-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Gia đình
12/08/2020 13:30Suýt tử vong vì đi 'tái sinh' vùng nhạy cảm
Nhờ sự phát triển của hệ thống khoa học kĩ thuật hiện đại, hàng loạt các lĩnh vực vươn tới tầm cao mới. Trong đó, phẫu thuật thẩm mỹ được xem là một thành tựu lớn.
Tuy nhiên, do lòng tham lợi nhuận nên nhiều cơ sở thẩm mỹ kém uy tín mọc lên mất kiểm soát. Và câu chuyện siết chặt quản lý những cơ sở thẩm mỹ "chui", những cơ sở làm đẹp hành nghề vượt quá vi phạm cho phép vẫn là câu chuyện "dài kỳ" đối với ngành y tế.
Chia sẻ với báo Vietnamnet, bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn cho biết trong nhiều ngày qua, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân bị biến chứng nghiêm trọng do phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín tại cơ sở thẩm mỹ "chui".
2 người phụ nữ trên nhập viện trong tình trạng sưng, bầm tím, tụ máu tầng sinh môn vùng âm hộ. Nghiêm trọng hơn, một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt do mất nhiều máu.
Các bác sĩ đã phải hội chẩn và tiến hành cầm máu, phẫu thuật các cấu trúc tầng sinh môn cho bệnh nhân.
Được biết, tin vào những lời quảng cáo mĩ miều của trung tâm thẩm mỹ, 2 nạn nhân đã không tìm hiểu kĩ càng mà "giao trứng cho ác".
Sau khi xảy ra biến chứng, gia đình tìm hiểu mới phát hiện các cơ sở thẩm mỹ này hoạt động "chui", cơ sở vật chất không đảm bảo, người thực hiện phẫu thuật không phải là nhân viên y tế và không có chứng chỉ hành nghề.
Nhờ sự nỗ lực của cả ê-kíp bác sĩ, ca phẫu thuật bước đầu đã thành công. Sau mổ, cả hai bệnh nhân tỉnh táo, không còn chảy máu thêm, vùng tụ máu đã giảm sưng nề.
Đây không phải trường hợp duy nhất biến chứng nặng nề vì phẫu thuật thẩm mỹ.
Vào cuối tháng 6 vừa qua, các bác sĩ ở một bệnh viện Đa khoa TP.HCM đã tiếp nhận và chữa trị cho bệnh nhân L.T.H (59 tuổi, TP.HCM) gặp tai nạn vì chiếc mũi thẩm mỹ hỏng.
Được biết mũi bà H. bị hỏng do tai nạn, sau đó bà H. tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện tình hình. Được biết, để có chiếc mũi mới, bà H. đã bỏ ra 45 triệu đồng cho ca phẫu thuật này. Sau vài tháng, mũi đẹp thì không thấy, thay vào đó là vết thương ở đầu mũi của bà ngày càng bị hở lớn.
Chiếc mũi của người phụ nữ này ngày càng biến dạng, tách làm đôi, phần đầu mũi bị mất hoàn toàn.
Theo các bác sĩ, bệnh nhân cần vài tháng để liền vết thương, sau đó có thể cần một lần phẫu thuật nữa để lấy chỉnh sửa lại tính thẩm mỹ cho các cấu trúc bị tổn thương nặng do biến chứng.
Trả lời Zing.vn, TS.BS Nguyễn Thiện Khánh, thành viên Hội Phẫu thuật thẩm mỹ - Tạo hình (Mỹ), cho biết chị em làm đẹp nên tìm đến loại hình phẫu thuật an toàn nếu bác sĩ và cơ sở y tế uy tín, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn về phẫu thuật.
Các bác sĩ khuyến cáo, phẫu thuật thẩm mỹ hay thẩm mỹ nội khoa cần được khám và tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa, được chỉ định và thực hiện quy trình kĩ thuật của bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho khách hàng.
Theo Nguyên Anh (Nguoiduatin.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (50 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)