-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Gia đình
30/05/2025 15:24Vợ chồng sản phụ Singapore cảm ơn bác sĩ Việt Nam sau ca thông tim thai 'khó nhất từ trước đến nay'
"Trải nghiệm này sẽ mãi mãi ở trong tim chúng tôi. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với đội ngũ y tế tuyệt vời của Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì mọi việc các bạn đã làm cho chúng tôi," vợ chồng sản phụ người Singapore xúc động chia sẻ trong thư.
Thai nhi, khi mới 25 tuần tuổi và nặng khoảng 600 gram, đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng tại Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore). Do kỹ thuật can thiệp tim bào thai chưa được thực hiện tại Singapore, bệnh nhân đã được giới thiệu sang Việt Nam để điều trị.
Đây là ca thông tim thai nhi thành công thứ 9 được thực hiện bởi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, nhưng lại là ca đầu tiên thực hiện trên bệnh nhân người nước ngoài, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho nền y học nước nhà.
Quá trình can thiệp đầy cam go khi thai nhi còn rất nhỏ và tình trạng bệnh lý nặng. Ê-kíp bác sĩ đã hội chẩn từ xa với các chuyên gia hàng đầu từ Úc và Pháp để đưa ra chẩn đoán và chỉ định can thiệp sớm.
Lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5 chưa thành công do tư thế thai nhi không thuận lợi, gây áp lực lớn cho đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên, với tinh thần không bỏ cuộc, sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, lần can thiệp thứ hai vào ngày 28/5 đã đạt được kết quả ngoài mong đợi.
TS.BS Đỗ Nguyên Tín – Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ về áp lực khi thực hiện ca bệnh này, đặc biệt khi đây là bệnh nhân nước ngoài và ca đầu tiên không thành công.
Khoảnh khắc hình ảnh dòng máu lưu thông qua van động mạch chủ sau can thiệp được ghi nhận bằng siêu âm tim bào thai đã khiến cả ê-kíp, sản phụ và gia đình vỡ òa trong nước mắt vì xúc động, báo hiệu mạch sống đã trở lại với đứa con yêu dấu.
Sở Y tế TP.HCM đánh giá đây là kết quả của chiến lược đầu tư đúng hướng và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa: sản, tim mạch nhi, gây mê hồi sức sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh… Qua đó, TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế của một trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
PV (SHTT)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (4 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (4 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (4 giờ trước)