-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Giải trí
11/10/2024 08:26Chủ tịch Nawat xin lỗi thí sinh Miss Grand International 2024
Tối 10/10, họp báo của Miss Grand International 2024 diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat - gửi lời xin lỗi đến thí sinh vì mâu thuẫn với tổ chức Hoa hậu Hòa bình Campuchia.
“Tôi xin lỗi các thí sinh và người hâm mộ trên toàn thế giới về sự việc xảy ra vào tuần trước. Một lần nữa, xin được gửi lời xin lỗi đến các Giám đốc quốc gia. Tuy nhiên, khi có tôi ở đây, cuộc thi sẽ tiếp tục”, ông Nawat chia sẻ tại họp báo.
Ông Nawat vui mừng khi Miss Grand International trở lại Thái Lan, khẳng định cuộc thi năm nay có dàn thí sinh và sự kiện chất lượng. Ông cũng tiết lộ trụ sở mới của Miss Grand International sẽ ra mắt ngày 18/10.

Ông Nawat xin lỗi và cảm ơn tại họp báo |
Những ngày qua, Tổ chức Miss Grand International (MGI) gây tranh cãi khi hủy bỏ tư cách đăng cai của nước chủ nhà Campuchia. Đại diện Miss Grand International và Miss Grand Campuchia đều đưa thông báo về việc ngừng hợp tác. Sau đó, Hoa hậu hòa bình Campuchia - Sotheary Bee - cũng tuyên bố rút khỏi cuộc thi.
Ngày 9/10, Tổ chức Miss Grand Campuchia tổ chức họp báo dài gần 3 giờ, lên tiếng về loạt vấn đề xảy ra khi đăng cai Miss Grand International 2024. Buổi họp báo có sự tham gia của Giám đốc quốc gia của Campuchia - bà Sokunthea Im, Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2024 – Sotheary Bee và một số đại diện trong ê-kíp tổ chức.

Tại đây, bà Sokunthea khẳng định Chủ tịch Miss Grand International 2024 - ông Nawat phát biểu sai sự thật về hoạt động ở du thuyền. Mặc dù không có trong lịch trình, ông Nawat vẫn nhất quyết muốn thực hiện dù bà Sokunthea từ chối vì sẽ có mưa lớn.
Theo lịch trình, chuyến du thuyền diễn ra lúc 19h, nhưng ông đến từ khoảng 17h chiều mà không thông báo. Khi đến nơi và không thấy chiếc thuyền đã chuẩn bị, ông đưa thí sinh lên một thuyền khác (chưa được sắp xếp) và chỉ trích phía Campuchia không chu đáo.
Ngày 4/10, bà Sokunthea chuẩn bị hoa và làm việc với báo chí để đón ông Nawat tại sân bay, nhưng ông đi đường khác mà không thông báo. Sau đó, bà liên tục bị ông Nawat chỉ trích vì đón tiếp không chu đáo.
Trước đó, ông Nawat từng lên tiếng chỉ có 40 người hâm mộ, thay vì 400 theo thông báo từ ban tổ chức, tham gia buổi lễ chào đón. Về vấn đề này, bà Sokunthea cho biết, ban đầu ông Nawat không muốn người hâm mộ tham dự vì sợ làm phiền các thí sinh. Sau đó, ông lại yêu cầu ban tổ chức tập hợp 500 người hâm mộ trong vòng 1 ngày, đe dọa sẽ rời đi nếu không làm được.
Tại họp báo, Sotheary Bee nói việc rút khỏi cuộc thi là quyết định riêng sau khi chứng kiến nhiều vấn đề tại Miss Grand International.
"MGI rất thiếu tôn trọng Campuchia và tôi. Tôi rút lui vì thi cho đất nước tôi, chứ không phải chỉ cho bản thân. Tôi phải bảo vệ quê hương mình. Tôi không thể tiếp tục vui vẻ tham gia và xem như không có chuyện gì xảy ra tại đất nước tôi”, cô nói.

Cô khẳng định mình và người dân Campuchia từng rất yêu quý cuộc thi Miss Grand International, nhưng những điều ông Nawat làm ngày càng khó hiểu. Đây là xung đột giữa hai tổ chức, không đại diện cho quốc gia và còn nhiều cách để quảng bá văn hóa, du lịch của Campuchia đến với bạn bè quốc tế.
Theo ông Nawat, Sotheary Bee muốn tiếp tục tham gia cuộc thi nhưng không được Giám đốc quốc gia của Campuchia chấp nhận.
Trước đó, ngày 8/10, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International 2024 khẳng định, phía Campuchia làm việc thiếu chuyên nghiệp, cư xử không đúng mực với tư cách nước chủ nhà.
Theo ông, bà Sokunthea có những phát ngôn “chợ búa”, thiếu chuẩn mực trong việc giải quyết vấn đề xảy ra trong hoạt động du thuyền ngày 6/10.
Ông Nawat cho biết, sau sự cố này, nhân viên MGI đã đặt vé máy bay, khách sạn cho các thí sinh trở về Thái Lan. Trong khi đó, phía Campuchia chuẩn bị máy quay, lên livestream kể lể. Phía Campuchia còn hủy hết các phòng đã đặt cho thí sinh và ban tổ chức.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 9/10, Chủ tịch MGI tung loạt tin nhắn với nội dung đe dọa ông và gia đình. Một trong số đoạn tin nhắn có nội dung: “Nếu ông không muốn chết, đừng đến Campuchia. Tôi mà thấy, ông không xong đâu”.
Chủ tịch MGI cũng tung bằng chứng cho biết mọi lịch trình đều được lên kế hoạch từ trước. Ông tiết lộ, phía Campuchia từng thừa nhận sai và gọi điện xin lỗi MGI. Tuy nhiên, đơn vị này lại "lật mặt" tuyên bố với truyền thông nội dung trái ngược hoàn toàn.
Theo Ngọc Vi (VietNamNet)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (2 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (2 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (2 giờ trước)




