Gia đình
20/05/2019 16:05Từng có nhiều người được chẩn đoán bị nhiễm sán lá phổi do ăn tôm hùm đất
Trong khoảng thời gian cuối năm 2009, các bác sĩ tại Đại học Y Washington ở St. Louis đã đưa ra chẩn đoán cuối cùng đối với 6 người bi nghi nhiễm kí sinh trùng hiếm gặp sau khi ăn tôm hùm đất sống. Theo đó, bác sĩ cho biết, họ đã nhiễm sán lá phổi (Paragonimus kellicotti) - 1 loại kí sinh trùng phổ biến ở loại tôm này.
Được biết 6 người này đã ăn tôm hùm đất sống khi đi câu cá và chèo thuyền trên sông và suối ở ở Missouri. Hầu hết các bệnh nhân đã được điều trị viêm phổi nhiều lần và trải qua các thủ tục xâm lấn trước khi được chuyển đến Bệnh viện Barnes-Jewish hoặc Bệnh viện Nhi đồng St. Louis tại Trung tâm Y tế Đại học Washington.

Theo báo cáo được công bố trên tạp chí về bệnh truyền nhiễm Emerging Infectious Diseases - một ấn phẩm của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention), từ năm 1968 đến 2008 chỉ có 7 trường hợp bị nhiễm sán lá phổi do ăn tôm hùm đất nhưng từ năm 2009 - 2012 thì số ca bệnh này tăng lên đến 9.
Tại sao sự bùng nổ? Hóa ra người dân ở vùng nội địa này thích hạ nhiệt bằng cách đi xuôi dòng sông - vùng đất nuôi nhiều tôm. Và có một vài người đã nảy sinh ý tưởng ăn những con vật này ngay khi chúng còn sống và rồi bị nhiễm bệnh.
"Bệnh nhiễm trùng sán lá phổi rất hiếm gặp, vì vậy thật bất thường khi thấy nhiều trường hợp nhiễm bệnh như vậy ở một trung tâm y tế trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Chúng tôi gần như chắc chắn có những người khác bị nhiễm bệnh nhưng chưa có các triệu chứng. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn nói ra điều này để cảnh báo" - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm", Gary Weil, giáo sư y khoa và phân tử vi sinh, người đã điều trị một số bệnh nhân cho biết.
Nhiễm trùng sán lá phổi gây ra các triệu chứng phổ biến như: Sốt, ho, đau ngực, khó thở và mệt mỏi cực độ. Nhìn chung, hình thức nhiễm trùng này không gây tử vong và dễ dàng điều trị được nếu được chẩn đoán đúng.

Nhưng căn bệnh này khác thường đến nỗi không có nhiều bác sĩ biết về nó. Một số bệnh nhân đã nhập viện và được ra viện sau nhiều tháng vì các bác sĩ đã cố gắng chẩn đoán căn bệnh bí ẩn của họ và điều trị các triệu chứng, trong đó bao gồm sự tích tụ chất lỏng quanh phổi và quanh tim. Có bệnh nhân thậm chí đã cắt bỏ túi mật, nhưng không có kết quả.
"Sau khi bạn ăn con tôm, ký sinh trùng xuất hiện và di chuyển qua cơ hoành. Chúng đã chui qua các thành ruột, hy vọng sẽ đến được phổi - nơi chúng có thể hoàn thành vòng đời và trưởng thành. Khi ở trong phổi chúng hình thành các nốt sần trưởng thành và phát triển. Nhưng đôi khi chúng bị lạc trên đường đến phổi và họ có thể kết thúc ở những nơi khác. Một trong những bệnh nhân của chúng tôi đã bị sán lá phổi đi đến não, một người khác thì bị ở má", Michael A. Lane, một giáo sư y khoa về phân chia các bệnh truyền nhiễm tại Washington cho biết.
Theo T.H (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Bão Wipha có thể mạnh cấp 11-12 trên Biển Đông, khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta (18/07)
-
Lộ EQ của Thủ khoa khối A00 Hiền Mai khi lên VTV, netizen: Tiểu thuyết còn không dám viết nữ chính cỡ này (18/07)
-
Bán kết 2 Sing! Asia: Phương Mỹ Chi ghi tỷ số sốc, 1 giám khảo quyết không vote cho đại diện Việt Nam! (18/07)
-
Bắt nữ quái 9X tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm (18/07)
-
Cơ trưởng đã ngắt nhiên liệu động cơ trước khi máy bay hãng Air India gặp nạn (18/07)
-
Xoài Non khoe body sexy bỏng mắt, tình tứ với Gil Lê mặc kệ lùm xùm pass đồ (18/07)
-
Hàn Quốc ngày thứ 3 oằn mình trong mưa lũ lịch sử: Siêu thị, Starbucks ngập kinh hoàng, ô tô chỉ thấy nóc, 5.000 người bỗng "vô gia cư" (18/07)
-
Ông Trần Đức Thắng được giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (18/07)
-
Mất liên lạc 3 tháng, mẹ nghèo ngã quỵ nhận tin con trai tử vong ở Campuchia (18/07)
-
Nam sinh bị ung thư máu, sáng truyền hóa chất, tối miệt mài ôn thi, đạt 28 điểm khối A00 (18/07)
Bài đọc nhiều




