-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Gia đình
23/10/2019 15:13Từ khu vực ung thư da nhỏ xíu, người đàn ông buộc phải lấy da phía sau 2 chân ghép lên gáy mới cứu được mạng mình
Một nốt ruồi xuất hiện trên mặt không hẳn là vấn đề gì quá lớn lao. Nhưng nếu đó là dấu hiệu của ung thư da, dần dần lan tỏa cả một khối da lớn từ cổ xuống lưng của một người, có lẽ, đó lại là chuyện khác.
Ryan Glossop (ông bố 2 con, 37 tuổi) được chẩn đoán bị u ác tính vào tháng 11 năm 2018. Vợ của anh, chị Fallon Glossop đã viết trong một bài đăng trên Facebook đầy cảm xúc: "Sau tổng cộng 40 lần tiến hành sinh thiết ở cổ và lưng, tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn nhưng không ai có thể ngờ, từ một vết nhỏ lại biến thành điều hệ trọng đau lòng hơn thế".
Lý do diễn ra nhiều ca phẫu thuật là vì ngay cả sau khi nốt ruồi nghi vấn bị xóa bỏ, các xét nghiệm của Ryan vẫn bất thường. Theo Fallon, các xét nghiệm bất thường của Ryan là do một tình trạng gọi là nevus spilus. "Rất hiếm khi nó chuyển sang khối u ác tính, nhưng trong trường hợp của anh ấy thì có".
Ở ca phẫu thuật thứ tư của Ryan, xảy ra vào tháng 5 năm 2019, anh đã phải cắt bỏ một vùng da lớn từ cổ và vùng lưng. “Một miếng da rộng 8cm và dài 40cm đã bị cắt khỏi cơ thể" theo chia sẻ của Ryan trong cuộc phỏng vấn với Yahoo News Australia. Các bác sĩ phải cắt mảng da phía sau 2 chân anh ấy để che miếng vá sau gáy do ung thư da. Anh được chẩn đoán tình trạng ban đầu do nevus spilus gây nên.
Vậy chính xác thì nevus spilus là gì?
BS Joshus Zeichner (một bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng thành phố New York) cho biết, nevus spilus là nguyên nhân dẫn đến khối u ác tính của Ryan. Đây là một vết bớt với nền màu nâu nhạt với các chấm nhỏ hơn, màu nâu đậm hơn bên trong nó. Tình trạng này thường xuất hiện khi sinh hoặc xuất hiện trong thời thơ ấu.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), ung thư hắc tố là dạng ung thư da nguy hiểm nhất và thường gặp nhất ở ngực và lưng ở nam giới và trên chân của phụ nữ. Theo ước tính của ACS, khoảng 96.480 khối u ác tính mới dự kiến sẽ được chẩn đoán tại Hoa Kỳ trong năm nay và khoảng 7.230 người dự kiến sẽ chết vì căn bệnh này.
BS Zeichner nói, sẽ luôn là ý tưởng tốt nếu bạn thường xuyên kiểm tra các nốt ruồi trên cơ thể mình qua việc thăm khám bởi bác sĩ da liễu. Nhưng nếu bạn có nốt ruồi mới, hình dạng có sự thay đổi… bạn nên xem xét ngay lập tức. Không phải tất cả những nốt ruồi hay nevus spilus đều cần điều trị nhưng vết bớt đã tăng hoặc thay đổi kích thước hoặc màu sắc thì nên lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm.
Điều gì xảy ra với vết sẹo của người đàn ông khi mất quá nhiều da do ung thư da?
TS Zeichner giải thích, khi bạn bị ung thư da, nó cần phải được loại bỏ hoàn toàn với một lề sạch, đó là thuật ngữ kỹ thuật cho đường viền. Kích thước của lề phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của ung thư da. Các khối u ác tính thường được loại bỏ với một lề lớn để đảm bảo rằng toàn bộ tổn thương đã biến mất.
"Tiêu chuẩn loại bỏ ung thư da là cần phải bỏ vùng da khoảng 1cm xung quanh vùng bị ung thư da nữa", chuyên gia khẳng định.
Vết sẹo của Ryan đưa ra một bài học dành cho tất cả mọi người. "Khối u ác tính mặc dù có thể gây tử vong nhưng cũng có thể được loại bỏ khá dễ dàng trong trường hợp ung thư da. Tuy vậy, với ban đầu chỉ là vết sẹo nhỏ, khối u ác tính vẫn có thể gây ảnh hưởng lâu dài cho vùng da xung quanh đó nên mọi người cần hết sức cẩn trọng", Ryan lưu ý.
Hiện tại, người đàn ông 37 tuổi đã có thể hoạt động tốt, không còn bị ung thư. Anh cũng khuyến khích mọi người nên đi kiểm tra bất cứ đốm bất thường nào trên da.
Ung thư tế bào hắc tố chiếm 10% trong tổng số những ca bệnh mắc ung thư da. Đó là lý do tại sao thật sự quan trọng để khuyến cáo mọi người nên kiểm tra bất thường trên da thường xuyên. Đừng cho rằng nướng mình dưới ánh nắng mặt trời sẽ chẳng vấn đề gì, nhất là làn da, nếu bạn không muốn rơi vào thảm cảnh như người đàn ông này.
Theo HH (Helino)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (1 giờ trước)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (1 giờ trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (2 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (3 giờ trước)