-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Gia đình
05/09/2022 21:10Xà phòng rửa bát có gây ung thư không? Câu trả lời khiến nhiều người ngã ngửa
Nước rửa bát là sản phẩm gia đình nào cũng phải sử dụng khi rửa chén bát hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng sản phẩm này độc hại, thậm chí gây ung thư. Vậy đây có phải sự thật không? Nước rửa bát là sản phẩm hóa học, có chứa thành phần hóa học, liệu sử dụng lâu dài có ảnh hưởng gì không?
Trước hết cần hiểu, nước rửa bát nói riêng hay chất tẩy rửa nói chung bao gồm các chất hoạt động bề mặt như natri dodecyl sulfonat, natri lauryl ete sunfat... kết hợp cùng hương liệu và chất tạo màu. Trong số đó, thành phần có thể gây rủi ro cho sức khỏe, tồn tại trong chất tẩy rửa, chủ yếu là formaldehyde và các chất hoạt động bề mặt.
Formaldehyde quả thực là chất gây ung thư nhưng để gây ung thư thì nó phải đạt đến một liều lượng nhất định. Theo quy định, hàm lượng formaldehyde được thêm vào trong chất tẩy rửa loại A phải nhỏ hơn 0,05%. Do đó, nếu bạn sử dụng nước rửa bát có hàm lượng Formaldehyde trong ngưỡng này, bạn có thể yên tâm rằng sản phẩm không gây ung thư và có thể yên tâm sử dụng.
Ngay cả các chất hoạt động bề mặt, để gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, cũng cần liều lượng lớn và được hấp thu qua đường miệng. Do đó, khi tiếp xúc bình thường với nước rửa bát, rất khó để bạn gặp nguy hiểm sức khỏe, do chất hoạt động bề mặt không thể đạt đến liều lượng độc hại.
Trên thực tế, công nghệ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chất tẩy rửa hiện nay đã tương đối hoàn thiện. Vì vậy, chỉ cần sản phẩm được mua từ các kênh thông thường và đủ tiêu chuẩn là bạn có thể yên tâm sử dụng.
Vậy miếng bọt biển rửa bát có gây ung thư không?
Miếng bọt biển rửa bát là sản phẩm được sử dụng phổ biến để rửa bát đũa. Tuy nhiên, có người cho rằng nó có chứa chất formaldehyde, một chất độc hại có thể gây ung thư.
Không thể phủ nhận rằng miếng bọt biển có thể có formaldehyde, melamine, tuy nhiên formaldehyde cũng được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm tự nhiên như trái cây và rau quả, hàm lượng formaldehyde trong đó khoảng 3-60mg/kg, cao hơn nhiều so với ở miếng bọt biển rửa bát. Chỉ có một lưu ý, dù bọt biển không gây ung thư nhưng có thể có nhiều vi khuẩn tồn tại trong đó.
Một nghiên cứu của Đại học Giessen, Đức và Viện Helmz, Munich cho thấy miếng rửa bát đã qua sử dụng rất dễ nhiễm vi khuẩn, thậm chí có tới 362 loại vi khuẩn tồn đọng, có thể gây bệnh. Điều rắc rối là những vi khuẩn này khó tiêu diệt ngay cả khi đã được làm sạch và khử trùng. Vì vậy, quan trọng là phải thường xuyên thay đổi miếng bọt biển và khăn lau bát đĩa.
Làm thế nào để an tâm dù dùng nước rửa chén và miếng bọt biển rửa bát
Sau khi rửa bát xong, nên tráng bát qua nước sôi, vệ sinh miếng rửa càng sớm càng tốt. Khử trùng miếng rửa thường xuyên, có thể chần qua nước sôi khoảng 10 phút. Một vài tháng, nên thay miếng rửa một lần.
Tuyệt đối không mua nước rửa chén bát được sản xuất bằng phương pháp thủ công, gia công không theo dây chuyền công nghiệp, không tuân thủ quy định về sản xuất nước tẩy rửa. Các sản phẩm này có nhược điểm là không an toàn, không thân thiện với da, không thân thiện với môi trường, không đáng tin cậy và không tiết kiệm tiền. Khi mua, cần kiểm tra thông tin sản xuất sản phẩm, thông tin sử dụng, thành phần sản phẩm...
Báo Trung Quốc đưa tin một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang bị khó thở sau khi ngửi chất tẩy rửa đậm đặc, dẫn đến sốc, phải đi cấp cứu. Giám đốc Khoa Dị ứng của Trường Đại học Y khoa Chiết Giang chỉ ra, nhiều người bị dị ứng với mùi sộc, nặng, do đó, cần hạn chế mua những sản phẩm có mùi hương liệu quá mạnh.
Theo Thùy Linh (Phụ Nữ Việt Nam)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)