Gia đình

Phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi nhiễm SARS-CoV-2

Theo các chuyên gia, những phụ nữ này có thể bị virus SARS-CoV-2 "đánh gục" bất cứ lúc nào.

Theo một nghiên cứu toàn cầu của trường Đại học Birmingham ở Anh kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ mang thai có nhiều nguy cơ mắc bệnh Covid-19 nghiêm trọng.

Đây là kết quả dựa trên 192 nghiên cứu quốc tế về tác động của Covid-19 đối với phụ nữ mang thai và thai nhi được thực hiện bắt đầu vào tháng 4/2020. Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ John Allotey, thuộc Trung tâm Hợp tác WHO về Sức khỏe Phụ nữ Toàn cầu có trụ sở tại trường Đại học Birmingham, cho biết: "Phụ nữ mang thai nên được xếp vào nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là những người được xác định có các yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, rủi ro đối với thai nhi là rất thấp".

Bằng chứng là trong 41.664 phụ nữ mang thai tham gia vào 59 nghiên cứu, chỉ có 0,02% mẹ bầu tử vong có liên quan đến SARS-CoV-2 và tỷ lệ thai chết lưu hay tử vong ở trẻ sơ sinh có liên quan đến virus này gần như là không có.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi nhiễm SARS-CoV-2
Phụ nữ mang thai nên được xếp vào nhóm nguy cơ cao khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa)

Vì sao phụ nữ mang thai lại có nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2?

Tiến sĩ Shakila Thangaratinam - Giáo sư Sức khỏe Bà mẹ và Chu sinh tại Đại học Birmingham (Anh) cho biết các triệu chứng phổ biến nhất khi phụ nữ mang thai nhiễm SARS-CoV-2 là sốt (40%), ho (41%) và nhiều khả năng bị nhiễm trùng khác nhưng không phát triệu chứng. Nguyên nhân là do phụ nữ mang thai có nhiều điều kiện thích hợp để virus SARS-CoV-2 phát triển mạnh mẽ như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, tiền sản giật…

"Chúng ta cần xếp phụ nữ mang thai vào nhóm nguy cơ cao nếu họ bị nhiễm SARS-CoV-2 vì bản thân họ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì thế, nếu có thể hãy ưu tiên tiêm vắc-xin cho họ trước", Tiến sĩ Shakila nói.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi nhiễm SARS-CoV-2 - 1
Phụ nữ mang thai có nhiều điều kiện thích hợp để virus SARS-CoV-2 phát triển mạnh mẽ như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, tiền sản giật… (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, trường Y tế Cộng đồng Harvard TH Chan đã từng thực hiện một cuộc nghiên cứu được thực hiện ở 64 quốc gia bằng 12 ngôn ngữ với 6.894 người tham gia. Kết quả cho thấy 31% phụ nữ mang thai cảm thấy bị trầm cảm vì lo lắng, 53% cảm thấy cô đơn và 43% họ bị căng thẳng lo sợ mình sẽ bị nhiễm SARS-CoV-2 dù 93% các mẹ bầu vẫn rửa tay thường xuyên và 84% đeo khẩu trang liên tục.

Chính vì quá lo lắng bản thân mình sẽ bị nhiễm SARS-CoV-2 nếu đến bệnh viện hay đi gặp bác sĩ, nên các bà bầu đã ngừng đi khám thai, từ đó không phát hiện kịp những vấn đề nguy hiểm của thai nhi. Chỉ trong vòng 1 năm (4/2020 – 4/2021), theo thống kê đã khảo sát ở 17 quốc gia được công bố trên Tạp chí Y khoa The Lancet, tỷ lệ tử vong của thai nhi và thai phụ đã tăng 1/3, nhưng điều đáng nói là nguyên nhân của chuyện đau lòng này là do thai phụ ít tìm kiếm sự hỗ trợ từ y tế khi gặp vấn đề về sức khỏe chứ không phải là vì họ bị nhiễm SARS-CoV-2.

Do đó, dù lo lắng bệnh dịch đang hoành hành thì các mẹ bầu vẫn nên đi khám thai thường xuyên, và nếu cảm thấy có gì không ổn, đừng ngần ngại đến bệnh viện để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Hồng Hạnh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/phu-nu-mang-thai-co-nguy-co-mac-cac-trieu-chung-nghiem-trong-hon-khi-nhiem-sars-cov-2-162210206113152725.htm