-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Gia đình
05/07/2017 20:39Thứ trưởng Bộ Y tế: "Người mẹ khỏe mạnh bình thường thì hoàn toàn có thể gây tê tủy sống trong mổ lấy thai"
"Các bà mẹ, chị em phụ nữ đang mang bầu hãy yên tâm gây tê tủy sống hoàn toàn có thể áp dụng nếu chị em khỏe mạnh", thứ trưởng BYT Nguyễn Viết Tiến khẳng định.
Đây không phải văn bản cấm
Trả lời câu hỏi về việc nhiều người nhận thấy hoang mang nếu mổ đẻ bằng phương pháp gây tê tủy sống vốn đang được đa số các cơ sở y tế áp dụng.
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho hay: "Tôi xin đính chính ngay, đây không phải là văn bản cấm gây tê tủy sống trong mổ lấy thai vốn dĩ đã áp dụng từ trước tới nay mà là áp dụng không gây tê tủy sống cho một số trường hợp sản phụ có nguy cơ dễ bị tai biến trong lúc mổ. Đó là: rau bong non, rau tiền đạo chảy máu nhiều, sản giật, tiền sản giật, rối loạn chức năng các cơ quan nặng. Những trường hợp đó cần gây mê toàn thân qua đường nội khí quản mới đảm bảo an toàn.
Còn đại đa số các trường hợp khác, tình trạng của người mẹ khỏe mạnh bình thường thì hoàn toàn có thể gây tê tủy sống trong mổ lấy thai." Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.
| Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói về công văn khuyến cáo không gây tê tủy sống (GTTS) khi mổ lấy thai trong một số trường hợp. |
Nói về phương pháp gây tê tủy sống để mổ lấy thai, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định, không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới trong kỹ thuật giảm đau khi mổ lấy thai chủ yếu bằng phương pháp gây tê tủy sống. Tỉ lệ áp dụng là trên 95%. Còn lại đối với các trường hợp đặc biệt không áp dụng gây tê tủy sống chỉ rơi vào khoảng dưới 5%.
Theo GS Tiến, những trường hợp "rau bong non, rau tiền đạo chảy máu nhiều, sản giật, tiền sản giật, rối loạn chức năng các cơ quan nặng" như đã nói ở trên nếu áp dụng gây tê tủy sống sẽ rất nguy hiểm.
"Vì trong lúc mổ đẻ có thể gây chảy máu, tụt huyết áp. Riêng gây tê tủy sống đã gây tụt huyết áp rồi. Có những bệnh nhân thậm chí ngừng tuần hoàn, ngừng tim, điều trị rất khó khăn. Nếu chúng ta chủ quan thì sẽ phải trả cái giá rất đắt."
![]() |
| "Người mẹ khỏe mạnh bình thường thì hoàn toàn có thể gây tê tủy sống trong mổ lấy thai" |
Vậy, khi có văn bản chỉ đạo rất rõ ràng một số cán bộ, nhân viên ngành sản khoa thắc mắc cơ sở, máy móc không đầy đủ thì làm sao?
Thứ trưởng Tiến cho hay: "Tôi cho rằng trong điều kiện đó càng phải có văn bản chỉ đạo để thấy rằng với những trường hợp mổ lấy thai có nguy cơ như vậy, thì bắt buộc phải chuyển viện lên tuyến trên để đảm bảo hồi sức cho bà mẹ.
Văn bản này có tính chất nhắc nhở chứ không có gì mới mẻ. Các bà mẹ, chị em phụ nữ đang mang bầu hãy yên tâm gây tê tủy sống hoàn toàn có thể áp dụng nếu chị em khỏe mạnh."
![]() |
| Gây tê tủy sống trong mổ lấy thai vốn dĩ đã áp dụng từ trước tới nay |
Trước đó, ngày 26/6 Bộ Y tế có văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến ký gửi tới các đơn vị y tế trên toàn quốc gồm Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Cục Quân y trực thuộc Bộ Quốc Phòng; Cục Y tế trực thuộc Bộ Công an; cơ quan y tế của các bộ ngành về việc áp dụng phương pháp vô cảm (trong đó phổ biến nhất là gây tê tủy sống) trong mổ lấy thai.
Nội dung văn bản nêu rõ, qua theo dõi thì nhận thấy một số sản phụ có các triệu chứng sản giật, tiền sản giật nặng, rau bong non, có rau tiền đạo thể bán trung tâm hoặc trung tâm… sẽ có nguy cơ tai biến cao (suy đa tạng, rối loạn đông máu, ngừng tim, tắc mạch ối) nếu áp dụng gây tê tủy sống khi mổ lấy thai.
Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (19:26)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)

