Gia đình

Nôn ra máu vì hành động nhiều người Việt Nam cho rằng 'bình thường'

Khi cơ thể xuất hiệu triệu chứng bất thường, nữ bệnh nhân không đến viện thăm khám mà tự mua thuốc uống, dẫn tới nôn ra máu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhân T.Q.H, (46 tuổi, trú tại thành phố Cao Bằng) đến viện cấp cứu vì đột nhiên xuất hiện triệu chứng nôn ra nhiều máu đỏ tươi. 

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp dùng thuốc không thường xuyên, gout mạn tính nhiều năm. Người phụ nữ này tự mua thuốc uống và điều trị nhiều nơi với nhiều loại thuốc giảm đau không rõ loại. Khi thấy cơ thể xuất hiện biểu hiện đau đầu âm ỉ, chóng mặt, buồn nôn, nôn khan do xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân mới vào viện cấp cứu.

Nôn ra máu vì hành động nhiều người Việt Nam cho rằng 'bình thường'
Người phụ nữ vào cấp cứu vì tự ý dùng thuốc giảm đau. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Hoàng Văn Kiền, Phó trưởng Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, cho biết hiện nay người dân có thói quen tự mua thuốc uống. Khi có dấu hiệu đau nhức, mệt mỏi, họ ra tiệm thuốc mua.

Trong khi đó, các loại thuốc giảm đau phần lớn có thể dễ dàng mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào, không cần sự kê đơn của bác sĩ. Người bệnh không biết rằng thuốc giảm đau có nhiều tác dụng phụ như có thể làm lu mờ hoặc biến dạng các triệu chứng của bệnh khiến diễn biến nặng hơn. Lạm dụng thuốc giảm đau còn gây suy thận, sảy thai, loãng máu. 

Vì vậy, bác sĩ Kiền khuyến cáo khi mắc bệnh, người dân phải đến gặp bác sĩ để được khám và tư vấn về việc điều trị, không nên tự ý sử dụng thuốc. 

Theo Phương Thúy (VietNamNet) 




https://vietnamnet.vn/non-ra-mau-vi-tu-y-su-dung-thuoc-giam-dau-2159675.html