Một bà mẹ tại Hà Nội đang đối mặt với cú sốc lớn và sự bối rối tột độ sau khi phát hiện con gái học lớp 8 tự nguyện gửi ảnh riêng tư, nhạy cảm cho bạn trai cùng trường.

Người mẹ chia sẻ, ban đầu chị nghĩ con bị lừa, nhưng khi kiểm tra tin nhắn, chị nhận ra chính con gái là người tự nguyện. Cảm xúc lẫn lộn giữa giận dữ, hoang mang đã khiến chị khóc và suy nghĩ cả đêm. Bà mẹ này băn khoăn về hiệu quả của việc cấm đoán dùng điện thoại hay gặp bạn trai, lo sợ hành động đó chỉ đẩy con vào con đường lén lút.

Bình tĩnh là chìa khóa đầu tiên

Theo Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên Bùi Thu Hương, khi phụ huynh đối diện với tình huống này, việc ngạc nhiên, thất vọng, lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vai trò dẫn dắt và đồng hành của phụ huynh là cực kỳ quan trọng, và điều đầu tiên là phải bình tĩnh, xử lý được cảm xúc của chính mình trước khi hướng dẫn con giải quyết vấn đề.

Bà Hương nhấn mạnh phụ huynh không nên vội vàng xử lý mọi việc theo cảm xúc cá nhân. Thế hệ trẻ hiện nay (Gen Z, Gen Alpha) có những trải nghiệm xã hội và quan điểm về tình yêu đôi lứa cởi mở và mạnh dạn hơn rất nhiều so với thế hệ cha mẹ (6X, 7X, đầu 8X). Do đó, cách tiếp cận cần phải khoa học, phù hợp với tâm lý lứa tuổi để tránh để lại hệ quả xấu, khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con bị đứt gãy.

02-1762067807-soc-nang-khi-con-gai-cap-2-gui-anh-nhay-cam-cho-ban-trai-nen-cam-doan-hay-day-con-cach-tranh-thai-an-toan.jpg
Ảnh minh họa

Thạc sĩ Hương khuyến nghị phụ huynh có thể tham khảo tài liệu của UNESCO (2018) về “Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện”, trong đó chỉ ra rằng giai đoạn từ 13 đến 17 tuổi, trẻ bắt đầu có biểu hiện về nhu cầu giới và quan hệ tình dục. Tài liệu này có thể được dùng làm "tham chiếu" để xem xét biểu hiện của con có khác biệt với tâm lý lứa tuổi hay không, từ đó đưa ra cách giáo dục phù hợp.

Từ bỏ câu hỏi "Tại sao con lại làm thế?"

Đa số phụ huynh thường thất bại ngay từ bước giao tiếp vì những câu hỏi đầu tiên thường mang tính chất trách móc, thể hiện sự nôn nóng muốn tìm câu trả lời, chẳng hạn: “Tại sao con lại làm thế? Con có biết con không được phép làm như vậy không?”.

Thạc sĩ Hương gợi ý, những câu mở đầu nên là sự chia sẻ cảm xúc của cha mẹ: “Mẹ cảm thấy rất buồn/bất ngờ khi biết tin như vậy. Mẹ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, con có thể nói cho mẹ được không?” Cách nói chuyện dựa trên sự tôn trọng này sẽ giúp đứa trẻ cảm thấy an toàn, được mở lòng và hiểu rằng cha mẹ đang muốn lắng nghe chứ không phải tấn công hay cấm đoán.

Khi đó, cha mẹ mới có cơ hội tìm được nguyên nhân sâu xa, động cơ đằng sau hành động của trẻ. Việc mắng chửi lúc này sẽ không giải quyết được vấn đề; thay vào đó, cha mẹ phải trở thành người đồng hành của con.

Dạy tránh thai không phải là "vẽ đường cho hươu chạy"

Nhiều phụ huynh lo lắng liệu việc dạy con cách tránh thai có phải là “vẽ đường cho hươu chạy” hay không. Thạc sĩ Bùi Thu Hương khuyên phụ huynh nên thay đổi suy nghĩ này. Bà lập luận rằng, dù cha mẹ không dạy, trẻ cũng sẽ tự tìm hiểu thông qua mạng xã hội, bạn bè hoặc các trang web không chính thống. Việc học lén lút và không chính thống này đồng nghĩa với việc giao phó giáo dục cho những nguồn thông tin độc hại, và hậu quả có thể tồi tệ hơn rất nhiều.

Thay vì đợi sự việc xảy ra mới "chữa cháy", cha mẹ nên bắt đầu giáo dục giới tính từ sớm bằng các phương pháp khoa học, phù hợp với từng độ tuổi. Bà Hương khẳng định, giáo dục giới tính và tình dục toàn diện không làm trẻ giảm quan hệ tình dục sớm hơn, mà ngược lại, giúp trẻ hành động có trách nhiệm và đưa ra những quyết định an toàn hơn.

Hơn nữa, giáo dục giới tính không chỉ giới hạn ở chuyện tình dục. Đó là việc dạy trẻ hiểu chính mình, biết yêu bản thân, hiểu về giới hạn và sự đồng thuận, cũng như biết nói "không" khi cần thiết. Khi trẻ hiểu được giá trị bản thân, trẻ sẽ biết dừng lại đúng lúc.

Theo PV (SHTT)