Gia đình
13/04/2017 09:04Thời tiết miền Bắc thay đổi đột ngột khiến nhiều em bé nhập viện
Sáng 12/4 Hà Nội có mưa lạnh, nhiệt độ giảm cả chục độ so với đêm hôm trước khiến số bệnh nhi vào viện khám cấp cứu tăng 10-30% so với ngày thường.
“Cả chiều hôm qua cháu vẫn chơi đùa bình thường, 10h đêm bắt đầu sốt cao 39-40 độ, uống thuốc hạ sốt mà không đỡ, đến 4h sáng thì cháu bị co giật, em phải đưa vào viện để cấp cứu ngay”, chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ bé trai 4 tuổi cho biết.
Một cháu bé khác được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng mệt lả đi trên vòng tay của mẹ và bà. Mẹ bé cho biết mấy ngày trước cháu vẫn bình thường, đến đêm qua thì bị tiêu chảy đến hơn 10 lần, tiêu ra chất nhầy và máu, không ăn uống được gì.
![]() |
Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe một bệnh nhi. Ảnh: M.T. |
Phần lớn bệnh nhi nhập viện có liên quan đến nhóm bệnh hô hấp. Hầu hết khi vào khám các cháu đều đã chuyển nặng dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi. Bệnh nhi Lê Ngọc Dung 4 tháng tuổi, nhập viện do ho kéo dài đã 8 ngày, uống thuốc không đỡ. Mẹ bé chia sẻ mấy ngày nắng nóng vừa rồi gia đình rất cẩn thận phòng bệnh cho con bằng cách chỉ bật điều hòa nhẹ, thế nhưng cháu vẫn ho suốt cả tuần trước, đến hôm qua thì ho đờm nhiều hơn kèm theo sốt. Vào khám lại thì cháu đã chuyển sang viêm phổi, phải nhập viện để điều trị.
Chia sẻ thêm về trường hợp này, bác sĩ Chương cho biết cháu bé đã có tiền sử điều trị viêm phổi từ lúc 40 ngày tuổi, vì vậy những khi thời tiết thay đổi thế này rất dễ bị tái phát.
Theo bác sĩ Chương, trẻ nhỏ thường có sức đề kháng yếu, thời tiết thay đổi quá nhanh khiến cơ thể trẻ em không thích nghi kịp. Hơn nữa, hiện là thời điểm giao mùa chuyển từ xuân sang hè, trẻ rất dễ mắc một số dịch bệnh như tiêu chảy cấp, sốt virus, bệnh về đường hô hấp…
Để phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm này, bác sĩ Chương lưu ý phụ huynh nên tăng cường cho trẻ ăn uống đầy đủ thực phẩm giàu vitamin, uống nhiều nước, ăn bổ sung các loại hoa quả. Những ngày thời tiết thay đổi đột ngột, rất cần mặc đủ ấm cho trẻ khi đi ra ngoài, đắp chăn khi đi ngủ và không để trẻ bị nhiễm lạnh nếu bé bị tè dầm vào ban đêm.
Đặc biệt với trẻ sinh non, tiền sử mắc bệnh hoặc có dị tật khác như bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ càng cần phải lưu ý phòng bệnh cho bé.
Ở trường hợp nào, cha mẹ cũng cần theo dõi con chặt chẽ, khi thấy có biểu hiện bất thường như ho kéo dài, sốt trên 38,5 độ, quấy khóc, ho kèm theo sốt, thở gấp, rút lõm lồng ngực… cần đưa bé đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.
Theo Mỹ Tâm (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Rầm rộ clip Sơn Tùng trực tiếp xem Hải Tú chụp ảnh (03/07)
-
Indonesia chi 34 tỷ USD mua hàng Mỹ trước giờ chót đàm phán (03/07)
-
Lỗi vi phạm nào bị trừ tới 10 điểm bằng lái? (03/07)
-
Phía Làng Háo Hức phản hồi về bài đăng bức xúc của phụ huynh khiến fanpage bị đánh giá 1 sao (03/07)
-
Ronaldo tiếc thương cậu em Diogo Jota: "Điều đó thật vô lý" (03/07)
-
Câu thoại tiếng Việt của Ngô Thanh Vân trong bom tấn Hollywood là gì mà viral khắp MXH? (03/07)
-
Người dùng Grab lưu ý: Thực hiện ngay việc này trước ngày 11/7 kẻo mất quyền lợi (03/07)
-
Khách sạn 5 sao Quinter Nha Trang bị Bộ Công an khám xét bất ngờ, cảnh sát bao vây nghiêm ngặt (03/07)
-
Hơn 1 triệu tỷ đồng tín dụng đang "chọn mặt gửi vàng" ở đâu trong nền kinh tế? (03/07)
-
Phó tư lệnh hải quân Nga tử trận ở Kursk (03/07)
Bài đọc nhiều




