-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Gia đình
26/09/2019 21:33Sốc phản vệ suýt gặp 'tử thần' vì ăn thịt gà, hải sản, chuyên gia cảnh báo mối họa dị ứng thực phẩm ít ai nghĩ tới
Chớ xem thường dị ứng thực phẩm
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viên Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh cấp cứu bệnh nhân H. 55 tuổi bị ngộ độc thực phẩm và sốc phản vệ độ III.
Được biết trước đó vài giờ chị H. có đi ăn liên hoan tại nhà người quen. Sau khi ăn thịt gà và con ruốc biển khoảng 15 phút, chị H. xuất hiện tình trạng đau bụng, ngứa khắp người, ban đỏ toàn thân. Khoảng 30 phút sau khi ăn, tình trạng của chị H. trở nên nghiêm trọng và ngất đi. Ngay sau đó, người thân đã đưa chị H. đến BV Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí để cấp cứu.
Chỉ vì sốc phản vệ sau khi ăn thịt gà, hải sản, người phụ nữ này suýt mất mạng. Đây là sự cố không ai ngờ tới. Những vụ việc sốc phản vệ sau khi ăn là hồi chuông cảnh báo người dân cần quan tâm đúng mức tới vấn đề này để tránh đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm.
Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng, chuyên gia tại phòng khám dinh dưỡng VIAM khẳng định người dân chớ xem thường dị ứng thực phẩm, đặc biệt là những người có cơ địa dị ứng. Ước tính có khoảng 1-2% người lớn và 5-8% trẻ em bị dị ứng thực phẩm trên toàn cầu.
“Dị ứng thực phẩm diễn ra khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng với những chất có trong thực phẩm, thường là protein, mà cơ thể cho là những chất gây hại.
Hiện tượng phản ứng ngứa khởi đầu cho một chuỗi các phản ứng dị ứng diễn ra trong cơ thể. Phần lớn các trường hợp dị ứng với thức ăn đều xảy ra trong lần ăn đầu tiên và chưa được mọi người quan tâm đúng mức.
Điều này gây nhiều khó khăn cho việc phòng ngừa và điều trị dị ứng với thực phẩm. Đối với những người có cơ địa dị ứng, quá mẫn cảm thì dị ứng thức ăn có thể dẫn đến ra sốc phản vệ, nguy hiểm tới tính mạng. Một số người mẫn cảm đến nỗi chỉ cần chạm vào loại thực phẩm hoặc bàn ghế, bát đũa có dính loại thực phẩm cũng có thể gây dị ứng.
Ngoài sữa bò, trứng được nhiều người biết tới là thực phẩm dễ gây dị ứng còn có nhiều loại thực phẩm khác gây nguy cơ gây dị ứng cao như lạc, dọc mùng…”, TS. Hồng Sơn phân tích.
Bí kíp xử lý dị ứng thực phẩm
Các biểu hiện của dị ứng với thực phẩm thường xảy ra trong vòng một vài phút cho đến vài giờ sau khi ăn.
“Điều tai hại là đôi khi dị ứng thực phẩm đôi khi có khi biểu hiện rất mơ hồ và nhẹ nhàng như chán ghét thức ăn, thay đổi khí sắc sau khi ăn. Tình trạng này cũng hay xảy ra ở trẻ em trong khi cha mẹ lầm tưởng con biếng ăn và ép ăn”, TS. Hồng Sơn nói.
Mức độ nặng nhẹ của dị ứng thực phẩm phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm của từng cơ thể, số lượng và tốc độ hấp thụ các chất lạ vào cơ thể và phụ thuộc vào thời gian xử lý điều trị.
Vì thế, TS. Hồng Sơn khuyến cáo người dân hãy ngừng ăn thực phẩm gây ra có triệu chứng ngứa khi ăn.
Nếu mọc ban, nổi mề đay sau khi ăn thực phẩm nào đó thì tuyệt đối không tắm, lau người bằng nước nóng vì động tác kỳ cọ khi tắm, nhiệt độ cao của nước rất dễ khiến tình trạng phát ban nặng thêm.
Hãy đắp nước mát lên bề mặt ban, nốt mề đay; mặc quần áo rộng, thoáng mát và nghỉ ngơi.
Cấp cứu ngay lập tức nếu xảy ra hiện tượng dị ứng nặng
Các hiện tượng bao gồm đau quặn bụng, tiêu chảy; co thắt, thắt chặt đường hô hấp, họng bị sưng lên gây khó thở; giảm huyết áp, tim đập nhanh, mạch nhanh; chóng mặt, hoa mắt hoặc mất ý thức...
Khi sốc phản vệ xảy ra, thuốc đầu tay được sử dụng là adrenalin.
Hiện nay đã có bút tiêm adrenalin tự động một liều duy nhất, có thể cứu sống tính mạng người bệnh sốc phản vệ trong trường hợp khẩn cấp.
“Những người dễ bị dị ứng thực phẩm nên hết sức cẩn trọng khi ăn uống, đặc biệt là khi đi chơi xa và khi lên máy bay. Hãy luôn mang theo bên người bút tiêm adrenalin tự động bên mình.
Theo Thu Hà (Phunusuckhoe.vn)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (3 giờ trước)