Sau thời gian dài không thể tự do trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi, Cao Thái Sơn cho biết đã hoàn tất thỏa thuận mua lại quyền khai thác loạt sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, trong đó có “Con đường mưa” và “Pha lê tím”.

Cao Thái Sơn vừa xác nhận với phóng viên VietNamNet việc hoàn tất thỏa thuận mua lại quyền khai thác “Con đường mưa”, “Pha lê tím” cùng một số ca khúc khác do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Đây đều là những bản hit từng gắn bó với Cao Thái Sơn từ cuối những năm 2000, góp phần tạo dấu ấn trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Những ca khúc này cũng giúp anh giành giải Album được khán giả yêu thích nhất tại Làn sóng xanh 2009 và duy trì sức hút trong lòng khán giả suốt gần hai thập kỷ.

Việc Cao Thái Sơn sở hữu lại quyền khai thác các ca khúc đặc biệt được chú ý khi trước đó, quyền khai thác những sáng tác này từng thuộc về một bên thứ ba trong một thương vụ gây xôn xao.

Năm 2021, Nathan Lee từng công bố mua độc quyền loạt sáng tác của Nguyễn Văn Chung, trong đó có “Con đường mưa”, “Pha lê tím”, “Tình yêu trở lại” và “Cầu vồng sau mưa”. Thời điểm đó, những ồn ào giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn vẫn chưa lắng xuống.

22-1790085190-cao-thai-son-lay-lai-quyen-khai-thac-loat-hit-nguyen-van-chung-tung-lam-nen-ten-tuoi
Ca sĩ Cao Thái Sơn và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. FBNV

Diễn biến này khiến Cao Thái Sơn có một khoảng thời gian dài không thể tự do trình diễn những ca khúc vốn đã trở thành một phần trong hành trình âm nhạc của mình.

Đón lại những ca khúc của một thời thanh xuân

Sau khi thỏa thuận bản quyền mới được xác lập trực tiếp với tác giả, Cao Thái Sơn cho rằng việc sở hữu lại quyền khai thác các ca khúc không đơn thuần là một giao dịch.

Nam ca sĩ xem đây như hành trình đón nhận lại một phần thanh xuân. Theo Cao Thái Sơn, mỗi ca khúc đều lưu giữ những ký ức riêng của anh, đồng thời gắn với kỷ niệm của nhiều thế hệ khán giả đã đồng hành cùng nam ca sĩ trong những năm đầu sự nghiệp.

Về phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh khẳng định giữa mình và Cao Thái Sơn chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay khúc mắc cá nhân. Việc những ca khúc bị gián đoạn trong thời gian trước chỉ xuất phát từ việc hợp đồng cũ đã hết hiệu lực.

Sau cuộc trao đổi và thỏa thuận mới, cả Cao Thái Sơn và Nguyễn Văn Chung đều bày tỏ thiện chí tiếp tục hợp tác nếu trong tương lai có những sáng tác phù hợp.

Không chỉ đưa những ca khúc cũ trở lại, Cao Thái Sơn cũng dự định làm mới loạt hit bằng cách đầu tư mạnh hơn vào phần hòa âm phối khí. Các bản nhạc sẽ được kết hợp cùng ban nhạc, piano và dàn dây, tạo diện mạo mới nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản.

Nam ca sĩ kỳ vọng chất giọng hiện tại, vốn đã dày dặn hơn và có âm vực được mở rộng so với giai đoạn đầu sự nghiệp, sẽ mang đến cách thể hiện mới cho những ca khúc từng làm nên tên tuổi của anh.