-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
Gia đình
29/06/2021 21:20Thực hư thông tin ăn cả cân vải không sợ nóng nếu uống nước đậu đen, bí đao
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chia sẻ về việc ăn cả cân vải mà không sợ nóng nếu uống ngay ly nước đậu đen (có thể thay bằng nước bí đao, đậu xanh) sau ăn. Trước thông tin trên, các chuyên gia đông y cho rằng đó chỉ là kinh nghiệm của một số người, về mặt khoa học, việc làm trên không nên áp dụng vì có thể gây ra những bất lợi cho sức khỏe.
Thạc sĩ, lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (Hà Nội) cho biết quả vải có tính nóng, vị ngọt vì thế không nên ăn nhiều, nhất là với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa hay bị rôm sảy, mụn nhọt. Bởi vì ăn nhiều vải dễ làm mất cân bằng nhiệt trong cơ thể, gây nhiệt miệng, mụn nhọt…
“Việc ăn cả cân vải là điều tuyệt đối không nên dù sau đó có uống bất kể loại nước mát gì hay thậm chí ngồi trong điều hòa. Một người trưởng thành chỉ nên ăn tối đa 10 quả vải, khi ăn lưu ý cần ăn cả lớp vỏ lụa bên trong quả vải để giảm bớt tính nóng của vải”, lương y Vũ Quốc Trung khuyến cáo.

Đối với thông tin uống nước đậu đen, bí đao sau khi ăn vải làm giảm tính nóng, vị chuyên gia này cho rằng về lý thuyết điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi đậu đen, đậu xanh hay bí đao có tác dụng thanh nhiệt khi nấu thành nước uống hoặc chế biến thành các món ăn. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng nếu ăn số lượng vải vừa đủ như khuyến cáo.
Lương y Vũ Quốc Trung cho biết, theo y học cổ truyền, bí đao hay còn gọi là bí xanh có tính mát, vị ngọt, không độc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, tiêu thũng…Tương tự, đậu đen và đậu xanh cũng có tính mát, tính hàn, thanh nhiệt, lợi tiểu, mát gan…
Nhìn chung đây đều là những vị thuốc, thực phẩm được khuyến khích sử dụng với lượng vừa đủ trong mùa hè nắng nóng. Tuy nhiên, việc giảm nóng cần nhiều yếu tố kết hợp khác chứ không thể chỉ uống các loại nước trên, vì thế việc người dân ăn cả cân vải rồi uống nước đậu đen giải nóng chắc chắn không có tác dụng như mong muốn.

Để hạn chế tính nóng hoặc bị say khi ăn vải, lương y Vũ Quốc Trung khuyến cáo người dân nên:
- Ăn với lượng vừa đủ, chỉ khoảng dưới 10 quả mỗi lần ăn với người lớn;
- Nên ăn cả lớp màng trắng bên trong quả vải;
- Có thể ngâm nước muối, nước lạnh (nước đá) cả quả vải trước khi ăn. Việc ngâm nước muối giúp loại bỏ những tạp chất, đặc biệt có loại nấm mốc ở bề ngoài quả vải để tránh ngộ độc.
- Không ăn vải khi bụng đang đói;
- Trước khi ăn vải có thể uống chút nước muỗi pha thật loãng;
Một số bài thuốc có thể tham khảo từ quả vải:
- Đau bụng, buồn nôn: đem hạt vải nướng chín, bóc vỏ ngoài, ăn với số lượng khoảng 6-8g/lần, ngày 2 lần.
- Đau dạ dày: Hạt vải 3g (chế như trên), mộc hương 2g. Tán bột mịn, uống với nước ấm. Ngày làm 2-3 lần.
- Đau bụng kinh hoặc đau bụng sau sinh: Hạt vải đốt tồn tính 20g, hương phụ 40g tán bột mịn, ngày 6-8g uống với nước muối loãng hoặc nước cơm. Ngày dùng 2 lần.
- Phụ nữ đau bụng dưới (đau phần phụ) như kim châm: Hạt vải thái phiến, sao đen, đại hồi vi sao đồng lượng (4-8g) tán bột mịn, uống với rượu ấm, ngày 3 lần. Uống nhiều ngày cho tới khi hết các triệu chứng.
- Tiêu chảy do tỳ hư: Quả vải 7 quả, đại táo 5 quả. Sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày.
- Trị nấc: Quả vải 7 quả, gừng tươi 6g, đường đỏ 4g. Sắc uống.
- Răng sưng đau: Quả vải xanh, thêm ít muối ăn hoặc đốt tồn tính, tán mịn, xát vào chân răng.
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)








- Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên (22:15)
- HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam (22:00)
- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (42 phút trước)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (1 giờ trước)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (1 giờ trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (1 giờ trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (1 giờ trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (1 giờ trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (2 giờ trước)




