Giải trí

Bức vẽ phụ nữ "hở bạo" của Picasso sẽ được bán với giá kỷ lục 140 triệu USD

Nhà đấu giá Christie hy vọng lập kỷ lục thế giới mới bức tranh phụ nữ của Picasso trị giá 140 triệu USD và bức tượng Giacometti trị giá 130 triệu USD.

Nhà đấu giá Christie hy vọng lập kỷ lục thế giới mới bức tranh phụ nữ của Picasso trị giá 140 triệu USD và bức tượng Giacometti trị giá 130 triệu USD.

Bức tranh vẽ phụ nữ hậu cung của Picasso sẽ được bán đấu giá vào ngày 11/5 tới. (Ảnh: Asia One)

 
Bức tranh phụ nữ của Picasso (The Women of Algiers) (bản 0) miêu tả cảnh hậu cung và bức tượng Giacometti sẽ được bán đấu giá vào ngày 11/5 tới.

“Hai tác phẩm này sẽ lập kỷ lục thế giới”, Loic Gouzer - Phó chủ tịch Christie cho biết. “Bạn sẽ chẳng có cơ hội nào khác để có được chúng”.

Bức tranh và bức tượng này sẽ được bán đấu giá cùng với 35 tác phẩm nghệ thuật khác ra đời giữa năm 1902 và 2011.

Việc tăng giá các tác phẩm nghệ thuật tại phiên đấu giá lần này là do số lượng người giàu có, các nhà đầu tư tư nhân trên toàn thế giới tăng cao, các chuyên gia nói.

Các nhà đấu giá kỳ vọng bức sơn dầu này sẽ bán được với giá 140 triệu USD, một con số dự đoán dựa trên tác phẩm hội họa giữ kỷ lục đắt nhất hành tinh “Three Studies of Lucian Freud” (Ba học giả của Lucian Freud) của Francis Bacon với giá 142,4 triệu USD.

Mùa đấu giá mùa xuân đáng mong đợi nhất của New York sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Theo Ánh Nguyệt (MASK Online)