-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Giải trí
14/05/2015 18:0015 bộ phim đáng chú ý nhất tại Cannes 2015
![]() |
| The Assassin: Đây là bộ phim đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn nổi tiếng Hầu Hiếu Hiền sau 8 năm. Năm 2007,Flight of the Red Balloon của nhà làm phim người Đài Loan chính là tác phẩm mở màn cho sự kiện Un Certain Regard của Cannes. Ông cũng từng giành giải thưởng của ban giám khảo LHP hồi năm 1993 với The Puppetmaster. The Assassin xoay quanh nhân vật chính là một nữ sát thủ do người đẹp Thư Kỳ thủ vai. |
![]() |
| Amy: Bộ phim tài liệu kể lại cuộc đời của danh ca quá cố Amy Winehouse có buổi công chiếu tại Cannes 2015 trước khi ra rạp tại Anh từ 3/7. Amy đến từ đạo diễn Asif Kapadia, tác giả của phim tài liệu gây tiếng vang về tay đua Công thức I xấu số Ayrton Senna hồi 2010. Tác phẩm mới của ông không tham gia tranh giải nhưng gây chú ý do vấp phải sự phản đối dữ dội từ chính gia đình Amy Winehouse. Người thân của nữ ca sĩ cho rằng Amy chứa đựng nhiều tình tiết sai lệch sự thật. |
![]() |
| Carol: Đây là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Todd Haynes tham gia tranh giải Cành cọ vàng kể từ sau Velvet Goldminenăm 1998. Carol dựa trên cuốn tiểu thuyết The Price of Salt của Patricia Highsmith, xoay quanh mối tình đồng tính giữa hai phụ nữ trong thập niên 1950. Hai minh tinh sắm vai chính trong phim là Cate Blanchett và Rooney Mara. |
![]() |
| Cemetery of Splendour: Năm 2010, đạo diễn Apichatpong Weerasethakul thắng giải Cành cọ vàng với Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives. Năm nay, nhà làm phim người Thái Lan góp mặt tại sự kiện Un Certain Regard với tác phẩm mới là Cemetery Splendour. Bộ phim xoay quanh một bà nội trợ trung niên, người phải lòng anh lính trẻ bị mắc chứng mất ngủ. |
![]() |
| Inside Out: Năm 2009, LHP Cannes khai mạc với bộ phim hoạt hình Up của Pete Docter. Sau 6 năm, ông trở lại nước Pháp với Inside Out, tác phẩm mới nhất đến từ xưởng Pixar. Phim lấy bối cảnh bên trong tâm trí của một cô bé 11 tuổi, nơi năm cảm xúc chính là Vui sướng, Giận dữ, Sợ hãi, Ghê tởm cùng Buồn bã cố gắng giữ thăng bằng và lưu giữ ký ức cho chủ nhân. Inside Out dự kiến ra mắt khán giả đại chúng trên toàn cầu từ 19/6. |
![]() |
| Irrational Man: Không tham gia tranh giải nhưng Irrational Man vẫn nhận được sự quan tâm của báo giới do đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn kỳ cựu Woody Allen. Với sự góp mặt của hai ngôi sao Joaquin Phoenix và Emma Stone, bộ phim xoay quanh mối tình giữa một giáo sư triết học túng thiếu và cô nữ sinh của ông. |
![]() |
| The Lobster: Bộ phim giả tưởng gây chú ý và tham gia tranh giải Cành cọ vàng nhờ phần ý tưởng kịch bản độc đáo. Trong tương lai, những người độc thân phải tìm thấy bạn tình trong vòng 45 ngày, bằng không họ sẽ bị biến thành động vật hoang dã. The Lobster là phim tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn Yorgos Lanthimos người Hy Lạp, và quy tụ một dàn sao đáng mơ ước gồm Colin Farrell, John C. Reilly, Léa Seydoux, Rachel Weisz và Ben Whishaw. |
![]() |
| Louder Than Bombs: Tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng đến từ đạo diễn Joachim Trier người Na Uy. Ba năm sau khi nhiếp ảnh gia Isabelle Reed qua đời, người con trai cả Jonah trở về nhà để tham dự triển lãm ảnh của mẹ. Tại đó, Jonah, em trai Conrad và cha đều có những câu chuyện khác nhau để kể về người đã khuất. Sắm vai chính Jonah Reed là tài tử Jesse Eissenberg. |
![]() |
| Macbeth: Được đánh giá là một cái tên đáng gờm trong mùa giải thưởng điện ảnh cuối năm, bộ phim chuyển thể từ vở kịch cùng tên của William Shakespeare bắt đầu công cuộc chinh phục giới phê bình từ Cannes 2015. Macbeth do Justin Kurzel thực hiện, với Michael Fassbender trong vai Macbeth và Marion Cotillard trong vai phu nhân của Macbeth. |
![]() |
| Mad Max: Fury Road: Trước khi oanh tạc các phòng vé trên toàn cầu từ 14/5, Mad Max: Fury Road có một buổi chiếu đặc biệt trong khuôn khổ LHP Cannes 2015. Bom tấn có kinh phí 100 triệu USD đánh dấu sự trở lại của thương hiệuMad Max sau ba thập kỷ. Đạo diễn George Miller chọn Tom Hardy thay thế Mel Gibson cho vai chính Max Rockatansky. Phản ứng ban đầu của giới phê bình tại Bắc Mỹ dành cho Fury Road là rất tích cực. |
![]() |
| Sea of Trees: Tài tử Matthew McConaughey giới thiệu kịch bản của Sea of Trees tại Cannes năm ngoái, cho rằng đây là câu chuyện hay nhất anh đọc được trong 5 năm qua. Sau 12 tháng, anh và đạo diễn Gus Van Sant đem tác phẩm hoàn chỉnh tới dự tranh Cành cọ vàng. Trong phim, McConaughey vào vai một chàng trai người Mỹ đến “khu rừng tự sát” Aokigahara để kết liễu bản thân. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với một người đàn ông Nhật Bản (Ken Wanatabe) đã khiến anh suy nghĩ lại. Đây là lần thứ tư Gus Van Sant có cơ hội đoạt Cành cọ vàng. Ông từng có một lần giành chiến thắng với Elephant (2003). |
![]() |
| Sicario: Đây là bộ phim tiếp theo của đạo diễn Denis Villeneuve sau tác phẩm hình sự Prisoners được đánh giá rất cao hồi mùa thu 2013. Sicario xoay quanh cuộc đối đầu giữa một nữ nhân viên FBI mẫn cán và một tên trùm ma túy ở vùng biên giới giữa Mỹ và Mexico. Có sự tham gia của Emily Blunt, Josh Brolin và Benicio del Toro, phim dự kiến ra mắt khán giả Bắc Mỹ từ 18/9. |
![]() |
| A Tale of Love and Darkness: Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên minh tinh Natalie Portman ngồi trên ghế đạo diễn vàđược ban tổ chức của Cannes dành cho một buổi chiếu đặc biệt. A Tale of Love and Darkness dựa trên hồi ký của Amos Oz và mối quan hệ giữa nhà văn nổi tiếng của Israel với người mẹ tự sát khi ông mới 12 tuổi. Vào vai người mẹ của Oz trên màn ảnh chính là Natalie Portman. |
![]() |
| The Tale of Tales: Matteo Garrone là đạo diễn người Italy từng hai lần thắng giả ban giám khảo Cannes với các phimGomorrah (2008) và Reality (2012). Tại sự kiện năm nay, ông đem đến The Tale of Tales, một tác phẩm giả tưởng xoay quanh phép thuật, những con quái vật và thế giới kỳ bí hồi thế kỷ XVII; với sự tham gia của các ngôi sao Salma Hayek, John C. Reilly và Vincent Cassel. |
|
|
| Youth: Năm 2014, đạo diễn Paolo Sorrentino thắng giải Oscar tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc với The Great Beauty. Không ngạc nhiên khi tác phẩm tiếp theo của ông, Youth, rất được giới truyền thông săn đón. Phim kể về kỳ nghỉ của một chỉ huy dàn nhạc đã giải nghệ (Michael Caine) và người bạn đạo diễn của ông (Harvey Keitel) tại vùng núi Alps. Đây cũng là phim thứ sáu dự tranh Cành cọ vàng trong sự nghiệp của Paolo Sorrentino. |
- Trụ sở Ủy ban châu Âu dậy sóng vì lệnh tắt điều hòa giữa mùa hè lịch sử (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Mẹ kêu con trai dừng xe rồi đột ngột gieo mình xuống sông, người thân hé lộ nguyên nhân (1 giờ trước)
- Nữ sinh 17 tuổi sụt cân nhanh bất thường, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng (1 giờ trước)
- Những kỹ năng "vàng" giúp tài xế làm chủ tay lái khi ô tô bị trượt bánh trên đường mưa (1 giờ trước)
- Ronaldinho trở lại sân cỏ ở tuổi 46 (1 giờ trước)
- Vụ bé gái bị sát hại, phi tang ở Đắk Lắk: Đánh nạn nhân bất tỉnh rồi ném xuống giếng để cướp xe điện (1 giờ trước)
- Apple tìm cách mua RAM từ doanh nghiệp Trung Quốc trong "danh sách đen" của Mỹ (1 giờ trước)
- 6 loại cây cảnh được cho là cản trở tài lộc, chuyên gia phong thủy khuyên chỉ nên trồng ngoài sân (1 giờ trước)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (1 giờ trước)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (1 giờ trước)














