nam giới nên không ít thực khách lần đầu nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Dù vậy, đây là món ăn rất được yêu thích ở Hàn Quốc, thường được ăn sống.
Theo đó, cá sau khi rửa sạch được đầu bếp cắt nhỏ ra thành lát vừa ăn. Thực khách thưởng thức ngay khi món cá vẫn còn sống ngoe nguẩy trong miệng với nước sốt kèm theo. Hương vị của món ăn này có vị mặn như nước biển nhưng khá dễ ăn và kết cấu dai.

Món này được yêu thích không chỉ vì ngon mà nhiều người còn tin rằng nó tốt cho khả năng sinh lý của nam giới. Người xưa có câu "ăn gì bổ nấy" nên dựa vào hình dáng của loại giun này mà không ít người cho rằng nó có tác dụng kích thích tình dục.
Người ta tin rằng ăn món này sẽ giúp đàn ông tăng cả ham muốn và phong độ "giường chiếu". Dù tác dụng này chưa được khoa học chứng mình nhưng bù lại, cá dương vật vẫn có những lợi ích khác cho sức khỏe.
Nó chứa một lượng lớn axit aspartic, rất tốt để giảm nôn nao và bảo vệ gan, đồng thời giàu axit béo không bão hòa omega-3, giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Ngoài ra, nó có hiệu quả đối với bệnh tiểu đường và nó có thành phần làm tan cục máu đông nên có thể phần nào tác động tới bệnh huyết khối.
Theo Minh Minh (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- Sự thật sau mác “inox 304” giá rẻ trên chợ mạng khiến nhiều người giật mình (16:11)
- Klopp tiếp tục lỡ hẹn với Real Madrid (16:05)
- Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng (24 phút trước)
- Zalo bị xử phạt, người dùng từng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân giờ có thể làm gì? (24 phút trước)
- Nhật Bản giải tán Hạ viện ngay ngày khai mạc Quốc hội, bầu cử sớm (27 phút trước)
- Thiếu niên 16 tuổi nhập viện vì bệnh hiếm sau vết chuột cắn tưởng chừng vô hại (28 phút trước)
- Harry Potter kỷ niệm 25 năm: Warner Bros. "phủ phép" toàn cầu với chuỗi sự kiện hoành tráng (35 phút trước)
- Diễn biến mới vụ hành khách đánh tài xế vì bị nhắc nhở hút thuốc trên xe, vị khách lộ dấu hiệu đáng ngờ (42 phút trước)
- Cảnh báo biến tướng tin nhắn lạ tiếp cận trẻ em: Lời thức tỉnh từ một người mẹ tại Biên Hòa (49 phút trước)
- Sau sáp nhập, cán bộ đi làm xa có thể nhận hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi tháng với nhiều điều kiện đáng chú ý (51 phút trước)
