-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Gia đình
27/01/2018 15:30Tẩm bổ quá nhiều khi mang thai, mẹ hối hận khi biết đó là nguyên nhân khiến con bị bại não
Khi mang thai, ai cũng muốn bồi bổ, chăm chút thật tốt với mong muốn con mình sinh ra khỏe mạnh, cứng cáp. Những suy nghĩ lệch lạc đó, đã khiến con trẻ phải gánh chịu những hậu quả đau lòng mà không thể lấy lại được.
Con bại não do mẹ bổ sung quá nhiều vitamin D và canxi khi mang thai
Nhìn cô con gái Bảo Ngọc mới 19 tháng tuổi đang nằm trên giường bệnh với chằng chịt những vết kim trên người, mẹ bé - chị Đinh Thị Vui (sinh năm 1990, Thạch Thành, Thanh Hóa) đã không còn nước mắt để khóc xót thương cho con.
Cũng như nhiều bà mẹ khác, khi mang thai con đầu lòng, chị Vui đã rất chịu khó tẩm bổ, uống thật nhiều thuốc bổ những mong con sẽ được khỏe mạnh. Chị kể, từ lúc mang thai 3 tháng, chị đã uống hết loại thuốc này đến loại thuốc bổ khác, cứ nghe ai mách có loại thuốc này tốt, loại thuốc kia tốt là chị lại mua uống. Ai mách gì chị mua nấy, không theo sự tư vấn của bác sĩ và đến giờ, chị cũng không nhớ nổi tên các loại thuốc nữa. Chị không nghĩ rằng uống quá nhiều thuốc, uống thừa thuốc lại là sai lầm, để lại hậu quả cho con sau này.
Bé Bảo Ngọc sinh ra bình thường nhưng đến 6 tháng rồi 1 năm và hiện giờ là đã 19 tháng tuổi mà vẫn chưa biết lẫy, biết bò. Hiện tại, bé đã được điều trị 4 đợt tại Bệnh viện châm cứu Trung ương.
Theo các bác sĩ nhận định, bé Bảo Ngọc bị bại não do khi sinh ra hộp sọ còn quá bé mà thóp thì đã liền kín sớm nên não bị chèn ép không phát triển được. Nguyên nhân sâu xa là do khi mang thai, mẹ đã bổ sung quá nhiều canxi và vitamin D.
ThS. BS Dương Văn Tâm, Trưởng khoa Điều trị Liệt vận động ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: "Khi đẻ ra, sọ não của cháu rất bé, không có thóp nên não của cháu không phát triển được dẫn đến bị bại não, tức là chậm phát triển về tâm vận động, ngôn ngữ, các hành vi và các giác quan".
Bại não (hay liệt não) là thuật ngữ chỉ một nhóm tình trạng bệnh lý ảnh hưởng đến sự kiểm soát các vận động cũng như các tư thế do một hoặc nhiều phần của bộ não có chức năng điều khiển cử động bị tổn thương dẫn đến trẻ không thể cử động các cơ của mình một cách bình thường. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, nguyên nhân trước đây thường do nhiễm trùng hoặc suy dinh dưỡng. Tuy nhiên hiện nay nó lại gây ra do tình trạng thừa dinh dưỡng.
BS Dương Văn Tâm phân tích thêm: "Thừa vitamin D, thừa vitamin A sẽ gây ra quái thai, dị dạng, những lệch lạc về phát triển tổ chức của bào thai. Còn thừa các chất dinh dưỡng, ví dụ như thừa đường sẽ dẫn đến việc trẻ đẻ ra bị đái tháo đường sớm. Có gia đình tẩm bổ cho mẹ khi mang thai nhiều quá khiến con to khó đẻ, mẹ khó sinh gây ngạt. Khi sinh ra, trẻ bị ngạt dễ dẫn tới thiếu oxy não và gây bại não sau này. Thai to, mẹ khó sinh cũng dẫn đến những sang chấn sản khoa, sẽ gây ra tổn thương não cho các cháu và có thể dẫn đến bại não sau này".
Ngoài ra, cách đẻ chọn ngày giờ tốt, can thiệp không đúng theo sinh lý tự nhiên cũng có thể gây ra những biến chứng về não cho trẻ.
Bãi não ở trẻ sơ sinh còn do vấn đề quản lý thai nghén không tốt của mẹ, tai biến khi sinh, tai nạn của trẻ trong cuộc sống (ngã, đuối nước), trẻ không được tiêm vitamin K…
Cách phòng tránh nguy cơ bại não cho trẻ
Bác sĩ Dương Văn Tâm khuyến cáo, để phòng chống nguy cơ bại não, trẻ cần phải tiêm phòng đầy đủ 10 mũi tiêm phòng bệnh truyền nhiễm. "Cha mẹ tuyệt đối không tin theo các thông tin thất thiệt như anti vắc xin để rồi người lãnh hậu quả chính là trẻ nhỏ", BS Tâm nhấn mạnh.
Trong quá trình mang thai, thai phụ cần theo dõi thai kỳ đúng chỉ định của bác sĩ, không nên tẩm bổ quá nhiều và kiểm soát cân nặng để thai nhi sinh ra đạt cân nặng từ khoảng 2,8 - 3,2kg là hợp lý.
Khi chăm sóc trẻ, cha mẹ thấy có những dấu hiệu chậm phát triển hơn so với cùng trang lứa thì cần đưa trẻ đi khám sớm. "Trẻ bị bại não nếu được can thiệp sớm sẽ giúp phục hồi được tốt", BS Tâm cho biết.
Còn theo TS.BS Đặng Ánh Dương, phó trưởng khoa Hồi sức Ngoại - Bệnh viện Nhi Trung ương, ngoài những vấn đề trên, có một vấn đề quan trọng khác cha mẹ cần đặc biệt lưu ý là cung cấp vitamin K ngay sau sinh cho trẻ theo hai phương pháp: tiêm hoặc uống. Bác sĩ Dương cho biết, thiếu vitamin K chính là nguyên nhân khiến trẻ bị xuất huyết não, dẫn đến bại não. Các trẻ bị xuất huyết não dù được điều trị tích cực nhưng tỉ lệ tử vong hoặc để lại di chứng vẫn cao. Các di chứng hay gặp nhất gồm có: teo não, não úng thủy, não bé, động kinh, bại não hoặc dị tật về phát triển tâm thần vận động.
Theo H.Thanh (Helino)
- Đã xử phạt 24 trường hợp mắc lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc (50 phút trước)
- Tâm thư gây bão mạng xã hội của vợ Messi sau khi chồng giã từ ĐTQG (1 giờ trước)
- Clip bà nội cầm roi vụt cháu tới tấp ở Nghệ An: Thông tin về gia cảnh, công an đã vào cuộc (1 giờ trước)
- Vì sao U20 Việt Nam thất bại đậm trước Triều Tiên? (1 giờ trước)
- Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez với giá kỷ lục 137 triệu bảng (2 giờ trước)
- Biker Út Lụi vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? (2 giờ trước)
- Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, người thân tiết lộ điều xảy ra trước khi rời nhà (2 giờ trước)
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (2 giờ trước)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (3 giờ trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (4 giờ trước)