-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
Gia đình
20/08/2020 07:26Phát hiện đột phá: Loại thuốc rẻ tiền, đang có sẵn, có thể cứu sống 1/3 số bệnh nhân Covid-19 thở máy
Một nhóm các nhà khoa học đang nghiên cứu về chương trình Recovery Trial tại Đại học Oxford đã phát hiện ra thuốc cũng thành công trong điều trị cho các bệnh nhân đang thở oxy giúp giảm nguy cơ tử vong tới 20%.
Phụ trách nghiên cứu chính, giáo sư Peter Horby vào ngày 18-8 đã mô tả phát hiện này là "một bước đột phá quan trọng" và cho biết Dexamethasone là thuốc duy nhất đến nay được chứng minh "làm giảm tỉ lệ tử vong" ở các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang gặp các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp.
Nhưng Dexamethasone là gì, thuốc được phân phối và được sử dụng như thế nào cho tất cả các bệnh nhân Covid-19?
Dexamethasone là thuốc gì?
Dexamethasone là một loại thuốc chứa corticosteroid (hay steroid) lần đầu tiên được sử dụng để chữa bệnh vào những năm 1960. Nó chủ yếu được sử dụng như một loại thuốc chống viêm để điều trị nhiều bệnh như dị ứng, hen suyễn, eczema và viêm khớp dạng thấp.
Tại Anh, thuốc Dexamethasone cũng được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các thuốc khác để ngăn ngừa hoặc điều trị các bệnh liên quan đến ung thư như thiếu máu, tích tụ dịch ở não và canxi trong máu cao.
Dexamethasone được phân phối ra sao?
Giống như các loại thuốc chứa steroid khác, Dexamethasone chỉ được kê đơn và người dùng không thể mua tại siêu thị hay cửa hàng thuốc.
Thuốc Dexamethasone được sản xuất ở dạng viên nhưng dạng bột hòa tan, dạng dung dịch và dạng siro cũng có sẵn.
Trong các thử nghiệm lâm sàng, các nhà khoa học tại Đại học Oxford đã phát 6mg thuốc Dexamethasone cho hơn 2000 bệnh nhân sử dụng mỗi ngày, kéo dài trong 10 ngày.
Người bệnh được phát thuốc uống hoặc tiêm qua tĩnh mạch, kết quả cho thấy hiệu quả được cải thiện ở các người bị Covid-19 mắc các vấn đề về hô hấp.
"Căn cứ vào kết quả này, điều trị bằng thuốc sẽ giúp ngăn ngừa được 1 ca tử vong trong số khoảng 8 bệnh nhân thở máy hoặc khoảng 25 bệnh nhân cần thở oxy," các nhà nghiên cứu cho biết.
Họ cũng ước tính nếu Dexamethasone được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong đại dịch có thể giúp cứu sống tới 5.000 người.
Thuốc Dexamethasone sẽ được sử dụng để điều trị cho tất bệnh nhân nhiễm Covid-19?
Thuốc Dexamethasone đã được sử dụng để điều trị nhiều căn bệnh, do đó nó được sử dụng rộng rãi ở các bệnh viện. Chi phí sản xuất thuốc Dexamethasone rẻ và giá thành điều trị thấp.
"Có một lợi thế vô cùng rõ ràng. Điều trị bằng thuốc Dexamethasone tới 10 ngày chỉ tốn khoảng 5 bảng Anh/ngày cho mỗi bệnh nhân. Vì thế, về cơ bản, sẽ tốn 35 bảng Anh để cứu một mạng sống. Đây là loại thuốc có sẵn trên toàn cầu," giáo sư Horby nói thêm.
Các chuyên gia hy vọng phát hiện này sẽ là một bước đột phá quan trọng trong điều trị bệnh nhân Covid-19 trên toàn thế giới.
"Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Thật tuyệt khi loại thuốc lần đầu được chứng minh giúp làm giảm tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân Covid-19 này lại có sẵn và có giá phải chăng trên toàn thế giới," Martin Landray, một trong số các nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu cho biết.
Giáo sư Landray cho biết thêm, khi sử dụng, các bệnh nhân nằm viện nên được cho dùng thuốc ngay nhưng chúng ta không nên ra ngoài và mua thuốc để uống tại nhà.
Thử nghiệm cho thấy thuốc Dexamethasone không mang hiệu quả đối với người bệnh nhiễm Covid-19 không mắc các vấn đề về hô hấp.
Theo Minh Bùi (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất" (8 phút trước)
- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (12 phút trước)
- Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao? (13 phút trước)
- Tân binh V.League chiêu mộ tiền đạo Brazil cao 1m88, mua 3 ngoại binh trong 1 tuần (17 phút trước)
- Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan (23 phút trước)
- Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ" (26 phút trước)
- Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời' (29 phút trước)
- Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online" (33 phút trước)
- Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao" (39 phút trước)
- Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ (41 phút trước)




