-
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối -
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất -
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng
Gia đình
25/09/2017 15:28WHO cảnh báo thế giới đang cạn nguồn kháng sinh
Các nhà khoa học cho rằng với tình hình hiện nay, chúng ta sẽ sớm không còn đủ kháng sinh để chống lại các virus ngày một nguy hiểm, mạnh mẽ và có khả năng kháng kháng sinh cao hơn.
![]() |
| Tốc độ nghiên cứu và phát triển kháng sinh của con ngừa có nguy cơ thua sút tốc độ phát triển của vi khuẩn, virus kháng thuốc - ảnh: NY Daily News |
Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, nói: "Sự đề kháng kháng sinh là một tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ toàn cầu, sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự tiến bộ của y học hiện đại. Chúng ta có nhu cầu cấp bách phải đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển các loại thuốc chống lại tình trạng kháng kháng sinh, bao gồm bệnh lao, nếu không chúng ta sẽ bị buộc phải trở lại thời kỳ mọi người lo sợ nhiễm trùng thông thường và có nguy cơ mất đi cuộc sống từ những cuộc phẫu thuật nhỏ".
Nhiều chủng virus gây bệnh lậu, lao phổi, các bệnh nhiễm trùng thông thường như viêm phổi và nhiễm trùng đường tiểu, ngày càng có khả năng đề kháng cao hơn với kháng sinh hiện có. Điều này xảy ra do những biến đổi di truyền của virus mà căn nguyên chính là việc sử dụng sai hoặc "ngược đãi" các loại kháng sinh hiện có, khiến thuốc không những không diệt được mà còn tôi luyện cho virus mạnh mẽ hơn.
Tính đến tháng 5 vừa qua, có 51 loại kháng sinh và 11 chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh đang được phát triển. Con số này nhìn có vẻ dư dả so với tình hình hiện nay, nhưng rồi nó sẽ không còn đủ. Số thuốc mới thực sự được bổ sung vào kho dự trữ kháng sinh hiện hữu của nhân loại chỉ nhỏ giọt qua từng năm. Trong số thuốc mới cũng có quá ít kháng sinh đường uống – loại thực sự tốt hơn cho việc tiếp cận rộng rãi tại các cơ sở điều trị.
Để có đủ kinh phí cho việc phát triển các loại thuốc này, WHO và tổ chức Drugs for Neglected Diseases (Thuốc cho các căn bệnh bị bỏ quên) đã thành lập một "Quan hệ đối tác trong nghiên cứu và phát triển kháng sinh toàn cầu" với 6 quốc gia, bao gồm Đức, Anh và Nam Phi, đóng góp 67 triệu USD cho công tác phát triển kháng sinh.
Tuy nhiên, sản xuất ra thuốc chữa bệnh chỉ là một vấn đề. Việc đẩy mạnh y tế dự phòng, ngăn ngừa các bệnh dịch đang được WHO coi trọng hơn bao giờ hết.
Theo A.Thư (Nld.com.vn)
- Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 (20:49)
- Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập (20:43)
- Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Phương tiện hư hỏng, giao thông kẹt cứng nhiều cây số (1 giờ trước)
- Clip 32 giây "hoa khôi nhí" Lê Huỳnh Bảo Ngọc ăn mặc mát mẻ, nhún nhảy trong bar gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Netizen lo sốt vó khi Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thông tin từng giấu kín về sức khỏe (2 giờ trước)
- Gã đàn ông 47 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái quen qua MXH (3 giờ trước)
- Đưa nhóm trẻ bị hành hung tại chùa Bầu vào trung tâm bảo trợ để đảm bảo an toàn tuyệt đối (3 giờ trước)
- Đội tuyển Malaysia mất "nhạc trưởng" trước đại chiến với Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- TP.HCM chính thức ban hành khung thời gian năm học mới: Học sinh tựu trường từ 24/8, riêng lớp đầu và cuối cấp tựu trường sớm từ 17/8 (3 giờ trước)
- Bỏ bữa sáng để giảm cân, người trẻ có thể đối mặt nguy cơ tiểu đường (3 giờ trước)
