Trước làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội về việc vương miện trị giá 3 tỷ đồng bị tố làm từ đá thường và ngọc trai giả, đại diện Miss Business Global đã chính thức phản hồi, khẳng định chưa từng tuyên bố đây là sản phẩm chế tác từ vàng hay kim cương thật.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao sau khi một nữ TikToker đăng tải đoạn video ghi lại quá trình mang vương miện của cuộc thi Miss Business Global 2023 đi kiểm định. Video nhanh chóng thu hút gần 5 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều.

23-1784769517-btc-cuoc-thi-hoa-hau-len-tieng-vu-vuong-mien-3-ty-dong-khong-co-kim-cuong-that
Nữ Tiktoker "bốc phốt" vương miện hoa hậu.

Theo nội dung từ clip, các hạt đính trên vương miện được nhân viên thẩm định kết luận là đá thường, hoàn toàn không phải kim cương.

Chi tiết ngọc trai bị bong tróc vỏ và xác định là ngọc trai giả. Phần khung vương miện được đánh giá là không làm bằng vàng.

Chủ nhân đoạn video cho biết dù đã đưa đi kiểm định từ 3 năm trước nhưng đến nay mới quyết định công bố. Cô đăng thêm video kiểm định lần thứ hai với kết quả tương tự và khẳng định sẵn sàng hợp tác nếu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

23-1784769517-btc-cuoc-thi-hoa-hau-len-tieng-vu-vuong-mien-3-ty-dong-khong-co-kim-cuong-that
Đại diện cuộc thi lên tiếng về vương miện gây tranh cãi.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Trần Đức Sang - Giám đốc điều hành Miss Business Global - cho biết ban đầu BTC định giữ im lặng, nhưng do dư luận bị dẫn dắt theo hướng sai lệch nên phải lên tiếng làm rõ.

Đại diện BTC nhấn mạnh chưa từng công bố vương miện được làm bằng vàng, kim cương tự nhiên hay các chất liệu đắt tiền.

Tại buổi họp báo ngày 24/9/2022, chiếc vương miện được công bố bởi nghệ nhân kim hoàn Hồ Thanh Hương (đơn vị tài trợ và thiết kế). BTC chỉ nhận sản phẩm hoàn thiện và hỗ trợ chi phí chế tác, không có thẩm quyền thẩm định giá trị tài sản này.

Giải thích về mức giá 3 tỷ đồng gây tranh cãi, đại diện BTC chia sẻ rằng con số này bao gồm nhiều yếu tố phi vật thể chứ không thuần túy là giá trị nguyên vật liệu:

"Đội ngũ chế tác đã làm việc liên tục trong nhiều ngày. Giá trị 3 tỷ đồng do nghệ nhân định giá dựa trên ý nghĩa biểu tượng, công sức, chất xám, tâm huyết của người làm ra cùng giá trị sở hữu trí tuệ của thương hiệu."

Khép lại sự việc, đại diện cuộc thi khẳng định không dùng chiếc vương miện để "thổi phồng" uy tín giải đấu. Nhận thấy việc đầu tư quá nhiều vào giá trị vật chất của vương miện là không cần thiết, từ mùa giải 2024 trở đi, Miss Business Global đã quyết định không còn tập trung vào yếu tố vật chất đắt đỏ cho các biểu tượng đăng quang.

TN (SHTT)